Đi đường như bác Obama thì cũng ok thôi,nhưng lưu ý là đường quốc lộ 30 từ ngã 3 An Hữu về tới Tp Cao Lãnh đường rất hẹp,thứ 2 là phải qua tới 2 cái phà,1 là bến phà Tân Châu từ Hồng Ngự qua Tân Châu,đường lên xuống phà rất dốc,khuất tầm nhìn,với lại phà chỉ có 1 chiều lên xuống,nếu khi xuống phà thuận chiều thì khi lên phà phía Tân Châu phải de ngược lên cái dốc khá là cao,còn k thì phải trở đầu rất vất vả,với những tài xế thường xuyên qua cái phà này thì k sao,nhưng với những ngưòi lần đầu đi qua phà này thì "đổ mồ hôi hột",thứ 2 là từ Tân Châu về Châu đốc đường cũng hẹp,mà dân ở khu vực này rất "vô tư",chạy xe cứ như là người trên núi,tiếp đến phà Châu Giang bắt từ Tân Châu qua Châu Đốc thì k vấn đề gì,nhưng hay kẹt phà,mất thời gian,theo ý cùa mình thì nên đi đường phà Vàm Cống,đường lớn,rộng rãi,cứ thế mà "phang"
còn con đường từ Châu Đốc về Tịnh Biên,cứ tới Châu Đốc bạn chạy vòng ra phía sau chùa có 1 con đường,tới đó bạn hỏi người ta đường về Nhà Bàng-nhưng nhớ hỏi là con đường chạy dọc kênh Vĩnh Tế,đẹp lắm đó bạn ah,chúc bạn chuyến đi an toàn nhé