Hạng B2
Super Moderators
14/7/19
292
437
63
Đồng Nai chưa cho người lao động đi xe cá nhân từ TP.HCM đến


Đồng Nai cho phép người lao động, các chuyên gia đi lại liên tỉnh từ TP.HCM với điều kiện đi bằng xe đưa đón, chưa cho đi xe cá nhân.

Đó là thông tin được bàn và đi đến kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh Đồng Nai vào ngày 5-10.

Tại cuộc họp, ông Dương Mạnh Hưng, Phó giám đốc Sở GTVT Đồng Nai cho biết, Sở GTVT đã mời sở ban ngành của UBND tỉnh để họp bàn thống nhất về phương án của UBND TP.HCM tổ chức cho người lao động (NLĐ) đi lại liên tỉnh từ TP.HCM với các tỉnh lân cận bằng xe đưa đón hoặc sử dụng xe cá nhân.

"Sau khi họp bàn đã các đơn vị đã thống nhất phương án chỉ đồng ý cho phép NLĐ, chuyên gia đi lại liên tỉnh từ TP.HCM đến Đồng Nai với điều kiện đi bằng xe ô tô công ty đưa đón. Còn phương án cho NLĐ đi bằng xe cá nhân thì đề nghị TP.HCM sẽ từ từ triển khai”- ông Hưng nói thêm.

Cũng theo Phó giám đốc Sở GTVT Đồng Nai, khi Đồng Nai bước vào trạng thái bình thường mới, ổn định kiểm soát dịch thì sẽ triển khai cho NLĐ, chuyên gia đi bằng xe cá nhân liên tỉnh. Vì hiện nay Đồng Nai vẫn đang phức tạp về tình hình dịch bệnh, nếu để xe cá nhân đi lung tung vào thì kiểm soát rất khó.

Về điều kiện phải tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng, bên cạnh đó còn có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 7 ngày thì tỉnh Đồng Nai thống nhất với TP.HCM

Hiện Sở GTVT có băn bản tham mưu đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai ra văn bản gửi TP.HCM để thống nhất chung.

Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết đã trao đổi với lãnh đạo tỉnh Bình Dương thống nhất phương án phép NLĐ, chuyên gia đi lại liên tỉnh từ TP.HCM đến Đồng Nai với điều kiện đi bằng xe ô tô, không đi bằng xe phương tiện cá nhân.

Trước đó, từ 4-10, TP.HCM áp dụng phương án tổ chức cho NLĐ đi lại liên tỉnh từ TP.HCM với các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An.

Theo phương án tổ chức cho NLĐ đi lại liên tỉnh từ TP.HCM với các tỉnh lân cận, thì NLĐ có thể đi bằng xe đưa đón hoặc sử dụng xe cá nhân. Điều kiện là phải tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng, bên cạnh đó còn có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 7 ngày.

Những NLĐ này sẽ được kiểm soát qua ứng dụng VNEID và mã QR có thể hiện lịch sử tiêm chủng của ứng dụng Y tế HCM hoặc Sổ sức khỏe điện tử. Trường hợp không có mã ứng dụng thì xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng hoặc chứng nhận đã khỏi bệnh.

Nguồn: PLO
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
9/5/16
1.182
3.616
113
124
Bưu điện TP còn chưa nhận hàng gửi đi Đồng Nai vì chưa cho xe chở hàng qua chốt.
 
Hạng B2
27/3/19
132
69
41
45
Đó là người lao động. Còn người đi dạng công việc riêng , như các giao dịch, ký giấy tờ,...thì sao
 
Hạng D
4/10/15
1.429
2.506
113
36
Đó là người lao động. Còn người đi dạng công việc riêng , như các giao dịch, ký giấy tờ,...thì sao
Chắn chắn là ko rồi bác. Em ở BH còn ko dám đi làm luôn nè, vẫn phải đi chợ theo phiếu. Chán chả buồn nói
 
Hạng D
9/1/15
2.583
3.878
113
40
Đồng Nai số 1. Đến khi kcn không còn bóng người đừng có mà khóc nhé.
Bao năm qua mấy ông ăn mập thây rồi, DN giờ có điêu đứng cũng có liên quan đếch mấy ông đâu.
 
Hạng D
11/7/16
1.683
1.970
133
đề nghị TPHCM ra công văn cấm gia đình các lãnh đạo đồng nai trong 3 năm ko cho vào tphcm khám chữa bệnh , cho chúng nó ở đồng nai luôn đi bọn mất dạy
ủng hộ luôn... cấm tất cả vào TP. HCM. Giờ tìm cách khống chế tốt, chứ ko phải cái gì ko quản lý, kiểm soát dc thì cấm. Họ đi làm chứ có bằng p. tiện cá nhân. Sao lại cấm ????
 
Hạng C
6/8/17
851
686
103
bốn bể
ngăn sông cấm chợ, đưa ra nhiều quy định thế thì ai còn dám đi làm nữa.. q3 mới có âm 6.17% thôi, kiểu này q4 sẽ âm bao nhiêu!?