Hạng B2
20/11/10
146
32
28
Tôi vẫn nhớ thời gian cách đây khoảng 20 năm, khi tôi còn là một cậu học sinh tiểu học và đã vô cùng ngạc nhiên khi xem một mẩu tin quảng cáo trên báo giấy có in hình một lon bia mà hãng sản xuất gắn lên nó cả một màn hình lcd 1,5” để quảng cáo. Câu hỏi trong đầu tôi lúc đó là làm sao mà có cái màn hình nhỏ và dễ thương đến vậy, họ làm bằng cách nào và ước sao mình cũng có một cái để có thể trốn vào bất cứ góc nào để xem bất cứ gì mình thích.
Bây giờ khi đã là kỷ nguyên smartphone với khẩu hiệu “Iphone về làng””thì một cái màn hình giải trí vài Inch cũng quá bình thường.
Ô Tô cũng vậy, cũng là một cái duyên lớn với tôi từ khi còn bé, có lần tôi đã tò mò chui vào một cái xe ủi và táy máy đến độ tự nhốt mình trong xe đến không biết đường ra và ngồi khóc hết nước mắt cho đến khi chú tài xế làm xong giấc trưa ra mở cửa giải cứu cho thì gần như vỡ òa hạnh phúc.
Ngày đó cái khối sắt khổng lồ biết di chuyển trên mặt đất là niềm vui thích và tò mò vô hạn của lũ trẻ đồng xanh chúng tôi. Còn bây giờ khi xe ô tô đã trở nên bình dân hơn và gần như ai cũng đã trải nghiệm rồi thì trên thế giới người ta đang nghiên cứu xe điện rồi xe tự lái.
Một chiếc xe có thể giúp bạn đậu xe, hỗ trợ tự phanh khi có sự cố phía trước hay cảnh báo chuyển làn đường và ngay cả xe tự lái cũng đã có nhưng chúng ta lại đang mong chờ một ngày mà ai cũng có thể được trải nghiệm nó, được sử dụng nó như chiếc xe máy hay xe bus hiện thời, và GooGle đang là một đơn vị tiên phong trong nghiên cứu.


Ảnh minh họa công nghệ hỗ trợ cảm biến chệch làn đường và theo dõi xe đi trước Eyesight củaSubaru

Với Google Car, một chiếc xe rất cơ bản và gọn nhẹ, tốc độ di chuyển không cao (tối đa 40km/h) nhưng đang được kỳ vọng sẽ thay đổi phương thức di chuyển của nhân loại trong tương lai gần.
Nếu đạt đến thành tựu cao, nó sẽ xóa sổ cả đèn tín hiệu cũng như nhiều quy tắc giao thông khác và giảm thiểu tối đa tai nạn do sự chủ quan của người lái. Không những vậy, nó sẽ chấm dứt tình trạng kẹt xe do ý thức người tham gia giao thông và rất nhiều những ích lợi khác.



Chiếc xe tự lái của Google hồi đầu năm 2014 đã gây bất ngờ lớn khi xe không có vô lăng, không pedal phanh cũng như pedal ga và không có cả trục lái vì vậy mà đã bị nhà chức trách Hoa Kỳ không cho lăn bánh trên đường cho đến phiên bản mới nhất Google sản xuất mới gắn để được chấp thuận di chuyển trên đường và nó cũng đã có được 700.000km lái xe an toàn trên đường.



Nói về thiết kế của chiếc Google Car cũng là một điều khá độc đáo và thú vị, chiếc xe thiết kế với 2 ghế ngồi và hình dáng bên ngoài thì rất nhỏ gọn, dễ thương. Đó là sự kết hợp đầy ý nghĩa và tinh tế của một chiếc xe Triumph cổ với người máy Asimo, chú chuột Koala xinh xắn của nước Úc.


Còn bác nào muốn tìm hiểu về cách thức hoạt động của chiếc xe này thì em nghĩ cứ hỏi Google là biết ngay đấy ạ (từ khóa "google driverless" )

Westfalia.

Tìm hiểu thêm về các dòng xe Subaru tại Việt Nam ở đây.
 
Chỉnh sửa cuối: