Pro
Super Moderators
11/8/08
1.182
2.002
113
Chưa từ bỏ tham vọng, Apple tiếp tục điều chỉnh kế hoạch ra mắt chiếc xe điện đầu tiên vào năm 2026. Tuy nhiên hãng công nghệ Mỹ phải chấp nhận thực tế xe tự lái cấp độ 5, loại bỏ vô lăng và bàn đạp ga vẫn chưa khả thi ở hiện tại.

apple-icar-2026-1.jpg


Trong khi gã công nghệ khổng lồ đang hướng đến mục tiêu phát triển một mẫu xe tự lái hoàn toàn thì trong một báo cáo mới nhất từ Bloomberg, Apple tuyên bố vẫn chưa thể chế tạo ra một chiếc xe như vậy với công nghệ ở hiện tại.

Chính vì vậy Apple được cho là đã trì hoãn kế hoạch ra mắt chiếc xe đầu tiên từ 2025 sang 2026. Cùng với đó là việc phát triển một mẫu xe tiêu chuẩn thông thường với vô lăng và bộ bàn đạp.

apple-icar-2026-3.jpg


Bloomberg hiểu rằng một chiếc xe có thể tự lái hoàn toàn trên cao tốc và cho phép người lái thực hiện các thao tác khác nhau trong lúc xe tự hành. Người đứng đầu dự án ô tô của Apple, Levin Lynch, từng là tiên phong trong việc chế tạo một chiếc xe tự lái cấp độ năm, dự kiến ra mắt trong năm 2025.

Cốt lõi trong hệ thống tự hành của Apple chính là hệ thống máy tính tích hợp với mã hiệu Denali. Bộ vi xử lý cho hệ thống này được cho là tương đương với bốn chip xử lý tích hợp trên dòng Mac cao cấp nhất của Apple. Và bộ vi xử lý này cũng do chính Apple thiết kế và sản xuất.

Apple cũng dự định trang bị trên chiếc xe điện tương lai hệ thống camera, ra-đa và cảm biến Lidar. Hệ thống của Apple cũng sẽ tích hợp công nghệ đám mây cùng với trí tuệ nhân tạo, được xử lý thông qua dịch vụ Amazon Web Services.

apple-icar-2026-2.jpg


Hãng công nghệ Mỹ kỳ vọng sẽ xây dựng mẫu xe tương lại dựa trên EV Platform có sẵn, và đang trong quá trình tìm kiếm đối tác phù hợp. Dự kiến mẫu xe điện Apple sẽ có giá bán dưới 100.000 USD, cạnh tranh trực tiếp với Tesla Model S và Mercedes-Benz EQS. Apple cũng chưa hoàn thiện bản thiết kế cuối cùng và không chắc chắn có thể hoàn thành trong năm 2023.

Theo một số nguồn tin không chính thức, nhóm phát triển dự án ô tô điện của Apple vào khoảng 1000 người và tiêu tốn chi phí hoạt động hàng năm lên đến 1 tỷ USD. Những thử nghiệm quan trọng đang được tiến hành tại đường thử cũ của Chrysler, gần thành phố Phoenix, Arizona, Mỹ. Apple đã mua lại khu vực này thông qua một nhà đại diện với chi phí ước tính 125 triệu USD trong năm 2021.

Nguồn Carscoops

>>Xem thêm
Các bác đánh giá thế nào khi Apple tiêu tốn rất nhiều tiền vào dự án xe điện này?
 
Hạng D
31/3/11
1.385
1.892
113
40
tính ra Apple thua cả A Vượng nhà ta, kaka…..bởi vậy nói tiền nhiều đâu phải là tất cả……
 
Hạng F
29/10/16
11.586
22.239
113
Pháp
Ý ở đây là phải thử và test ở VN, nào đèn lung tung, vượt ẩu, ninja đâm túi bụi, ngược chiều ... nếu qua được bài toán ở VN thì sẽ được cấp độ 6 ngay khỏi qua 5 :):):)