Hạng C
8/7/10
749
9
18
33
Dear các Bác,
Số là xe e có gắn camera dze, nhìn riết rồi quen vì biết còn cách chướng ngại vật bao xa. Gắn camera dze có ưu điểm như vậy nhưng khi e qua dze 1 xe không có camera dze thì thật sự lúng túng. Các Bác chỉ giáo kỹ năng nhìn kiếng chiếu hậu như thế nào để biết đuôi xe mình còn cách chướng ngại vật bao nhiêu nhé.
Chân thành cảm tạ.
 
Hạng D
26/2/10
3.812
2.500
113
Giống mấy bác chạy xe lam vậy. Thò đầu ra ngoài nhìn rùi de.
 
Hạng B2
27/3/11
354
1
0
nhìn gương bên trong xe thì khoảng cách thực hơn là gương 2 bên! . nhưng mà dòng hatchback dễ canh hơn sedan, vướng cái cốp sau nên khó canh khoảng cách hơn!
 
Hạng F
1/5/09
6.754
1.126
113
Polts Vietnam - Tp HCM
Còn 1 cách nữa: kiếm 1 ku đứng sau đuối xe vẫy vẫy :D
Khi cần đậu sát nếu xe nằm trên đướng bằng em thường rà ga thật nhẹ nhích lui đến khi thấy cái xe hơi bj vướng lại cài số tới nhích lên 1 chút xíu ke ke....
 
Hạng B1
21/2/11
66
1
6
36
Bác chạy xe gì? Qua chỗ mình gắn bộ Cảm Biến Lùi có 1 cái đồng hồ Led gắn trên taplo báo khoảng cách chướng ngại với đuôi xe trong phạm vi 2m
Giá khoảng 1tr5 đó bác
Chỉ cần có tiền mọi việc đều đơn giản!
 
Hạng C
8/7/10
749
9
18
33
E hỏi các bác tài già cũng đều nói canh bằng cảm tính. Chắc phải sống lâu lên lão làng. Thanks các Bác.
 
Hạng D
10/5/09
2.389
13.535
113
Sg
POLTS nói:
Còn 1 cách nữa: kiếm 1 ku đứng sau đuối xe vẫy vẫy :D
Khi cần đậu sát nếu xe nằm trên đướng bằng em thường rà ga thật nhẹ nhích lui đến khi thấy cái xe hơi bj vướng lại cài số tới nhích lên 1 chút xíu ke ke....
Mai mốt hẻm dzám đậu xe phía sau em cà rem của Anh !!
39.gif
:D