O.S.P.D
12/6/07
553
2
0
Thôn Đoài
Kính thưa các bác!
Sau 1 thời gian phát động chương trình, được sự ủng hộ, đóng góp, đấu giá của thành viên OS và bạn bè gần xa. Chúng ta đã gần đạt được mục tiêu ngân sách 350.000.000VND(Ba trăm năm mươi triệu đồng) để xây sửa các hạng mục của trường tiểu Học Phú An I - Phú Vang - TT Huế. Lúc 0h đêm qua bác Tommyle đã chiến thắng và kết thúc phiên đấu giá mô hình máy bay Su - 30. BDH tiếp tục nhận được 2 món quà quý từ họa sỹ Ngô Thành Nhân gửi tặng OS làm kỷ vật đấu giá gây quỹ cho chương trình.
1.Tranh sơn dầu panorama : sương mù Sapa
Kích thước: 1820mmx820mm
2.Cuốn sách Tranh tượng khỏa thân có đầy đủ chữ ký của 52 tác giả.
http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-toan-canh/hoa-si-ngo-thanh-nhan-ra-sach-tranh-tuong-khoa-than-n2010022109565488.htm
Giá khởi điểm: 2.000.000 VND
Thời hạn kết thúc phiên đấu giá là 00 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2013 (Đêm 15.8.2013).
Xin chân thành cảm ơn Họa sỹ Ngô Thành Nhân! Cảm ơn sự ủng hộ của các bác!
BDHOS



Đấu giá bức tranh sơn dầu Panorama "Sương mù Sa pa" và Cuốn sách Tranh tượng khỏa thân

 
Last edited by a moderator:
Lão Mộc
30/11/06
1.431
8
38
BÌNH ĐỊNH
"Một đi sâu vào sự lặng lẽ, cô đơn của con người, một gợi mở sự khoáng đạt, mênh mông của cảnh vật, 2 phong cách sáng tác của Ngô Thành Nhân và Tô Chiêm mang đến không gian nghệ thuật thú vị cho người xem."

Xin cảm ơn Anh Nhân đã trao tặng tranh và sách để Bọn Em thực hiện chương trình đấu giá này .

http://giaitri.vnexpress....lam-tranh-1912278.html
 
Lão Mộc
30/11/06
1.431
8
38
BÌNH ĐỊNH
"Sẽ đấu giá sách làm từ thiện cho người nghèo
Theo họa sĩ Ngô Thành Nhân, sắp tới, sẽ tổ chức triển lãm giới thiệu các tác phẩm tranh, tượng khỏa thân in trong sách tại Việt Art (42 Yết Kiêu, Hà Nội) cùng với hoạt động giao lưu và bán sách. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tổ chức đấu giá bán cuốn sách có đủ chữ ký của 52 họa sĩ, những người làm sách, nhà in để làm từ thiện cho người nghèo."

http://m.tienphong.vn/van...Vuot-qua-nhay-cam.html
 
O.S.P.D
9/12/06
1.885
5
38
Đất cò rán
Được cùng đại diện OS tận tay đón nhận món quà tâm huyết của họa sỹ Ngô Thành Nhân và tâm sự của họa sỹ, mới thấy được đứa con tinh thần của họa sỹ " Khó đẻ " đến mức nào!
080402cool_prv.gif

 
Chi Hội MBFC
25/1/08
10.117
3.605
113
Mercedes-Benz
www.mercedes-amg.vn
dephuly nói:
Được cùng đại diện OS tận tay đón nhận món quà tâm huyết của họa sỹ Ngô Thành Nhân và tâm sự của họa sỹ, mới thấy được đứa con tinh thần của họa sỹ " Khó đẻ " đến mức nào!
080402cool_prv.gif
Bác Dephuly đang xem cuốn sách này đây :) Rất là hấp dẫn :D

IMG_5375.JPG

 
30/7/08
1.200
7
38
Đến thăm nhà họa sỹ Ngô Thành Nhân

Nhân việc đến chở bức tranh mà họa sỹ Ngô Thành Nhân dành tặng cho việc đấu giá bọn em có dịp được ghé thăm căn hộ giản dị của ông. Căn hộ nhỏ với 2 xưởng vẽ khiêm tốn của ông và con trai, nhưng lại lưu giữ cả 1 giá trị nghệ thuật đồ sộ mang tính truyền thống của 1 đại gia đình đã có những đóng góp không nhỏ cho nền kiến trúc, hội họa Việt Nam.

Cha ông là cố Giáo sư Kiến trúc sư Ngô Huy Qùynh, ngay khi mới 25 tuổi ông đã được chọn là người thiết kế và thi công Lễ Đài Độc Lập tại quảng trường Ba Đình Hà Nội. rồi những công trình kiến trúc có giá trị lịch sử khác như Nhà Quốc Hội, Thiết kế quy hoach thủ đô Hà Nội, khôi phục phố cổ… toàn làm những việc to tát, nhưng em lại khoái nhất cảm nhận của riêng mình về cha ông - một nghệ sĩ tài năng. Ông chơi Guitar, vẽ như dân chuyên nghiệp có hạng. Được tận mục sở thị 2 bức hình họa bằng chì của cha ông, em không khỏi ngỡ ngàng. Với nét vẽ vi diệu, tinh tế thể hiện 1 cách sống động, chân thật nhât vẻ đẹp hoàn hảo về mặt hình thể của mẫu, bức họa thực sự là chuẩn mực, là giáo khoa cho cho bất kỳ ai muốn học môn họa hình. Nhiều triển lãm tranh của ông được tổ chức trong và ngoài nước cũng đã ghi nhận sự thành công của cố Giáo sư trong lĩnh vực này

Người anh con bác của họa sỹ là kiến trúc sư Ngô Viết Thụ với những công trình nổi tiếng như Dinh Độc lập, Nhà thờ chính tòa Phú Cam, Thư viên Quốc gia Sài Gòn, trường ĐHSP Huế, phác thảo Thiền Viện Trúc lâm Đà lạt …Ngoài ra, ông còn chứng tỏ năng lực xuất sắc của mình trong lĩnh vực hội họa với các bức tranh nổi tiếng được treo trong Dinh Độc Lập, Ông tổ chức nhiều triển lãm cá nhân về quy hoạch, kiến trúc, điêu khắc, và hội họa, trong đó có triển lãm tại Tòa Đô chính (1960), tại Nhà Triển lãm Công viên Tao Đàn (1963) và tại Viện Kiến trúc Phi Luật Tân ở Manila (1963), triển lãm lưu động tại Viện Smithsonian và một số thành phố khác tại châu Âu (hàn lâm viện Pháp tại Rome và Paris 1956, 1957, 1958) và tại Mỹ (1963).

Những người anh khác của Họa sỹ như Ngô Huy Giao, Ngô Toàn Thắng cũng là những Kiến trúc sư có hạng đồng thời là những nghệ sỹ tài hoa trong lĩnh vực hội họa.

Con của họa sỹ là Ngô Huy Ngọc dù còn đang là sinh viên cao học trường ĐH Mỹ thuật tạo hình Hà Nội nhưng tranh của cậu đã bộ lộ những nét rất vững vàng, khoáng hoạt và đầy cảm xúc của 1 họa sỹ trẻ nhiều triển vọng. Cậu cũng đã tham gia rất nhiều triển lãm trong và ngoài nước

Sinh ra trong 1 đại gia đình với những cái bóng khổng lồ như thế không khỏi là 1 áp lực nhưng Họa sỹ Ngô Thành Nhân đã tìm được con đường đi riêng của mình. Nó cho phép kết hợp được những tinh hoa truyền thống của gia đình với tinh hoa của hội họa truyền thống Việt. 30 năm sáng tác là 1 khoảng thời gian ko nhỏ cho những đam mê tìm tòi, khai thác chất liệu và thể hiện thành công gần 1000 bức tranh với những vẻ đẹp tinh tế của sơn mài truyền thống. Họa sỹ đã tổ chức rất nhiều triển lãm cá nhân ở trong nước và nước ngoài như Hongkong, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Canada …

Những triển lãm của họa sỹ đầy ắp hình ảnh bình dị của làng quê Việt. Đó là mái nhà rêu phong quen thuộc ở phố cổ Hà Nội một sớm mai, góc phố với những nếp nhà đẫm ánh trăng đêm trong trẻo. Đó là hai chiếc thuyền đang "ghé tai" nhau trên Vịnh Hạ Long. Hay cảnh ghe xuồng dập dềnh họp chợ trên sông Cửu Long mùa nước nổi... Các tác phẩm được thể hiện sống động qua chất liệu sơn mài truyền thống, một chất liệu khắc nghiệt trong kỹ thuật và phong cách thể hiện.

So với sơn dầu, sơn mài khá hạn chế về màu sắc, cũng như trong việc truyền độ rung cảm xúc đến cho người xem. Tuy thế, họa sĩ Ngô Thành Nhân, với bí quyết riêng được tích lũy trong gần 30 năm "chung thủy" với sơn mài, đã thổi một luồng cảm xúc đầy hứng khởi vào tranh.

Họa sỹ cho biết, bên cạnh việc theo đuổi đề tài phong cảnh làng quê Việt, hình ảnh người phụ nữ, nhất là phụ nữ dân tộc luôn có sức hấp dẫn đặc biệt với anh. Qua vẻ đẹp của họ, họa sĩ tìm thấy dáng dấp của quê hương và cả sự phóng túng, sảng khoái và giao hòa của thiên nhiên.

Tranh của họa sỹ được giới chuyên môn đánh giá cao và được chọn trưng bày trong Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam

Dưới đây là thông tin về họa sỹ trong kỷ yếu của Hội Mỹ Thuật VN

Họa sĩ Ngô Thành Nhân sinh ra ở Hà Nội. Anh tốt nghiệp Đại học Mỹ Thuật công nghiệp Hà Nội năm 1979, là hội viên Hội mỹ thuật Việt Nam và Hội viên Hội Mỹ thuật Hà Nội. Anh hiện làm cho NXB Văn hóa Thông tin đồng thời là giảng viên của trường ĐH Mỹ thuật Công Nghiệp Hà Nội
Triển lãm:
- 1976, 1980, 1985, 1990, 2000, 2005, 2010: Tham gia triển lãm toàn quốc.
- 1989, 1990, 1992, 1998, 2000: Triển lãm cá nhân tại Hà Nội.
- 2005, 2008: Triển lãm cá nhân tại Hong Kong.
- 2002: Triển lãm cá nhân tại Singapore.
- Triển lãm nhóm tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Canada.
- Có tranh trong bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và các sưu tập cá nhân trong và ngoài nước.
Giải thưởng:
- 1984: Giải thưởng mỹ thuật thủ đô.
- 1992: Giải thưởng hội nghệ sĩ tạo hình Việt Nam.
- Kỷ niệm chương vì sự nghiệp mỹ thuật Việt Nam.