Hạng D
2/12/03
1.562
3.962
113
Vietnam
Hàn quốc xây dựng làn đường phát điện dành riêng cho xe đạp
Nếu xe đạp di chuyển trên đường cao tốc chung với ô tô, có thể bị hút vào ô tô do hiệu ứng khí động học. Vì vậy, để an toàn, xe đạp bị cấm trên đường cao tốc. Nhưng điều này lại tạo ra sự đối xử bất công đối với người đi xe đạp.[pagebreak][/pagebreak]

Để người đi xe đạp cũng có thể được hưởng hạ tầng giao thông như người đi ô tô, đồng thời có thể tận dụng được năng lượng mặt trời biến thành điện năng thắp sáng và cung cấp cho hệ thống tín hiệu giao thông, chính quyền Hàn quốc đã xây dựng xong 32 km làn đường dành riêng cho người đi xe đạp. Làn đường xe đạp nằm giữa đường cao tốc 6 làn lưu thông, được bảo vệ bằng rào chắn. Phía trên làn đường được lợp tế bào quang điện vừa có tác dụng biến ánh sáng mặt trời thành điện năng vừa có tác dụng che mát cho người đi xe đạp.
Đường xe đạp năng lượng này nối 2 thành phố Daejeon và Sejong nằm cách Seoul 160 km về phía nam.

Tuy nhiên Hàn quốc không phải là quốc gia đầu tiên trên thế giới xây dựng làn đường năng lượng dành cho xe đạp. Vào 12/11/2014, Hà Lan đã khánh thành một đoạn đường thí điểm dài khoảng 70 m bề ngang 3,5 mét. Đường xe đạp năng lượng ở Hà Lan được lót bằng những tấm pin năng lượng mặt trời phủ kính dày 1 cm.

Ra đời sau Hà Lan 6 tháng nhưng đường năng lượng xe đạp của Hàn quốc dài gấp 457 lần và đem lại lợi ích thiết thực cho người đi xe đạp và xã hội.
Theo: Autoblog
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
11/5/13
330
283
63
Nghĩ sao mà làm đường cho xe đạp mà 1200 ti đô la. Pó tay các bác suy diễn.
 
Hạng B2
8/6/14
157
102
43
33
Má ơi! Nhìn đường của người ta kìa =.=!
 
Hạng D
7/7/13
4.000
17.426
113
Tan Phu, HCM
Nhìn con đường người ta mà phát thèm, giờ lại xây dựng thêm làm cho xe đạp lại còn dùng để nạp năng lượng mặt trời cho lưới điện.
Hy vọng VN cũng sẽ tận dụng nguồn NLMT rất dồi dào để đưa vào những dự án cho lưới điện VN, chứ tăng giá điện hoài khổ dân lắm
:3dquaytay::3dquaytay::3dquaytay:
 
  • Like
Reactions: Jackie Huy