Hạng F
Thành viên BQT
8/6/16
5.628
12.529
113
Sài Gòn
Hậu tố ‘’Cross’’ được dùng nhiều sau tên gọi của một số dòng xe mới
Vào năm 2017, Mitsubishi đã từng giới thiệu mẫu compact crossover SUV 5 chỗ hoàn toàn mới, điều mà mọi người đã bất ngờ ở nằm ở tên gọi, khi hãng xe Nhật Bản đã dùng lại cái tên ‘’Eclipse’’ của dòng xe coupe/convertible đã ngưng sản xuất để đặt tên cho mẫu crossover mới này, đồng thời thêm hậu tố Cross ở phía sau để dễ dàng phân biệt.​

Hậu tố ‘’Cross’’ được dùng nhiều sau tên gọi của một số dòng xe mới


Tưởng chừng như Mitsubishi chỉ dùng hậu tố ‘’Cross’’ bên cạnh cái tên Eclipse nổi tiếng để đặt tên cho dòng xe CUV mới. Khi mới đây, mẫu crossover vốn được phát triển từ dòng MPV 7 chỗ cỡ nhỏ Xpander đã lộ diện trên một website Indonesia. Trái với tin đồn, tên gọi của nó không phải là ‘’Adventure’’, từ Adventure vốn chỉ mang ý nghĩa marketing. Mitsubishi sẽ gọi biến thể mới của dòng MPV Xpander với cái tên ‘’Xpander Cross’’ một các đặt tên rất đơn giản và quen thuộc. Mặc dù Mitsubishi chưa giải thích hậu tố ‘’Cross’’ đứng sau tên gọi của hai dòng xe, nhưng chúng ta có thể ngầm hiểu rằng đây là chữ viết tắt của từ Crossover.​

Hậu tố ‘’Cross’’ được dùng nhiều sau tên gọi của một số dòng xe mới

Trên thực tế, dòng xe crossover là những dòng xe sở hữu khoảng sáng gầm cao hơn các xe sedan, coupe/convertible và hatchback thông thường, thiết kế lai giữa sedan/hatchback và SUV, đồng thời nó cũng sử dụng kết cấu khung gầm liền khối (unibody), đi cùng hệ dẫn động cầu trước hoặc AWD. Mitsubishi đã tận dụng chính nền tảng khung gầm của MPV Xpander để phát triển lên một dòng xe hoàn toàn mới, chuyển đổi khái niệm từ MPV sang Crossover!​
Hậu tố ‘’Cross’’ được dùng nhiều sau tên gọi của một số dòng xe mới


Không chỉ Mitsubishi, khi mới đây Toyota đã cho ra đời một biến thể crossover mới được phát triển dòng xe hatchback Yaris. Cách đơn giản nhất để một nhà sản xuất ô tô cho ra đời một chiếc crossover chính là lấy nền tảng của một chiếc hatchback hiện có, nâng khoảng sáng gầm, thêm nhiều tấm ốp trước sau và thân xe để nó trông giống như một chiếc crossover. Ngoài ra, Toyota không nâng cấp vào động cơ, hộp số và hệ dẫn động cho nó. Đây chính xác là những gì mà Toyota đã làm trên chiếc Yaris này. Và tên gọi của nó là ‘’Yaris Cross’’.​

Hậu tố ‘’Cross’’ được dùng nhiều sau tên gọi của một số dòng xe mới


Hiện tại, xe SUV/CUV đang ngày một được ưa chuộng trên toàn cầu. Chính vì thế, sẽ không khó hiểu các hãng xe đã và đang mở rộng tạo ra nhiều biến thể gầm cao hơn từ các dòng xe của mình, như Suzuki cho ra đời mẫu ‘’SUV’’ XL6 phát triển từ MPV cỡ nhỏ Ertiga thế hệ mới. Mitsubishi đã thực hiện điều tương tự với chiếc MPV Xpander và thậm chí là Toyota đã cho ra đời biến thể gầm cao của dòng Yaris Cross. Biết đâu trong tương lai gần, chúng ra sẽ được diện kiến một mẫu ‘’cross’’ nào đó mới mẽ hơn và sẽ không bất ngờ khi nó được phát triển từ một dòng ...sedan!​

Hậu tố ‘’Cross’’ được dùng nhiều sau tên gọi của một số dòng xe mới

Suzuki XL6​

Mitsubishi Eclipse Cross:
Hậu tố ‘’Cross’’ được dùng nhiều sau tên gọi của một số dòng xe mới
Hậu tố ‘’Cross’’ được dùng nhiều sau tên gọi của một số dòng xe mới
Hậu tố ‘’Cross’’ được dùng nhiều sau tên gọi của một số dòng xe mới
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
29/10/16
11.455
21.552
113
Pháp
Tôi thì thấy dòng cross như nâng gầm từ các xe B lên, thí dụ như chiếc mới ra là polo Cross 4X4 (T-cross) thiết kế chính từ Polo VW , Suzuki cũng có (S-cross), Citroen C3 Aircross ...
 
  • Like
Reactions: North2000