Hạng F
Thành viên BQT
8/6/16
5.628
12.529
113
Sài Gòn
Xế cổ Peugeot 203 hơn 60 tuổi tìm chủ mới với giá 500 triệu đồng
Một chiếc ‘’xế già’’ Peugeot 203 (1948 – 1960) đang được rao bán bởi một thành viên trong chơi xe cổ Sài Gòn – Saigon Classic Car Club với mức giá ‘’thách cưới’’ 500 triệu đồng. Đây là một cơ hội sở hữu Peugeot 203 hàng hiếm tại Việt Nam dành cho những ai đam mê xe cổ​

Xế cổ Peugeot 203 hơn 60 tuổi tìm chủ mới với giá 500 triệu đồng

Thương hiệu xe Peugeot với logo hình con sư tử chắc hẳn sẽ không còn quá xa lạ với người Việt Nam. Thương hiệu xe Pháp có tuổi đời hơn trăm năm này đã có mặt tại Việt Nam từ trước năm 1975 ở Miền Nam, từ chiếc xe đạp ‘’cá vàng’’ cho đến ô tô Peugeo 404 lăn bánh trên những con phố Sài Gòn là những hình ảnh, ký ức không thể nào quên của nhiều người Việt. Peugeot vốn là một thương hiệu thể hiện sự đẳng cấp, sang trọng và là niềm mơ ước ngày xưa của rất nhiều người Sài Gòn. Sở hữu một chiếc xe Peugeot cổ điển mang ý nghĩa sưu tầm rất lớn dành cho những ai yêu thương hiệu xe Pháp, hay muốn sở hữu một chiếc xe mang nhiều hoài niệm về thời xưa.​

Xế cổ Peugeot 203 hơn 60 tuổi tìm chủ mới với giá 500 triệu đồng

Peugeot 203 được giới thiệu lần đầu tại Triển lãm Paris Motor Show năm 1947 và được sản xuất từ giữa năm 1948 – 1960. Chiếc 203 là mẫu mới đầu tiên của thương hiệu Peugeot được ra mắt sau Thế chiến II . Trong 12 năm được sản xuất, đã có gần 700.000 chiếc Peugeot 203 lăn bánh ra khỏi dây chuyền sản xuất tại nhà máy Peugeot Sochaux , Pháp. Theo chia sẻ từ chủ nhân, chiếc Peugeot 203 này anh vừa mới ‘’tậu’’ cách đây vài tháng từ một người chơi xe cổ trong hội. Xe vẫn còn giữa nguyên hiện trạng xưa, đồng thời mang vẻ đẹp và giá trị xuyên thời gian. Vì có con nhỏ nên bác chủ muốn lên đời xe mới hơn vì có điều hoà thoải mái. Hiện tại, chiếc Peugeot 203 mang màu nâu cánh gián này đang trong tình trạng xe hoàn hảo, vẫn lăn bánh chạy hàng ngày và được đăng kiểm bảo dưỡng đầy đủ.​

Xế cổ Peugeot 203 hơn 60 tuổi tìm chủ mới với giá 500 triệu đồng
‘’Trái tim’’ của Peugeot 203 là khối động cơ xăng 4 xy-lanh thẳng hàng (I4) dung tích 1.2L (1.290cc) hút khí tự nhiên OHV cho công suất tối đa 41 mã lực. Sức mạnh được truyền xuống cầu sai (RWD) thông qua hộp số sàn 4 cấp (4 MT). Peugeot 203 sử dụng hệ thống treo dạng lò xo lá (nhíp) ở trục trước và lò xo với thanh Panhard ở trục sau. Ngoài biến thể sedan, dòng 2003 còn có nhiều biến thể khác như: 5 cửa (Estate), mui trần 2 cửa (cabriolet), mui trần 4 cửa (cabriolet) và coupe 2 cửa.​

Peugeot 203 sedan (4dr):
Xế cổ Peugeot 203 hơn 60 tuổi tìm chủ mới với giá 500 triệu đồng
Xế cổ Peugeot 203 hơn 60 tuổi tìm chủ mới với giá 500 triệu đồng
Xế cổ Peugeot 203 hơn 60 tuổi tìm chủ mới với giá 500 triệu đồng
Xế cổ Peugeot 203 hơn 60 tuổi tìm chủ mới với giá 500 triệu đồng
Xế cổ Peugeot 203 hơn 60 tuổi tìm chủ mới với giá 500 triệu đồng
Xế cổ Peugeot 203 hơn 60 tuổi tìm chủ mới với giá 500 triệu đồng
Xế cổ Peugeot 203 hơn 60 tuổi tìm chủ mới với giá 500 triệu đồng
Xế cổ Peugeot 203 hơn 60 tuổi tìm chủ mới với giá 500 triệu đồng
Xế cổ Peugeot 203 hơn 60 tuổi tìm chủ mới với giá 500 triệu đồng
Xế cổ Peugeot 203 hơn 60 tuổi tìm chủ mới với giá 500 triệu đồng

Ảnh: Saigon Classic Car Club​
 
  • Like
Reactions: PMH82 and Thanh Van
Hạng D
24/9/13
1.111
1.456
113
Xe này dọn đẹp quá. Mà giờ mua em này chắc chỉ có dân nhà hàng quán ăn để trưng bày
 
  • Like
Reactions: littlegenius
Hạng D
24/8/14
4.219
10.344
113
Xe này dọn đẹp quá. Mà giờ mua em này chắc chỉ có dân nhà hàng quán ăn để trưng bày
Chủ mấy xe này CSGT gặp toàn bắt tay cười cười thôi chứ ở đó mà để trưng bày, nó chạy suốt ở SG nếu k phải chủ đi dạo thì dc các studio và nghệ sĩ mượn quay MV hoài :D
Bất cứ nơi nào trên thế giới thì đám sưu tầm xe chẳng có gì ngoài tiền và quan hệ, thường dân lương tháng 4-5tr ai khùng đi rước cái của nợ hơn nửa tỏi này về làm gì.
 
15/12/14
1.955
1.998
113
tphcm
Mấy hotel lâu năm ở sài gòn như majestic, intercon... gì đó nên mua xe này về trưng thì đẹp và đẳng cấp phải biết.