Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.398
17.982
113
Lâm Đồng
Nhiều người lầm tưởng rằng xe xăng và hybrid sẽ sớm lỗi thời khi xe điện xuất hiện, nhưng không phải. Những bất cập từ việc phát triển, sản xuất xe và hệ thống trạm sạc...đã khiến các mẫu hybrid như HEV và PHEV trở nên tiềm năng hơn trong mắt khách hàng.

hybrid-la-gi-0.jpg


Khi mà hãng xe nào cũng lên những chiến dịch dài hơi cho tương lai xe điện, người ta có cảm tưởng rằng các dòng xe hybrid và xăng dầu sẽ lỗi thời và sớm biến mất. Tuy nhiên, điều này không đúng, cuộc cách mạng xe điện đang diễn ra nhưng nó không nhanh như mong đợi do những vướng mắc về hệ thống hạ tầng và nguyên liệu chế tạo pin.

Và vì thế, trong lúc các nhà sản xuất đang tìm cách khắc phục những khuyết điểm của xe điện thì các dòng xe lai như HEV và PHEV lại nổi lên như một giải pháp hợp lý và cân bằng được nhiều mặt.

Xe hybrid có thể chạy bằng xăng lẫn điện, nó tiết kiệm năng lượng, tái tạo năng lượng để sạc vào bộ pin và có thể chạy hoàn toàn bằng điện trong một khoảng cách ngắn bằng bộ pin này.

Vì thế, các chuyên gia cho rằng doanh số bán xe hybrid ở Mỹ dự kiến sẽ tăng gấp 3 lần trong 5 năm tới.

2023-Toyota-Prius-US-00035.webp


Theo S&P Global Mobility, doanh số bán xe hybrid ở Mỹ dự kiến sẽ tăng gấp ba lần trong 5 năm tới. Cụ thể hơn, công ty dự đoán thị phần của xe hybrid là 24%, xe chạy bằng pin điện là 37% và xe hybrid nhẹ là 40% vào năm 2028.

Để so sánh, dự báo cho năm 2023 cho thấy thị phần của xe hybrid là 7%, tức là 9% cho xe điện và hơn 80% cho xe ICE truyền thống.

Dân chán xe điện, dự báo doanh số xe hybrid tại Mỹ tăng gấp 3 trong tương lai


Như để khẳng định cho dự báo trên, các cuộc nghiên cứu gần đây cho thấy khách hàng Mỹ không quá mặn mà với xe điện.

Các cuộc khảo sát cho thấy chi phí mua đắt đỏ, phạm vi hoạt động hạn chế, thời gian sạc dài và mạng lưới sạc hạn chế vẫn là những lý do hàng đầu khiến người mua tránh xa các mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện.

Và dù lĩnh vực này đã có những cải tiến khổng lồ, nhưng người tiêu dùng vẫn rất miễn cưỡng khi mua xe điện.

Dân chán xe điện, dự báo doanh số xe hybrid tại Mỹ tăng gấp 3 trong tương lai


Hiện có hơn 60 mẫu xe hybrid được bán ở Mỹ. Trong số đó, Toyota và Lexus chiếm thị phần lớn nhất với 18 mẫu xe hybrid, Hyundai và Kia có 7 chiếc, Ford và Lincoln có 6 chiếc, Stellantis có 3 chiếc trong khi General Motors dự kiến sẽ ra mắt chiếc đầu tiên vào cuối năm nay.

Mặc dù có nhiều lựa chọn hybrid nhưng số lượng xe có sẵn tại các đại lý ở Mỹ khá hạn chế do nhu cầu cao.

Reuters đưa tin rằng Toyota, Ford và Stellantis dự kiến sẽ cung cấp cho thị trường Mỹ “hàng trăm nghìn xe hybrid” trong 5 năm tới như một giải pháp thay thế cho xe điện. Nó sẽ là sản phẩm phù hợp cho những khách hàng (cá nhân và thương mại) vẫn còn e dè với xe điện.

Dân chán xe điện, dự báo doanh số xe hybrid tại Mỹ tăng gấp 3 trong tương lai


Toyota vốn bị chỉ trích vì chuyển đổi sang xe điện chậm hơn mặc dù là hãng tiên phong và dẫn đầu toàn cầu về công nghệ hybrid sẽ là hãng đầu tiên tận dụng xu hướng yêu thích xe hybrid này.

Ford gần đây tuyên bố họ muốn tăng gấp 4 lần doanh số bán xe hybrid vào năm 2028 mặc dù trước đó tập trung vào xe điện.

Stellantis cũng ủng hộ xe hybrid cho tương lai, với các biến thể điện khí hóa hiện chiếm 36% doanh số bán hàng của Jeep Wrangler và 19% doanh số bán hàng của Chrysler Pacifica.

Ngược lại, General Motors vẫn cam kết có dòng sản phẩm chỉ chạy bằng xe điện vào năm 2030 và không mấy quan tâm đến xe hybrid.

Dân chán xe điện, dự báo doanh số xe hybrid tại Mỹ tăng gấp 3 trong tương lai


Tóm lược: Doanh số bán xe hybrid ở Mỹ dự kiến sẽ tăng gấp 3 lần vào năm 2028 vì những bất tiện từ xe điện. Toyota và Lexus chiếm thị phần hybrid lớn nhất tại Mỹ.

Xem thêm:
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
27/2/23
350
536
93
30
bỏ sorento ra, còn xe hàn bán đc mấy chiếc đâu mà đưa vào, hybrid cứ tin tưởng toyota, nó là trùm rồi, ai không tin rồi hối hận lại bảo xe hàn đểu, đó là lựa chọn ban đầu của ban, xe đểu hôi, xấu, kém an toàn như xe hàn là do bạn chọn.
 
Hạng D
9/1/06
2.596
11.559
113
HCM
Nói về Hybrid thì Toyota là trùm cuối rồi, Toyota nắm được xu thế Hybrid từ 20 năm trước nên nó mới đầu tư mạnh tay cho xe Hybrid hơn xe điện, nhớ cái lúc xe Hybrid mới về có mấy khứa nhà quê ngồi lo hư cục pin nghĩ lại thấy buồn cười :D
Cục pin dùng lâu thì cũng phải hư chứ. Ko biết tuổi thọ cục pin được bao nhiêu năm? Chi phí thay cục pin bao nhiêu tiền nhỉ?
 
Hạng D
26/6/11
3.125
2.170
113
Đà Lạt 0918.525.070
Thấy nhiều xe hybrid cục pin đi 10 năm vẫn chưa thay, còn chạy được. Pin dòng này cũng ko to, nên giá sẽ rẽ hơn nhiều so với pin xe điện hoàn toàn. Từ từ pin sẽ rẽ đi thôi.
Pin xe hybrid thấy ae thợ vn vẫn mổ ra sửa lại bình thường, ai có đk thì vào hãng thay mới
 
Hạng F
28/8/19
6.697
11.385
113
Palm Beach, Florida, US
Mua xe, nói về thực dụng, thì phải biết nhu cầu, khả năng, thói quen, tính năng xe và tương lai gần cho bảo trì, đổi xe..vv..vv...
Xe Hybrib, tiết kiệm hơn xe xăng là có nhưng nó chỉ rõ khi chạy gần Local, tốc độ thấp, dừng đèn nhiều.
Nhưng xét về giá ban đầu. nó sẽ mắc hơn xe xăng cùng Cs ( Engine). Xét riêng battery thì vòng đời ngắn, hiệu suất giảm rõ từ 5-10n. 7-10n là hầu như phải thay mới battery ( Nếu muốn hướng lợi ích từ Hybrid).
Như đã nói, nếu tính chi li chi phí ở dưới 10n thì Hybrid chỉ t/k cho ai chạy ít, chạy chậm, chạy gần.
Với Mình, ngày nào bước ra đi làm cũng vào Freeway ngay ngõ ( 300m), rồi freeway nối freeway, tốc độ lúc nào cũng trên 100km/h thì Hybrid mua là ko nên.