Hạng B1
24/12/15
64
50
18
34
Bình Dương
Chào anh em!
Em 30 tuổi, 1 vợ 2 con thu nhập ổn định, đang sống chung với ba mẹ ở Bình Dương. Ba mẹ em có cho em 1 mảnh đất 2000m trong hẻm 6m được định giá khoảng 14 tỷ, mảnh đất này vốn là vườn cây măng cục, em thì chẳng có hứng thú gì với cây trái nên cả năm chả sinh lời được bao nhiêu mà lại tốn tiền làm cỏ với phân bón. Vì vậy em có ý định bán miếng đất đó, chỉ để lại 400m để giành cho con sau này, bán được bao nhiêu em sẽ mua 1 căn nhà mặt tiền gần chợ trước mắt để cho thuê sau này có kinh doanh thì cũng dễ, nếu có cầm cố ngân hàng hay kẹt tiền bán thì thanh khoản cũng nhanh hơn. Nhưng vợ em lại bảo đừng vì cái lợi trước mắt mà bán đi mảnh đất đó vì tốc độ tăng giá của miếng đất lớn sẽ nhanh hơn và về lâu về dài thì miếng đất lớn có lợi hơn. Theo các bạn em nên chọn phương án nào? Em cám ơn
 
Hạng B2
24/11/16
142
23.031
93
Vợ pác wá thông minh đấy
Ngày xửa ngày xưa có một tay bán miếng đất lấy 200 cây đi đi kinh doanh BĐS, được cái mát tay trời thương nên sau 10 năm có lưng vốn 800 cây, quyết định gác kiếm, nên tìm về nhà cũ hỏi mua, ối zời ơi trị zá căn nhà zờ chỉ có 1000 cây.

Một quốc gia mà mỗi năm dân số tăng thêm một tỉnh thì cứ yên tâm đi nha