Tập Lái
12/8/19
45
75
18
40
Dear các anh chị trong group , do tết Âm lịch năm nay gia đình em có kế hoạch lái xe du lịch từ Bình Định tới Hà Giang . Thời gian là 3 ngày 2 đêm tính từ lúc lên đến TP Hà Giang ạ . Nhờ các anh chị có kinh nghiệm tư vấn dùm cung đường đi từ Hà Nội -> Hà Giang & kế hoạch du lịch cũng như địa điểm khách sạn ăn ngủ khi tới Hà Giang .
Những lưu ý khi lái xe ngày tết cung đường này ạ.
Ngoài ra thời tiết mùa tết ở Hà Giang có quá lạnh không ạ ?
Những món ăn nên trải nghiệm ? Những lễ hội hoặc bản làng mình ghé để trải nghiệm ạ

Rất mong nhận được sự góp ý của các anh chị

Chân thành cảm ơn
 
Hạng B2
28/5/16
387
451
63
43
Dear các anh chị trong group , do tết Âm lịch năm nay gia đình em có kế hoạch lái xe du lịch từ Bình Định tới Hà Giang . Thời gian là 3 ngày 2 đêm tính từ lúc lên đến TP Hà Giang ạ . Nhờ các anh chị có kinh nghiệm tư vấn dùm cung đường đi từ Hà Nội -> Hà Giang & kế hoạch du lịch cũng như địa điểm khách sạn ăn ngủ khi tới Hà Giang .
Những lưu ý khi lái xe ngày tết cung đường này ạ.
Ngoài ra thời tiết mùa tết ở Hà Giang có quá lạnh không ạ ?
Những món ăn nên trải nghiệm ? Những lễ hội hoặc bản làng mình ghé để trải nghiệm ạ

Rất mong nhận được sự góp ý của các anh chị

Chân thành cảm ơn
Chào bạn, tết này mình cũng từ Bình dương chạy đi Hà giang và Cao bằng. Mình từng đi vài lần nên tư vấn cho bạn 1 chút thông tin như sau:
1. Thời tiết : Hà giang vào mùa cuối và đầu năm luôn rất lạnh, nhiệt độ ở Đồng văn thường rơi vào khoảng 5-10 độ tùy dịp, cần mang đủ đồ ấm đi để tránh bị bệnh.
2. Khách sạn: Nếu nghỉ ở Hà giang thì có khách sạn Phượng Hoàng là tốt nhất ở TP Hà giang, bên cạnh đó cũng có 1 khách sạn nhỏ hơn cũng khá đẹp, ngoài ra khách sạn bình dân rất nhiều.
Từ Hà giang lên Quản bạ khoảng 50km cũng có nhiều nhà nghỉ, homestay. Giá cả từ bình dân tới cao cấp..
Từ Quản bạ lên Đồng Văn/Mèo vạc cũng có nhiều Homestay rất đẹp, tuy nhiên cần nghiên cứu đặt trước vì theo kinh nghiệm thì từ ngày 3 tết trở đi các phòng trọ thường cháy phòng ở trung tâm.
3. Ăn uống : Cần chủ động mang đồ ăn dự phòng vì ngày tết mùng 1-2 là rất ít hàng quán mở bán. Ngày 3 tết trở đi thì các hàng quán đã mở nhưng lại rất đông du khách nên có thể sẽ bị chờ đợi lâu và không có chỗ ăn uống. Hà giang là vùng núi cao, hàng quán thường chỉ tập trung ở khu trung tâm, thực phẩm nên mang theo sẵn để tranh thủ có thể du ngoạn được nhiều nơi. Nhớ mang theo thuốc liên quan tới tiêu hóa để phòng ngừa.
4. Địa điểm vui chơi: Từ TP Hà giang đi tới Dốc Bắc xum thì bắt đầu leo dốc tới Quản bạ, Tham quan chụp hình núi đôi ( nếu thời tiết ủng hộ ), cổng trời Quản bạ, thị trấn Tam sơn. Tới Tráng kìm check in cây nghiến cô đơn, rồi lên tham quan Nhà của Pao, Nhà Vương, Lũng cú cột cờ, Làng Lao và chải, cột mốc Biên giới. TIếp đó tới TT Đồng Văn, khám phá thị trấn nhỏ, Đèo Mã pì lèng, Đi thuyền sông Nho quế, Tham quan Mèo vạc...vv. Sẽ còn rất nhiều nơi để khám phá.
5. Chạy xe : Tuân thủ tốc độ, không lấn đường khi vào cua. Đường nhỏ và cua nên rất nguy hiểm. Đi xuống dốc, đèo hạn chế dùng thắng mà nên thắng bằng số để an toàn suốt hành trình.
Còn nhiều vấn đề khác, bác xem lại hành trình của mình, thời gian để điều chỉnh cho phù hợp.
 
Tập Lái
12/8/19
45
75
18
40
Chào bạn, tết này mình cũng từ Bình dương chạy đi Hà giang và Cao bằng. Mình từng đi vài lần nên tư vấn cho bạn 1 chút thông tin như sau:
1. Thời tiết : Hà giang vào mùa cuối và đầu năm luôn rất lạnh, nhiệt độ ở Đồng văn thường rơi vào khoảng 5-10 độ tùy dịp, cần mang đủ đồ ấm đi để tránh bị bệnh.
2. Khách sạn: Nếu nghỉ ở Hà giang thì có khách sạn Phượng Hoàng là tốt nhất ở TP Hà giang, bên cạnh đó cũng có 1 khách sạn nhỏ hơn cũng khá đẹp, ngoài ra khách sạn bình dân rất nhiều.
Từ Hà giang lên Quản bạ khoảng 50km cũng có nhiều nhà nghỉ, homestay. Giá cả từ bình dân tới cao cấp..
Từ Quản bạ lên Đồng Văn/Mèo vạc cũng có nhiều Homestay rất đẹp, tuy nhiên cần nghiên cứu đặt trước vì theo kinh nghiệm thì từ ngày 3 tết trở đi các phòng trọ thường cháy phòng ở trung tâm.
3. Ăn uống : Cần chủ động mang đồ ăn dự phòng vì ngày tết mùng 1-2 là rất ít hàng quán mở bán. Ngày 3 tết trở đi thì các hàng quán đã mở nhưng lại rất đông du khách nên có thể sẽ bị chờ đợi lâu và không có chỗ ăn uống. Hà giang là vùng núi cao, hàng quán thường chỉ tập trung ở khu trung tâm, thực phẩm nên mang theo sẵn để tranh thủ có thể du ngoạn được nhiều nơi. Nhớ mang theo thuốc liên quan tới tiêu hóa để phòng ngừa.
4. Địa điểm vui chơi: Từ TP Hà giang đi tới Dốc Bắc xum thì bắt đầu leo dốc tới Quản bạ, Tham quan chụp hình núi đôi ( nếu thời tiết ủng hộ ), cổng trời Quản bạ, thị trấn Tam sơn. Tới Tráng kìm check in cây nghiến cô đơn, rồi lên tham quan Nhà của Pao, Nhà Vương, Lũng cú cột cờ, Làng Lao và chải, cột mốc Biên giới. TIếp đó tới TT Đồng Văn, khám phá thị trấn nhỏ, Đèo Mã pì lèng, Đi thuyền sông Nho quế, Tham quan Mèo vạc...vv. Sẽ còn rất nhiều nơi để khám phá.
5. Chạy xe : Tuân thủ tốc độ, không lấn đường khi vào cua. Đường nhỏ và cua nên rất nguy hiểm. Đi xuống dốc, đèo hạn chế dùng thắng mà nên thắng bằng số để an toàn suốt hành trình.
Còn nhiều vấn đề khác, bác xem lại hành trình của mình, thời gian để điều chỉnh cho phù hợp.
Cám ơn thông tin của anh rất nhiều , em sẽ lưu ý những vấn đề này
 
Hạng B2
23/10/11
389
486
63
Vũng Tàu
Ngày 1 Hà Nội - Hà Giang theo gg map
Ăn trưa TP Tuyên Quang, quán sông Lô cá 0813 555 989, 0207 38 13 766
Ngủ Phượng Hoàng
Ăn tối Hồng Thái 2 hoặc Sơn Thủy
Ngày 2 Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh - Lũng Cú
Ngủ tại homestay lullaby, 0932 351 883 đặt họ nấu ăn luôn, lẩu gà đen, lợn mán.
Ngày 3 Yên Minh - Lũng Cú - Mã Pí Lèng - Mèo Vạc - Đồng Văn
Ngủ TT Đồng Văn, ăn tối thịt ngựa
Ngày 4 Đồng Văn - Hà Giang - Hà Nội
Hà Giang đẹp ở cảnh vật trên đường, mấy cái dinh thự khuyên Bác ko lên vào mất thời gian.
 
Chỉnh sửa cuối: