Chuyên Xe
15/3/19
381
450
63
34
Hiện tài xế Lê Ngọc Hoàng đã bị gia hạn tạm giam 4,5 tháng nhưng gia đình vẫn chưa được thăm gặp.

Chỉ là tạm giam nhưng sao lại không cho tài xế Lê Ngọc Hoàng gặp vợ con?


Chị Vũ Thị Thuý (trú huyện Đông Hưng, Thái Bình) - vợ tài xế container Lê Ngọc Hoàng trong vụTNGT giữa xe container và Innova trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên khiến 10 người thương vong cho biết, đã 136 ngày, chị chưa được gặp chồng.
Chị Thuý cho hay, lần cuối gia đình được thăm gặp Lê Ngọc Hoàng là ngày 6/12/2018, sau đó gia đình có nhiều lần xin được thăm gặp, làm đơn xin thăm gặp mà không được. Ngày 1/4, Công an Tx. Phổ Yên (Thái Nguyên) có văn bản số 619/TB-CSĐT trả lời: Căn cứ khoản 4 điều 22 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; khoản 1 điều 5 Thông tư 34/2017/TT-BCA của Bộ Công an, Cơ quan CSĐT Công an Tx. Phổ Yên chưa cho gia đình bị can Lê Ngọc Hoàng thăm gặp.

Chỉ là tạm giam nhưng sao lại không cho tài xế Lê Ngọc Hoàng gặp vợ con?


“Chồng tôi bị bắt giam đến nay đã hơn 26 tháng. Gia đình tôi vì mong mỏi muốn thăm gặp chồng như bao phạm nhân khác được gặp gia đình mỗi tháng một lần, chỉ để động viên nhau cùng cố gắng, cùng nhau vượt qua, nhìn thấy nhau để yên tâm hơn thôi mà”, chị Thuý nghẹn ngào nói và cho biết, hàng tháng, chị vẫn bắt xe khách lên Thái Nguyên, mua đồ ở căng tin với gửi thêm tiền vào lưu kí cho chồng.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tx. Phổ Yên đã thông báo gia hạn thời hạn điều tra, gia hạn thời gian tạm giam liên quan đến vụ án tài xế container Lê Ngọc Hoàng. Theo thông báo, dù thời hạn điều tra vụán hình sự “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” xảy ra ngày 19/11/2016 tại Km 40+800 cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (vụ xe container đâm Innova trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên) đã hết, nhưng do tính chất phức tạp của vụ án, cần có thêm thời gian đểđiều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật, nên Cơ quan CSĐT Công an Tx. Phổ Yên đã có văn bản đềnghị Viện KSND Tx. Phổ Yên gia hạn điều tra vụ án, gia hạn tạm giam tài xế Lê Ngọc Hoàng.

Chỉ là tạm giam nhưng sao lại không cho tài xế Lê Ngọc Hoàng gặp vợ con?


Ngày 1/4/2019, xét thấy việc đề nghị gia hạn thời gian điều tra với vụ án hình sự này có căn cứ và cần thiết, Viện KSND Tx. Phổ Yên đã có văn bản gia hạn điều tra vụ án 4 tháng, kể từ ngày 14/4 đến ngày 13/8/2019. Cũng trong ngày này, nhận thấy vụ án có nhiều tình tiết phức tạp cần phải có thời gian dài hơn cho việc điều tra và không có căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam, Viện KSND Tx. Phổ Yên có quyết định gia hạn tạm giam đối với tài xế container Lê Ngọc Hoàng trong thời gian 3 tháng (90 ngày), kể từ ngày 11/4 đến ngày 9/7/2019.

Chỉ là tạm giam nhưng sao lại không cho tài xế Lê Ngọc Hoàng gặp vợ con?


Suốt hơn hai năm qua, từ khi chồng bị bắt tạm giam, chị Thúy đã gõ cửa khắp các cơ quan chức năng, làm biết bao đơn kêu cứu cho chồng. Cùng với sự đồng lòng lên tiếng của cộng đồng mạng, các anh em lái xe trên cả nước, ngày 30/11, Uỷ ban thẩm phán của TAND Cấp cao tại Hà Nội đã họp và thống nhất chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm, tuyên huỷ 2 bản án hình sự sơ thẩm và phúc thẩm của 2 cấp toà Thái Nguyên đã tuyên để trả hồ sơ, điều tra lại vụ TNGT nghiêm trọng này.
Báo giao thông.
 

Attachments