Hạng B2
26/6/12
100
109
53
52
http://dantri.com.vn/o-to-xe-may/co...e-minh-da-di-dung-toc-do-cho-phep-1068797.htm

Em đọc topic dưới đây và hơi lăn tăn nên vào đây hỏi ngu các bác chút! Chuyện nhường đường thế nào thì rỏ rồi. Nhưng khái niệm vượt và chuyện chạy vượt, xin đường và nhường đường sao lại có ở trên cao tốc?

Cao tốc có nhiều làn, người chạy trước theo đúng luật mà chạy thôi, đâu cần phải chú ý chuyện xe phía sau xin vượt.
Người chay sau muốn chay nhanh hơn thì chuyển làn và tăng tóc chứ đâu cần xin vượt.

Các bác cho ý kiến!
 
Hạng B2
26/6/12
100
109
53
52
Nhường là nice rùi and mình nên nhường khi có thề.
Nhưng em vẩn lăn tăn là tại sao xe sau phải xin. Chỉ cần chuyển làn rùi vượt lên thôi mà. Em chạy cao tóc chả bao giờ cảm thấy phiền vì xe trước chậy chậm hơn mình cả vi em chì cần chuyển làn rồi tăng tóc thôi.
 
Hạng D
2/10/14
1.199
1.426
113
Nhường hết khi mình thấy chuyển làn an toàn cho mình thì nhường.
 
  • Like
Reactions: BinAn
Hạng B2
7/4/15
135
1.076
93
Đôi lúc họ cũng có chuyện gấp (có đèn hazard) thì cho vượt. Mấy xe biển xanh đỏ thì ko cần xin cứ vượt. Nói chung nhường nhau tí chả sao, còn xe họ mất bánh mì hay ko thì kệ.
 
Hạng C
20/1/11
682
420
63
Chán nhất mấy cha ngay cua mà cứ đá xi nhan bóp kèn đòi vượt. Chờ qua cua mình tấp vô nhường chắc chết.