Hạng C
2/5/12
774
1.162
93
Lãnh đạo GM cho biết, nếu tình hình căng thẳng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc không dịu bớt thì có thể tập đoàn ôtô Mỹ này sẽ phải tạm ngừng hoạt động sản xuất tại Hàn Quốc.
akerson-GM-c3914.jpg
CEO Akerson của GM​

“Mọi thứ diễn ra tại Hàn Quốc đều quan trọng với hoạt động sản xuất toàn cầu của chúng tôi,” CEO Akerson của GM cho biết trong chương trình truyền hình “Squawk Box” của đài CNBC sáng 4/4 (theo giờ Mỹ).

“Nếu có biến ở Hàn Quốc thì sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ ngành ôtô, chứ không chỉ riêng GM,” ông nói.

GM là doanh nghiệp có vai trò quan trọng ở Hàn Quốc. Năm 2001, tập đoàn ôtô Mỹ này đã mua Daewoo Motors, và giờ đây tất cả đã hợp nhất thành GM Hàn Quốc. GM vận hành 5 nhà máy lắp ráp ôtô tại Hàn Quốc, với công suất khoảng 1,5 triệu xe/năm để phục vụ cả tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.

GM hiện xuất khẩu nhiều mẫu xe sản xuất tại Hàn Quốc sang thị trường Bắc Mỹ, trong đó có mẫu Buick Encore và Chevrolet Spark. Ông Akerson cho biết, GM sẽ cân nhắc việc chuyển hoạt động sản xuất tới nơi khác nếu tình hình căng thẳng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên leo thang.

Ông cũng cho biết, việc di chuyển hoạt động sản xuất như vậy không phải là một quyết định có thể triển khai ngày một ngày hai.

“Chúng tôi đang chuẩn bị những kế hoạch dự phòng nhằm đảm bảo sự an toàn cho các nhân viên ở mức cao nhất có thể,” ông Akerson nói. “Bạn phải nghĩ tới nơi nào duy trì được nguồn cung cấp và sự an toàn cho tài sản và nhân viên của mình.”

Ông Akerson cũng xác nhận tin đồn rằng GM đang cân nhắc mở một nhà máy ở Indonesia.

Nhật Minh
Theo Leftlane
 
Hạng B2
20/7/12
439
49
28
em cân nhắc GM nên mở một nhà máy tại Việt Nam