Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
1/12/06
3.031
100
38
Trong vòng có mấy ngày mà có hai giáo sư danh tiếng thế giới tử vong ở Hà nội vì bị xe máy tông phải khi qua đường.
"Điểm đến Việt nam" thực sự đang có vấn đề nếu không có những biện pháp cụ thể. Qua những tranh luận ở đây cũng thấy là vấn đề đã trở nên nghiêm trọng đến mức nào:
http://www2.vietnamnet.vn/bandocviet/2006/12/642614/

Tự hỏi sao trong những ngày APEC hoành tráng thì giao thông ở HN cũng chẳng đến nỗi nào, mà ngay sau đó thì lại lộn xộn ngay trở lại? Hay là người VN chúng ta chỉ quen trình diễn những hoạt động bề nổi ... ?
 
Hạng C
29/11/05
810
21
18
Hà Nội
RE: Giao thông ở Hà nội ngày càng "thê thảm" !

Hoạt động bề nổi cũng chả ra gì đâu bác ạ.
 
Hạng B2
8/7/05
124
0
16
Ngõ nhỏ, phố nhỏ
RE: Giao thông ở Hà nội ngày càng "thê thảm" !

Các bác cho hỏi ai là người chịu trách nhiệm về tình hình giao thông lộn xộn và tỷ lệ tai nạn giao thông cao ngất thế này. Giả sử ông bộ trưởng bộ GTVT là người chịu trách nhiệm thì liệu ông ấy có nhận được hoặc đọc các ý kiến góp ý của người dân không, và nếu ông ấy có dành thời gian để đọc thì có suy nghĩ và đặt mục tiêu cải thiện tình hình không .

Hay việc xử lý mấy việc lùng nhùng trong ngành đã làm cho ông ấy mất hết thời gian rồi ...

Làm sao bây giờ ...
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
RE: Giao thông ở Hà nội ngày càng "thê thảm" !

Trích đoạn: hvthu

Các bác cho hỏi ai là người chịu trách nhiệm về tình hình giao thônglộn xộn và tỷ lệ tai nạn giao thông cao ngất thế này. Giả sử ông bộ trưởng bộ GTVT là người chịu trách nhiệm thì liệu ông ấy có nhận được hoặc đọc các ý kiến góp ý của người dân không, và nếu ông ấy có dành thời gian để đọc thì có suy nghĩ và đặt mục tiêu cải thiện tình hình không .

Hay việc xử lý mấy việc lùng nhùng trong ngành đã làm cho ông ấy mất hết thời gian rồi ...

Làm sao bây giờ ...

E không biết, bác nào biết chỉ dùm. Chỉ biết: CT ATGT QG là ngài BT Bộ GTVT thôi.
 
Hạng D
1/12/06
3.031
100
38
RE: Giao thông ở Hà nội ngày càng "thê thảm" !

"Cũng theo thống kê của cảnh sát giao thông, thì có tới hơn 50% người tham gia giao thông không dùng đèn báo khi chuyển hướng, 85% không dùng còi đúng quy định, 70% không dùng phanh tay, 90% không sử dụng đúng quy định bóng đèn chiếu sáng xa gần và 72% không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên ô tô xe máy. "

http://www.vietnamnet.vn/nhandinh/2006/12/642966/

Vậy lỗi chính là ở người tham gia giao thông?
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
RE: Giao thông ở Hà nội ngày càng "thê thảm" !

Trong 72% không đội mũ BH khi ngồi trên ô tô xe máy: Thế thì mỗi thứ chiếm bao nhiêu %, chắc xe máy hết 71,9% rồi..:D
 
Hạng D
7/8/04
1.313
363
83
RE: Giao thông ở Hà nội ngày càng "thê thảm" !

Em ko nghe nói Sài gòn có vụ xe máy đụng chết người đi bộ mà người đi bộ lại đi đúng phần đường dành cho mình như Hà Nội![8|] (mặc dù tình trạng giao thông ở SG cũng chẳng tốt hơn!:D).

Thật đáng tiếc và hổ thẹn cho dân mình!:(
 
Last edited by a moderator:
RE: Giao thông ở Hà nội ngày càng "thê thảm" !

Bác KK nói sao chớ ở SG thì cũng đã có chuyện người đi bộ kiên 4 bánh và thắng kiện rồi. Vụ 2 profs die ở HN chỉ là hiệu ứng giọt nước tràn ly mà thôi.

CON VỢ M LÀ DÂN .........BỌ
 
Tập Lái
12/12/06
28
0
1
53
HN
RE: Giao thông ở Hà nội ngày càng "thê thảm" !

Các bác đặt mình vào vị trí của BT GTVT thì các bác có giải thích gì được không ?
Theo em, cái này chủ yếu là do ý thức của người dân, mà đã là ý thức của dân tộc mình nó nhỏ quá thì phải là sự phối hợp của nhiều ngành.
Bộ Giáo Dục thì phải giáo dục được ý thức của học sinh từ nhỏ.
Các phương tiện truyền thông nên đưa nhiều hình ảnh tai nạn hơn lên nữa. Tivi cứ đưa cảnh tai nạn lên thời sự hàng ngày, sau phần dự báo thời tiết thì cũng khối người sợ rồi.
Cảnh sát giao thông thì làm quyết liệt hơn nữa, chủ yếu là cứ phạt tiền, phạt nặng tiền vào, người dân không kêu nữa. Đừng giam xe vô tội vạ, trừ trường hợp quá đáng quá thôi.

Dân tộc mình, ý thức cộng đồng kém chưa từng có đấy
 
Status
Không mở trả lời sau này.