Hạng D
17/10/19
1.961
2.762
113
24
Bến Tre
www.facebook.com
Osamu Suzuki, Chủ tịch Suzuki Motor Corp, sẽ từ chức vào tháng 6 tới đây. Công ty sản xuất ô tô Nhật Bản sẽ được bàn giao lại cho con trai ông là Toshihiro Suzuki, người đang năm giữ chức vụ CEO của hãng.

otosaigon-d300-4.jpg

Ông Osamu Suzuki, Chủ tịch Suzuki Motor Corp sẽ từ chức sau cuộc họp cổ đông vào tháng 6 năm nay. Ông sẽ tiếp tục làm việc tại công ty với vai trò cố vấn. Ông cho biết Suzuki cần một nhà lãnh đạo mới đối mặt với thách thức chuyển dịch sang xe điện và chống lại mối đe dọa từ các công ty công nghệ như Apple và Tesla.

Osamu Suzuki gắn bó với công ty từ năm 1958 dưới vai trò giám đốc điều hành trước khi trở thành chủ tịch vào năm 1978. Trong thời gian làm chủ tịch, ông đã đưa Suzuki trở thành một trong những thương hiệu sản xuất xe con lớn nhất thế giới và lớn thứ 4 Nhật Bản. Trong đó không thể kể đến quyết định thâm nhập thị trường Ấn Độ. Đây hóa ra là một bước đi thành công nhất, vì Maruti Suzuki India Ltd (trong đó Suzuki là cổ đông liên quan) chiếm lĩnh thị phần Ấn Độ từ đó tới nay.

Theo Bloomberg, Osama Suzuki đã điều hành một công ty ô tô lâu hơn bất kỳ ai trong ngành này.

otosaigon-d300-3.jpg

Osama Suzuki

Thông báo này được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi CEO Honda, Takahiro Hachigo xác nhận từ chức vào tháng Sáu tới. CEO mới được bổ nhiệm là Toshihiro Mibe, nhà lãnh đạo mới nói với giới truyền thông rằng ông sẽ xem xét lại các liên minh để đưa ra những quyết định táo bạo.

Có thể thấy, ngành ô tô Nhật Bản đang phải đối mặt với các thay đổi lớn để thích nghi với xu hướng mới. Các hãng đang bắt đầu khôi phục sản xuất sau một năm đại dịch khó khăn nhưng vẫn sẽ chật vật trong bối cảnh thiếu chip trên toàn cầu.

IMG_7497-e1580900360723.jpg
Concept xe điện Maruti Futuro - e Coupe của Suzuki

Suzuki hiện đang đặt mục tiêu lợi nhuận 160 tỷ yên (1,5 tỷ USD) cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3, giảm một phần tư so với năm trước. Nhà sản xuất ô tô lớn thứ tư của Nhật Bản thông báo rằng họ sẽ đầu tư 1 nghìn tỷ yên (gần 10 triệu USD) chủ yếu vào công nghệ điện trong 5 năm tới.

 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
22/3/16
973
9.030
93
1 hãng xe nào cũng vậy, đặc điểm cạnh tranh từ công nghệ, hoặc cắt giảm chi phí. Và hãng nào có vđề Sp cũng đều có ng phát ngôn đại diện xử lí. Còn riêng xứ Vịt này thì có 1 hãng, khi xe có vđề thuê liền 1 bọn cắn hóng chứ ko đi đường chính ngạch
 
Hạng B2
1/8/16
116
106
43
40
Ông nên đi để lớp trẻ vào thay đổi. 2 chiếc xe đẹp hiện nay của Suzuki là Swift và XL7 là đẹp thôi. Ngoài ra còn Jimmy nưã. Các chiếc xe khác thiết kế mang tính an toàn cao quá
 
Hạng D
27/6/13
2.442
1.206
113
60 tuổi lượn đi cho nước nó trong thì có khi suzuki giờ vượt tesla oy, thẩm quyền cố vị quá
 
  • Haha
Reactions: Perenco
Tập Lái
21/11/14
19
28
13
62
"Trong thời gian làm chủ tịch, ông đã đưa Suzuki trở thành một trong những thương hiệu sản xuất xe con lớn nhất thế giớilớn thứ 4 Nhật Bản."
"Suzuki hiện đang đặt mục tiêu lợi nhuận 160 tỷ yen (1,5 tỷ USD) cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3, giảm một phần tư so với năm trước. Nhà sản xuất ô tô lớn thứ tư của Nhật Bản thông báo rằng họ sẽ đầu tư 1 nghìn tỷ yên (gần 10 triệu USD) chủ yếu vào công nghệ điện trong 5 năm tới."
Hai chỗ này có gì sai sai.
 
  • Haha
Reactions: Perenco