Tập Lái
11/10/12
18
0
1
Con e năm nay 10t cho đi học ghi ta được kg các bác,
 
Hạng C
3/10/06
705
16
18
43
Gốc Quê Choa.
Được!
Tuy nhiên guitar thì tương đối khó tập với những cháu ít tuổi, tính tự giác chưa cao và nếu thực sự kg phải là món ham thích của cháu thì sẽ rất dễ...bỏ ngang tốn công tốn của.
 
Hạng B2
4/5/06
403
2.804
93
10 tuổi còn nhỏ lắm, học đau tay dễ bỏ, lại chẳng có đam mê.
Đợi lớn chút có đam mê tự khắc nó sẽ học.
 
Hạng C
25/5/07
834
8
18
www.otosaigon.com
có loại guitar cho trẻ em mà bác, em ủng hộ đi tập, nhỏ thì mình rèn thành khuôn phép, lớn sẽ thấy lợi hại của biết chơi guitar, nhất là trong mục tán gái :):)
080402cool_prv.gif
 
Hạng C
29/9/10
596
3.980
93
Hồi đi học con trai có hai chiêu để cua gái: một là biết coi bói, hai là quánh guitare. Nếu thêm cái harmonica giắt túi áo nữa thì càng muôn phần lãng mạn!
Cho con học đi bác, không thừa chút nào, mà có thừa cũng chẳng sao. :D
 
Hạng C
28/2/07
618
36
28
53
10 tuổi đi học Guitar là đúng rồi .Tuy nhiên cháu nhà nó có đam mê và năng khiếu không đã .Như em cũng học Đàn từ 10 tuổi ,rất mê nhưng không có năng khiếu nên chỉ dừng ở đẳng cấp..."tán gái":D:D