Hạng D
9/1/15
2.583
3.878
113
40
Theo các Bác vấn đề này là do gì?
- Ý thức tài xế
- Quên đơn giản do quên
- Quá trình đào tạo
- Luật chưa nghiêm.
..................
Để đỡ tốn 128k và 60p mà khứa này bất chấp lái ngược chiều trên cao tốc được xem là đông đúc hàng đầu phía nam. cái này không thể nói là ý thức hay quên hay đào tạo được.

chay nguoc chieu CT DG-PT Fortuner.jpg


- đã cầm vo-lăng được tức là cũng có thể nói là hơn các anh chị ở bệnh viện tâm thần nhiều bậc rồi.
- Leo được lên cao tốc thì chả thể nào nói là quên cái này nó là phản xạ tự nhiên với tài xế rồi.
- Đào tạo: chắc chắn trường đào tạo khứa này cũng đào tạo nhiều lớp rồi mà họ có vậy đâu.
- Luật chưa nghiêm cũng không hẳn. 16-18tr đồng nó là cả 2 tháng thu nhập nếu lái xe thuê, cũng là số tiền méo nhỏ với người thu nhập khá ở vn trong 1 tháng...
Nói thiệt thể loại này Tui cũng méo nghĩ ra ghép vào thể loại gì để bào chữa nữa.
Đề xuất Pháp Luật:
- Nâng mức phạt lên gấp 5 lần hiện hữu. vì cơ bản nếu xẩy ra sự cố thì vô cùng thảm khóc mà rỏ ràng đi kiểu này xác xuất tai nạn vô cùng lớn.
- Hình sự hóa loại này vì nó chả khác nào hành vi giết người có chủ đích. vì cao tốc tốc độ tối thiểu 60, cha này đi tệ gì cũng 40 vậy là 100km/h nếu tai nạn không có người chết cũng là lạ. mà rỏ ràng khứa biết đi vậy là tai nạn là có thể chết người mà khứa vẫn đi thì đó không phải mà mưu sát có chủ đích là gì.

"Theo đó, khoảng 16h26, tài xế L.H.D. (35 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) cầm lái ô tô chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng từ TP.HCM đi Dầu Giây, khi vừa qua trạm thu phí quốc lộ 51 khoảng 200m thuộc huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) thì tài xế D. bị lố đường nên chạy ngược chiều trên cao tốc để vòng vào quốc lộ 51.
Nhiều người đi đường giật mình với tình huống này vì rất nguy hiểm. Người đi đường có nhắc nhở thì tài D. xế trình bày do chạy lố nên vòng lại.
Theo quy định tại điểm a, khoản 8, điều 5 nghị định 100/2019, lái xe chạy ngược chiều trên cao tốc có thể bị phạt tiền từ 16 - 18 triệu đồng, tước bằng lái 5 - 7 tháng, giam xe 7 ngày."
- Nguồn Báo Tuổi Trẻ


Ý thức hay sự nhờn Luật?
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
16/11/20
2.647
7.901
113
37
Ức chế thể loại này vl. Tư duy như bã đậu, vì 1 cái tiện của bản thân mà đặt tất cả những người tham gia giao thông vào những tình huống nguy hiểm chết người. Như mới thấy 1 thằng chạy xe máy ngược chiều ngay trên lane ô tô ở cầu Thủ Thiêm cũng vậy, muốn chết mà còn gây họa người khác. Phải xem lại các quy định luật, thằng nào chạy sai có sự cố xảy ra thì chịu trách nhiệm hoàn toàn và giảm bớt các thủ tục lằng nhằng với những người tham gia giao thông đúng mà còn bị nhũng nhiễu bởi các quy định "hành là chính".
 
Hạng D
8/5/16
2.226
5.958
113
Theo các Bác vấn đề này là do gì?
- Ý thức tài xế
- Quên đơn giản do quên
- Quá trình đào tạo
- Luật chưa nghiêm.
..................
Để đỡ tốn 128k và 60p mà khứa này bất chấp lái ngược chiều trên cao tốc được xem là đông đúc hàng đầu phía nam. cái này không thể nói là ý thức hay quên hay đào tạo được.
- đã cầm vo-lăng được tức là cũng có thể nói là hơn các anh chị ở bệnh viện tâm thần nhiều bậc rồi.
- Leo được lên cao tốc thì chả thể nào nói là quên cái này nó là phản xạ tự nhiên với tài xế rồi.
- Đào tạo: chắc chắn trường đào tạo khứa này cũng đào tạo nhiều lớp rồi mà họ có vậy đâu.
- Luật chưa nghiêm cũng không hẳn. 16-18tr đồng nó là cả 2 tháng thu nhập nếu lái xe thuê, cũng là số tiền méo nhỏ với người thu nhập khá ở vn trong 1 tháng...
Nói thiệt thể loại này Tui cũng méo nghĩ ra ghép vào thể loại gì để bào chữa nữa.
Đề xuất Pháp Luật:
- Nâng mức phạt lên gấp 5 lần hiện hữu. vì cơ bản nếu xẩy ra sự cố thì vô cùng thảm khóc mà rỏ ràng đi kiểu này xác xuất tai nạn vô cùng lớn.
- Hình sự hóa loại này vì nó chả khác nào hành vi giết người có chủ đích. vì cao tốc tốc độ tối thiểu 60, cha này đi tệ gì cũng 40 vậy là 100km/h nếu tai nạn không có người chết cũng là lạ. mà rỏ ràng khứa biết đi vậy là tai nạn là có thể chết người mà khứa vẫn đi thì đó không phải mà mưu sát có chủ đích là gì.

"Theo đó, khoảng 16h26, tài xế L.H.D. (35 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) cầm lái ô tô chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng từ TP.HCM đi Dầu Giây, khi vừa qua trạm thu phí quốc lộ 51 khoảng 200m thuộc huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) thì tài xế D. bị lố đường nên chạy ngược chiều trên cao tốc để vòng vào quốc lộ 51.
Nhiều người đi đường giật mình với tình huống này vì rất nguy hiểm. Người đi đường có nhắc nhở thì tài D. xế trình bày do chạy lố nên vòng lại.
Theo quy định tại điểm a, khoản 8, điều 5 nghị định 100/2019, lái xe chạy ngược chiều trên cao tốc có thể bị phạt tiền từ 16 - 18 triệu đồng, tước bằng lái 5 - 7 tháng, giam xe 7 ngày."
- Nguồn Báo Tuổi

Vụ chạy ngược chiều trên cao tốc này là đặc sản ngoài kia, giờ lan vô tới trong này rồi :(
Mình nghĩ một lý do nữa lý giải cho việc này là do TÍNH CÁCH của người lái nữa.
Cụ thể là HÈN và ÍCH KỶ.
Vì hèn nên khi phát hiện mình sai (đi lố) mới không dám đương đầu với khó khăn trước mắt: bị trễ giờ, bị sếp/khách la vì đón trễ,.... nếu phải tiếp tục đi ct và tìm lối quành lại
Vì ích kỷ nên tiếc tiền 2 lần qua trạm thu phí để quành lại, vì ích kỷ nên sự an toàn của các xe khác chạy đúng chiều trên ct không là cái gì so với nỗi sợ hãi và lo lắng của a tài "tao muốn thoát khỏi nỗi sợ hãi này ngay lập tức!!!"

Cái tính cách này thì là do GIÁO DỤC chứ đâu nữa.
 
Hạng D
13/2/11
2.095
790
113
Cái này có lẽ là theo thói quen từ đi xe máy lên xe hơi đây...
Chỉ muốn tiện cho mình mà bất chấp, không quan tâm có làm ảnh hưởng đến người khác hay không..
 
Hạng D
9/1/15
2.583
3.878
113
40
Mỗi lần ra đường gặp thể loại này nói thiệt nếu được chọn cách xử lý cái gan tui chỉ muốn xuống cho phát đạn vô chân nó cho chừa lần sau đừng có mà đạp bậy nữa.
 
Hạng D
9/1/16
1.665
3.235
123
48
Sài Gòn
Sao nó chạy ngược chiều mà cổng trạm thu phí lại mở cho nó ra hay vậy mấy anh? Nó bắt buộc phải ra cổng QL 51 mà cổng vào bên nhập làn cao tốc (đâu có lối nào cho nó băng qua cổng ra).

Chỉ vài giờ sau khi phát hiện tài xế chạy ngược chiều trên cao tốc, lực lượng CSGT đã nhanh chóng truy tìm và xử lý nghiêm...​

 
Hạng C
21/10/19
539
437
63
41
Thể loại người này đã có bảo hiểm nhân thọ hay nhà làm trại hòm nên mới mạnh dạn chạy ngược chiều, lạy mấy ông thần này luôn......
 
  • Haha
Reactions: Bluetooth847