Hạng B2
5/6/18
275
758
93
SG
Giấy tờ giả đang là vấn nạn tràn lan, ai mua nhà đất nhớ kiểm tra thông tin chi tiết về giấy tờ, đến tận nhà kiểm tra thực địa, hỏi thăm hàng xóm xung quanh xem có phải chủ nhà thật sự là ai không.

Có 3 loại giả mạo:

- Giả người và giấy tờ nhân thân
Thủ đoạn:
Thuê người giả mạo là chủ nhà, làm giả các giấy tờ về nhân thân như CMND, hộ khẩu, kết hôn/Độc thân. Bằng cách nào đó tráo giấy tờ chủ quyền tài sản thật của chủ sở hữu và đem đi bán. Vì giấy tờ tài sản thật nên vẫn có thể đăng bộ sang tên bình thường, sau đó bán tiếp cho người khác hoặc thế chấp ngân hàng.
- Giả giấy tờ tài sản
Thủ đoạn:
Thuê người giả mạo là chủ nhà, làm giả các giấy tờ về nhân thân như CMND, hộ khẩu, kết hôn/Độc thân. Làm giả giấy tờ chủ quyền tài sản của chủ nhà và đem đi bán. Vì giấy tờ tài sản giả nên chỉ có thể sang tên chứ không đăng bộ được.
- Giả hành vi
Thủ đoạn:
vay mượn nhưng núp bóng hợp đồng mua bán, trong dân sự gọi là Hợp đồng giả cách

Cảnh giác với những tình huống như sau:
1. Tài sản một nơi, công chứng mua bán một nẻo : VD đất ở Q Bình Tân, chủ đất ở Q 4 chạy sang tuốt H Củ Chi công chứng.
2. Bán theo Hợp đồng ủy quyền đặc biệt là đất ở một nơi ủy quyền một nẻo: VD Đất ở TP.HCM, chủ nhà ở TP.HCM nhưng uỷ quyền làm ở Long An.
3. Chủ nhà không nắm rõ về giấy tờ và thực trạng nhà mình.

Đây là chút kinh nghiệm xin chia sẻ với cả nhà. Mình nghĩ còn nhiều chiêu trò của bọn lừa đảo nữa mà mình chưa gặp, các bạn nào biết thì chia sẻ để mọi người học hỏi nhé.
 
  • Like
Reactions: qvu and Putin2010