Hạng C
20/8/14
677
698
93
Theo quan điểm cá nhân mình nghĩ hiện nay giao thông nước mình tóm tắt trong 1 từ là "loạn". Loạn từ sắp xếp cơ sở hạ tầng, từ điều tiết giao thông thiếu hợp lý và điểm quan trọng không kém là ý thức thao gia giao thông quá tệ. Một trong những điểm để góp phần cải tiến tốt hơn là phải thay đổi ý thức tham gia giao thông.
1. Các bác đã có bằng lái thì quá muộn nên chỉ còn cách là thay đổi hình thức xử phạt nặng nề hơn, và chỉ còn cách là đánh vào nồi cơm của mỗi gia đình để mong đồng tiền làm thay đổi ý thức cẩu thả hiện nay.
2. Đối với các bác chưa có bằng lái thì phải đánh vào việc cấp bằng lái theo tiêu chuẩn cao hơn. Cụ thể:
- Thi lý thuyết: không nên thi theo bộ đề hiện có, đồng ý là bộ đề thi hiện có là rất hay, nhưng nó mang nặng tính đối phó là cao. Theo như mình hồi xưa lúc thi bằng lái 2013 giải 30/30 câu trong 3-4 phút thì nay mất 15 phút vẫn không được yêu cầu 26/30 câu. Cách thi lý thuyết nên chuyển hình thức trắc nghiệm có sẵn sang hình thức trắc nghiệm thay đổi liên tục và kho đề thi không được tiết lộ. Những người phải hiểu rõ luật mới làm được bài thi.
- Thi sa hình: sa hình như hiện nay là đủ để đánh đố các tài lái chưa đủ trình, đồng ý với mô hình này. Thêm 1 điểm nữa là loại ngay tài vượt đèn đỏ khi thi sa hình. (mình không nhớ rõ là trừ mấy điểm hay đánh rớt thí sinh thi sa hình vượt đèn đỏ).
- Thi lái xe thực tế: nên bắt thí sinh lái xe trong đường hiện có, bài thi phải đáp ứng đủ các yếu tố: đèn xanh đèn đỏ, nhường đường cho người đi bộ, giao nhau với đường ưu tiên và không ưu tiên, giao nhau với vòng xuyến (bùng binh), vượt và thao gia giao thông trên đường có nhiều làn đường.... và khắt khe hơn trong việc thuần thục của thí sinh khi thực hành bài thi.
Mình nghĩ có như vậy mới thay đổi được ý thức thao gia giao thông của cả 1 dân tộc hiện nay. Chúng ta đã thua ý thức của các nước trong khu vực quá xa rồi, phải thay đổi trước khi quá muộn các bác ạh.
 
  • Like
Reactions: i love BMW
Hạng D
4/9/13
1.284
1.119
133
Theo quan điểm cá nhân mình nghĩ hiện nay giao thông nước mình tóm tắt trong 1 từ là "loạn". Loạn từ sắp xếp cơ sở hạ tầng, từ điều tiết giao thông thiếu hợp lý và điểm quan trọng không kém là ý thức thao gia giao thông quá tệ. Một trong những điểm để góp phần cải tiến tốt hơn là phải thay đổi ý thức tham gia giao thông.
1. Các bác đã có bằng lái thì quá muộn nên chỉ còn cách là thay đổi hình thức xử phạt nặng nề hơn, và chỉ còn cách là đánh vào nồi cơm của mỗi gia đình để mong đồng tiền làm thay đổi ý thức cẩu thả hiện nay.
2. Đối với các bác chưa có bằng lái thì phải đánh vào việc cấp bằng lái theo tiêu chuẩn cao hơn. Cụ thể:
- Thi lý thuyết: không nên thi theo bộ đề hiện có, đồng ý là bộ đề thi hiện có là rất hay, nhưng nó mang nặng tính đối phó là cao. Theo như mình hồi xưa lúc thi bằng lái 2013 giải 30/30 câu trong 3-4 phút thì nay mất 15 phút vẫn không được yêu cầu 26/30 câu. Cách thi lý thuyết nên chuyển hình thức trắc nghiệm có sẵn sang hình thức trắc nghiệm thay đổi liên tục và kho đề thi không được tiết lộ. Những người phải hiểu rõ luật mới làm được bài thi.
- Thi sa hình: sa hình như hiện nay là đủ để đánh đố các tài lái chưa đủ trình, đồng ý với mô hình này. Thêm 1 điểm nữa là loại ngay tài vượt đèn đỏ khi thi sa hình. (mình không nhớ rõ là trừ mấy điểm hay đánh rớt thí sinh thi sa hình vượt đèn đỏ).
- Thi lái xe thực tế: nên bắt thí sinh lái xe trong đường hiện có, bài thi phải đáp ứng đủ các yếu tố: đèn xanh đèn đỏ, nhường đường cho người đi bộ, giao nhau với đường ưu tiên và không ưu tiên, giao nhau với vòng xuyến (bùng binh), vượt và thao gia giao thông trên đường có nhiều làn đường.... và khắt khe hơn trong việc thuần thục của thí sinh khi thực hành bài thi.
Mình nghĩ có như vậy mới thay đổi được ý thức thao gia giao thông của cả 1 dân tộc hiện nay. Chúng ta đã thua ý thức của các nước trong khu vực quá xa rồi, phải thay đổi trước khi quá muộn các bác ạh.
Ý thức và kỹ năng lái là hoàn toàn khác nhau. BÁC NÊN tách chuyện này ra nhé. Ai cũng phải có quá trình nâng cao kỹ năng lái dễ dàng, còn ý thức thì .. xin thua
 
Hạng C
20/8/14
677
698
93
Ý thức và kỹ năng lái là hoàn toàn khác nhau. BÁC NÊN tách chuyện này ra nhé. Ai cũng phải có quá trình nâng cao kỹ năng lái dễ dàng, còn ý thức thì .. xin thua
Mình nghĩ nếu bài thi khó thì kỹ năng lái sẽ phải đáp ứng theo và ý thức phải hình thành tại thời điểm thi bằng lái. Người có bằng lái thì ít ra trong đầu phải có ý thức về an toàn tham gia giao thông. Hiện nay rất nhiều người đã có kỹ năng lái nhưng vẫn có cái đầu của xe máy bác ợ
 
Hạng D
25/8/08
1.104
1.019
113
Theo quan điểm cá nhân mình nghĩ hiện nay giao thông nước mình tóm tắt trong 1 từ là "loạn". Loạn từ sắp xếp cơ sở hạ tầng, từ điều tiết giao thông thiếu hợp lý và điểm quan trọng không kém là ý thức thao gia giao thông quá tệ. Một trong những điểm để góp phần cải tiến tốt hơn là phải thay đổi ý thức tham gia giao thông.
1. Các bác đã có bằng lái thì quá muộn nên chỉ còn cách là thay đổi hình thức xử phạt nặng nề hơn, và chỉ còn cách là đánh vào nồi cơm của mỗi gia đình để mong đồng tiền làm thay đổi ý thức cẩu thả hiện nay.
2. Đối với các bác chưa có bằng lái thì phải đánh vào việc cấp bằng lái theo tiêu chuẩn cao hơn. Cụ thể:
- Thi lý thuyết: không nên thi theo bộ đề hiện có, đồng ý là bộ đề thi hiện có là rất hay, nhưng nó mang nặng tính đối phó là cao. Theo như mình hồi xưa lúc thi bằng lái 2013 giải 30/30 câu trong 3-4 phút thì nay mất 15 phút vẫn không được yêu cầu 26/30 câu. Cách thi lý thuyết nên chuyển hình thức trắc nghiệm có sẵn sang hình thức trắc nghiệm thay đổi liên tục và kho đề thi không được tiết lộ. Những người phải hiểu rõ luật mới làm được bài thi.
- Thi sa hình: sa hình như hiện nay là đủ để đánh đố các tài lái chưa đủ trình, đồng ý với mô hình này. Thêm 1 điểm nữa là loại ngay tài vượt đèn đỏ khi thi sa hình. (mình không nhớ rõ là trừ mấy điểm hay đánh rớt thí sinh thi sa hình vượt đèn đỏ).
- Thi lái xe thực tế: nên bắt thí sinh lái xe trong đường hiện có, bài thi phải đáp ứng đủ các yếu tố: đèn xanh đèn đỏ, nhường đường cho người đi bộ, giao nhau với đường ưu tiên và không ưu tiên, giao nhau với vòng xuyến (bùng binh), vượt và thao gia giao thông trên đường có nhiều làn đường.... và khắt khe hơn trong việc thuần thục của thí sinh khi thực hành bài thi.
Mình nghĩ có như vậy mới thay đổi được ý thức thao gia giao thông của cả 1 dân tộc hiện nay. Chúng ta đã thua ý thức của các nước trong khu vực quá xa rồi, phải thay đổi trước khi quá muộn các bác ạh.
Phần lý thuyết: không dễ xây dựng bộ đề thi như bác nói được đâu. Muốn thì nên để bộ Giáo Dục vào, em sure 1 câu là tỷ lệ rớt tầm 80-90%
Phần sa hình: Em không biết sau chứ em đưa con em đi thi thì mấy mẹ thi toàn đậu còn mấy chú mấy bác rớt lả tả. Nhưng em thấy bọn Ả Rập nó thi cực khó, cứ có lỗi là rớt 3 tháng sau thi lại.
Phần đường trường: hồi em thi em ngồi lên xe chưa được 3 phút là phải xuống xe rồi (không cần thắt đai, si nhanh, thắng tay thắng chân gì cả cứ leo lên đạp không bị giật là đậu) thế mà ngồi chờ từ sáng tới chiều mới được thi. Làm như bác thì chắc e chờ 1 tuần quá.
 
  • Like
Reactions: nikenvt
Hạng C
20/8/14
677
698
93
Phần lý thuyết: không dễ xây dựng bộ đề thi như bác nói được đâu. Muốn thì nên để bộ Giáo Dục vào, em sure 1 câu là tỷ lệ rớt tầm 80-90%
Phần sa hình: Em không biết sau chứ em đưa con em đi thi thì mấy mẹ thi toàn đậu còn mấy chú mấy bác rớt lả tả. Nhưng em thấy bọn Ả Rập nó thi cực khó, cứ có lỗi là rớt 3 tháng sau thi lại.
Phần đường trường: hồi em thi em ngồi lên xe chưa được 3 phút là phải xuống xe rồi (không cần thắt đai, si nhanh, thắng tay thắng chân gì cả cứ leo lên đạp không bị giật là đậu) thế mà ngồi chờ từ sáng tới chiều mới được thi. Làm như bác thì chắc e chờ 1 tuần quá.
Thì phải làm khó để nâng cao tiêu chuẩn cho 1 người cầm vô lăng khiển 1 cái thùng 2m rộng x 4.5m dài 1.8m cao và nặng hơn 1 tấn bon bon đi trên đường chứ bác.
 
Hạng D
25/8/08
1.104
1.019
113
Thì phải làm khó để nâng cao tiêu chuẩn cho 1 người cầm vô lăng khiển 1 cái thùng 2m rộng x 4.5m dài 1.8m cao và nặng hơn 1 tấn bon bon đi trên đường chứ bác.
"
Khó quá thì lại có cái khác. Dân Việt mình "thông minh" lắm bác
 
Tập Lái
10/2/17
5
3
3
28
Cứ thi bằng bắt học lí thuyết,trung tâm nào vi phạm nhắc thí sinh lí thuyết như hiện nay thì phạt thật nặng không thì ý thức giao thông vẫn là cái gì đó xa xỉ lắm
!
 
  • Like
Reactions: nikenvt
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
Mịa người ta đã nghĩ những việc tiện cho dân, thằng đậu váng thì nghĩ vớ vẫn như...mỗi người chỉ một xe, 1 biển số, bị luộm gạch lại xổ ra bằng lái chỉ thời hạn năm năm. Chán bả đậu.