Cái vụ này nhức đầu à nha
1. Khi tài xế đi vào đường cấm xe tải nói xe tôi là xe con do xe có khối lượng chở hàng dưới 1.5T, theo định nghĩa xe con trong QC41/2016
2. CSGT Anh đã đi vào đường cấm xe tải vi xe anh là xe tải giấy tờ ghi xe anh là xe tải tôi lập biên bản
3. abcd .....xyz....... các nhà làm luật lại đau đầu
4. Chờ thông tư hướng dẫn của bộ giao thông vận tải gởi bộ công an vậy
1. Khi tài xế đi vào đường cấm xe tải nói xe tôi là xe con do xe có khối lượng chở hàng dưới 1.5T, theo định nghĩa xe con trong QC41/2016
2. CSGT Anh đã đi vào đường cấm xe tải vi xe anh là xe tải giấy tờ ghi xe anh là xe tải tôi lập biên bản
3. abcd .....xyz....... các nhà làm luật lại đau đầu
4. Chờ thông tư hướng dẫn của bộ giao thông vận tải gởi bộ công an vậy
Khối lượng chuyên chở cho phé dưới 1,5T thì nó chiếm hơn 50% trong số xe tải nhẹ chạy trong thành phố. tức là nếu đúng thế thì làn du lịch sẽ đông như quân nguyên.phải <1500kg
Được 1 cái là tài xế xe tải không hiểu luật họ không dám chạy đâu
xe < 1500kg, nhầm lẫnKhối lượng chuyên chở cho phé dưới 1,5T thì nó chiếm hơn 50% trong số xe tải nhẹ chạy trong thành phố. tức là nếu đúng thế thì làn du lịch sẽ đông như quân nguyên.
Được 1 cái là tài xế xe tải không hiểu luật họ không dám chạy đâu
Chỉnh sửa cuối:

Khối lượng chuyên chở là cái này nhé bác, không phải khối lượng toàn bộ nhétổng xe < 1500kg
Em lấy VD xe 2t còn xe dưới 1,5T thì nhiều lắm nhé
Đệch, mấy thằng thầy tớ làm luật cứ tỏ ra nguy hiểm, có cái xe mà mấy chục năm không biết nó là xe gì.
Vấn đề rắc rồi là QC 41/2016 có bảng P.106a là cấm tiệt xe tải chứ không xét tải trọng nữa.
Nếu đọc QC thì phần pickup dù vẫn mang biển số C và có thời hạn sử dụng theo catvet nhưng đi đường áp dụng biển hiệu, làn đường như xe con rõ ràng rồi.
Xe tải chở hàng <1.5T thì không biết sao mà chạy. Nếu CA hỏi lỗi chạy làn xe con thì tôi nói chạy theo quy chuẩn vì trong quy chuẩn xe tải là xe chở trên 3.5T hàng cơ.
Nếu đọc QC thì phần pickup dù vẫn mang biển số C và có thời hạn sử dụng theo catvet nhưng đi đường áp dụng biển hiệu, làn đường như xe con rõ ràng rồi.
Xe tải chở hàng <1.5T thì không biết sao mà chạy. Nếu CA hỏi lỗi chạy làn xe con thì tôi nói chạy theo quy chuẩn vì trong quy chuẩn xe tải là xe chở trên 3.5T hàng cơ.
Cái vụ này nhức đầu à nha
1. Khi tài xế đi vào đường cấm xe tải nói xe tôi là xe con do xe có khối lượng chở hàng dưới 1.5T, theo định nghĩa xe con trong QC41/2016
2. CSGT Anh đã đi vào đường cấm xe tải vi xe anh là xe tải giấy tờ ghi xe anh là xe tải tôi lập biên bản
3. abcd .....xyz....... các nhà làm luật lại đau đầu
4. Chờ thông tư hướng dẫn của bộ giao thông vận tải gởi bộ công an vậy
Xe tôi là xe tải nhưng khối lượng chở hàng cho phép <1,5T nên được xem là xe con