Hạng B2
28/5/07
368
20
18
44
Hải Cường Corp.
Bỏ qua giá thành, thương hiệu. Chỉ xét khía cạnh chất lượng xe, option, cảm giác lái. Giữa 3 xe: SSangYong Kyron, Deawoo Winstorm, Mit Grandis thì nên chọn xe nào. Các bác gíup em với.
 
Hạng D
22/6/08
1.017
789
113
RE: Xin Mời Góp Chút ý kiến!!!

Bỏ 1 phiếu cho Gran vì dù sao cũng là Made in Japan.
 
Hạng D
21/12/06
1.117
616
113
RE: Xin Mời Góp Chút ý kiến!!!

Trích đoạn: Cuong Van

Bỏ qua giá thành, thương hiệu. Chỉ xét khía cạnh chất lượng xe, option, cảm giác lái. Giữa 3 xe: SSangYong Kyron, Deawoo Winstorm, Mit Grandis thì nên chọn xe nào. Các bác gíup em với.

Chất lượng xe thì cần có thêm thời gian để khẳng định cho các xe trên tuy nhiên Mit Grandis về khía cạnh thương hiệu thì có nhiều ưu thế để bảo đảm chất lượng hơn so với 2 em còn lại.
Cảm giác lái thì em không biết bác muốn nói về cảm giác lái nào?: cảm giác lái thể thao hay cảm giác lái "chung chung" thôi?!
Nhưng có một điểm khác biệt để bác có thể so sánh cụ thể hơn:
-Kyron và Winstorm: là dạng xe SUV có thiết kế khung gầm cao => trọng tâm xe cao, tạo khuynh hướng "dể lật" hơn xe có trọng tâm thấp khi "ôm cua". SUVs nên có dàn nhún củng "cứng hơn" so với xe các dạng khác (chịu tải trọng và vượt địa hình) nên ở một vùng tốc độ nào đó thì "dằn xóc " hơn các dạng xe khác.
-Grandis thì thuộc dạng MPV nên có cấu tạo xe trọng tâm thấp hơn hẳn 2 em kia nên vào cua thì bác có cảm giác thoải mái và tự tin hơn, tuy nhiên do thấp hơn (ghế lái) nên tầm quan sát của tài không "bao qúat" như 2 em kia. Và vì dạng MPV nên dàn nhún "mềm" hơn nên êm ái hơn. Cuối cùng là không gian của MPV thì chắc chắn rộng rải hơn SUVs.
-Option thì phải so sánh cụ thể từng xe một mới biết được bác ợ.

Điều quan trọng nhất là : nhu cầu sử dụng của bác như thế nào?!