Hạng D
2/12/03
1.566
3.967
113
Vietnam
Tại điểm giao nhau giữa cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ với quốc lộ 1 ở thị xã Bình Minh, Vĩnh Long, các phương tiện ra vào tấp nập. Để thuận tiện cho các phương tiện ra vào cao tốc, một đoạn quốc lộ 1 qua Vĩnh Long có thay đổi về hướng tuyến.

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ thông xe hai chiều, xe cộ tấp nập ngày cuối năm

Dòng xe từ quốc lộ 1, đoạn qua thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long vào cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ chiều 30/12. Việc các phương tiện vào cao tốc từ quốc lộ 1 bắt đầu từ sáng cùng ngày, ước tính đã có hàng ngàn lượt xe.

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ thông xe hai chiều, xe cộ tấp nập ngày cuối năm

Trên quốc lộ 1, hướng từ Vĩnh Long về Cần Thơ, khi đến thị xã Bình Minh, tất cả các phương tiện không được đi thẳng mà rẽ trái vào trung tâm thị xã Bình Minh.

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ thông xe hai chiều, xe cộ tấp nập ngày cuối năm

Nếu muốn về Cần Thơ theo quốc lộ 1, từ thị xã Bình Minh, các phương tiện tiếp tục rẽ phải cặp theo cầu Chà Và Lớn để ra quốc lộ 1 theo đường nhánh cạnh cao tốc.

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ thông xe hai chiều, xe cộ tấp nập ngày cuối năm

Các phương tiện ra khỏi cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ ở điểm giao nhau với quốc lộ 1. Phía bên trái là đường nhánh cho các phương tiện từ Vĩnh Long về Cần Thơ theo quốc lộ 1.

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ thông xe hai chiều, xe cộ tấp nập ngày cuối năm

Việc thay đổi hướng đi trên quốc lộ triển khai từ sáng nay nên các phương tiện còn bỡ ngỡ. Tại các nút giao đều có nhân viên trực hướng dẫn người dân lưu thông.

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ thông xe hai chiều, xe cộ tấp nập ngày cuối năm

Dòng xe trên quốc lộ 1, hướng Cần Thơ đi Vĩnh Long. Một cán bộ CSGT Công an thị xã Bình Minh cho biết, do mới thay đổi hướng tuyến trên quốc lộ 1 nên các phương tiện chưa quen đường, lưu thông chậm.

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ thông xe hai chiều, xe cộ tấp nập ngày cuối năm

Một số hạng mục ở cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ vẫn đang được thi công nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông hai chiều.

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ thông xe hai chiều, xe cộ tấp nập ngày cuối năm

Dòng xe vào cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ từ quốc lộ 1. Anh Huỳnh Văn Lượng (ngụ huyện Cai Lậy, tỉnh Hậu Giang) cho biết, sáng nay anh từ nhà đến Cần Thơ qua cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Dù một số hạng mục hai bên đường vẫn đang thi công nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho các phương tiện.​
>>>> Xem thêm:
 
Hạng B1
2/8/23
62
70
18
43
Có CT đi là mừng rồi đừng đòi hỏi.Nhà tui ngay bx Phương Trang đây ngày 29/4 đi từ 10h sáng tới nhà lúc 5h chiều đây.Kỷ niệm kinh hoàng nhất từng trải
 
Hạng B2
10/12/12
462
376
63
Bến Tre
Mình mới đi CT hqua và về sáng nay, nói chung chạy êm, xe cũng vừa phải, vẫn còn 1 số điểm đang thi công, có biển báo nhưng chạy cũng dễ giật mình, các bác nên cẩn thận!
E thấy cho chạy lên 90km/h cũng vừa rồi, vì ko có làn dừng khẩn cấp nên chạy vậy an toàn hơn!
Chỉ có chiều từ CT về là biển báo đặt tại ngã rẽ vào cao tốc và QL1, nếu ko để ý dễ nhầm đường, gây nguy hiểm cho xe sau!nếu đặt cách đó 2-300m thì quá tốt
 
Hạng D
18/2/10
3.132
2.894
113
Tết năm ngoái đi từ Cà Mau về Tây Ninh 9h sáng đi 10h đêm tới nhà. Muốn khóc trên xe :D :D :D
Thà khóc trên 1 chiếc 4B còn hơn trên chiếc 2B nha bác!
Lý do: Khóc trên 4B có sướng mợ gì đâu, chẳng qua khóc ko ai thấy, và khóc trên 2B dính bụi vô đau mắt đỏ thấy bà :D

Nhìn cái hình thì đoạn giao cao tốc vẫn đang bụi mù, rút ngắn thời gian từ SG đi Cần Thơ từ 3h+ xuống còn 2h30+ cũng ngon rồi
 
  • Haha
Reactions: Qvalentino