Hạng D
17/10/19
1.961
2.762
113
24
Bến Tre
www.facebook.com
Hyundai là một trong số ít hãng xe hiện tại né được đòn giáng của cơn khủng hoảng chip toàn cầu. Hãng xe Hàn đã duy trì kho dự trữ chip từ năm ngoái, thậm chí tăng cường mua vào cho đến cuối năm.

Hyundai miễn nhiễm trong khủng hoảng thiếu chip toàn cầu


Hyundai và Kia là số ít những nhà sản xuất ô tô duy trì một kho dự trữ chip công nghệ thấp giúp họ tiếp tục dây chuyền sản xuất. Hãng xe Hàn duy trì lượng chip mua vào ngay cả khi các hãng xe khác bắt đầu cắt giảm đơn đặt hàng do nhu cầu thấp đi trong đại dịch Covid-19. Một nguồn tin ẩn danh cho biết Hyundai mua ít chip hơn vào năm 2020 so với năm 2019, nhưng hãng xe đã tăng mạnh lượng mua trong quý kết thúc vào tháng 12.

Tuy nhiên, nếu cuộc khủng hoảng không sớm “hạ nhiệt”, Hyundai cũng sẽ đối mặt với các thách thức một khi các nhà máy chip chạm mức năng suất thấp nhất và gây thiếu hụt đến cả lượng chip công nghệ cao. Các mẫu xe mới hiện đang trong giai đoạn tăng cường sản xuất gồm: Tucson 2021, Santa Fe 2021, Elantra 2021,..

Hyundai miễn nhiễm trong khủng hoảng thiếu chip toàn cầu


Các nhà phân tích cho biết thị trường nội địa của Hyundai tương đối vững chắc xuyên suốt đại dịch rất có thể đã ảnh hưởng đến kế hoạch dữ trữ của công ty. Cùng với đó, các lùm xùm trong quá khứ với Trung Quốc và Nhật Bản tác động không ít tới các động thái của công ty.

Hyundai đã rút ra được kinh nghiệm từ mâu thuẫn ngoại giao với Nhật Bản vào năm 2019 khiến nguồn cung cho các nhà sản xuất chip Hàn Quốc bị ảnh hưởng, cũng như vào đầu năm 2020 , khi virus Covid-19 lây lan ở Trung Quốc, các nhà máy của Hyundai và Kia đã bị đóng cửa gây ra một sự thiếu hụt trong sản xuất

Hyundai miễn nhiễm trong khủng hoảng thiếu chip toàn cầu


Sự thiếu hụt chip toàn cầu đã buộc các hãng xe cắt giảm sản lượng xe của mình tại các nhà máy, bao gồm cả Volkswagen và General Motors, khiến Đức và Mỹ phải tăng cường nỗ lực giải quyết tình trạng thiếu hụt. Ngoài Hyundai, Toyota cho biết hãng xe Nhật có đủ lượng chip tồn kho để kéo dài khoảng 4 tháng tiếp theo.

 
Hạng C
20/3/17
937
14.810
93
Có đọc câu cuối không bác!"Toyota cho biết hãng xe Nhật có đủ lượng chip tồn kho để kéo dài khoảng 4 tháng tiếp theo."
anh đọc kỹ lại nhé, Hàn vẫn phụ thuộc vào Nhật vì không có công nghệ bán dẫn
 
  • Like
Reactions: Huboss
Hạng D
22/1/19
4.057
6.696
113
anh đọc kỹ lại nhé, Hàn vẫn phụ thuộc vào Nhật vì không có công nghệ bán dẫn
Ai nói bác là Hàn không có bán dẫn vậy? Samsung, SK hynix bác vứt đi đâu rồi? Vấn đề ở đây là không ai có thể tự mình làm tốt hết mọi việc. Nhật trước giờ nổi tiếng với micro controller trên automotive, câu chuyện năm 2019 của 2 nước ảnh hưởng một phần đến chuỗi cung ứng đó. Còn các hãng của Hàn chủ yếu tập trung vào SoC và memory chip cho các thiết bị điện tử khác. Riêng mảng memory chip thì các công ty của Hàn và Taiwan chiếm hơn 50% sản lượng toàn cầu. Bắc Mỹ và châu Âu thì lại tập trung vào phát triển các kiến trúc bán dẫn từ core đến memory đến communication rồi chuẩn hoá và bán giải pháp, thay vì bán sản phẩm trực tiếp.
P/S: một ông nào đó muốn tự làm tất cả, bằng nhiều con đường (trong đó có cả dở thủ đoạn). Nên đến giờ vẫn dở dở ương ương, và vừa bị đánh cho trọng thương xong đấy ...
 
Hạng C
12/5/08
830
5.861
93
Xét về công nghệ sản xuất chip bán dẫn thì hiện tại người Nhật đã tụt hậu rất xa, kém xa Mỹ, Hàn , Đài đã đành, thậm chí, kém cả Trung Quốc.
 
Hạng B2
21/12/16
264
365
63
Ai nói bác là Hàn không có bán dẫn vậy? Samsung, SK hynix bác vứt đi đâu rồi? Vấn đề ở đây là không ai có thể tự mình làm tốt hết mọi việc. Nhật trước giờ nổi tiếng với micro controller trên automotive, câu chuyện năm 2019 của 2 nước ảnh hưởng một phần đến chuỗi cung ứng đó. Còn các hãng của Hàn chủ yếu tập trung vào SoC và memory chip cho các thiết bị điện tử khác. Riêng mảng memory chip thì các công ty của Hàn và Taiwan chiếm hơn 50% sản lượng toàn cầu. Bắc Mỹ và châu Âu thì lại tập trung vào phát triển các kiến trúc bán dẫn từ core đến memory đến communication rồi chuẩn hoá và bán giải pháp, thay vì bán sản phẩm trực tiếp.
P/S: một ông nào đó muốn tự làm tất cả, bằng nhiều con đường (trong đó có cả dở thủ đoạn). Nên đến giờ vẫn dở dở ương ương, và vừa bị đánh cho trọng thương xong đấy ...

Viết nhiều lan man chả ra cái gì. Hàn phụ thuộc Nhật rất nhiều vào vật liệu bán dẫn và công nghệ lõi, không có nó thì chả sản xuất được gì cả.

 
Hạng D
22/1/19
4.057
6.696
113
Viết nhiều lan man chả ra cái gì. Hàn phụ thuộc Nhật rất nhiều vào vật liệu bán dẫn và công nghệ lõi, không có nó thì chả sản xuất được gì cả.

Công nghệ lõi là công nghệ gì? Anh trai thử phân tích nghe chơi ...
Hơn nữa, nên biết vấn đề người ta đang bàn tới ở đây là cái gì. Đừng dẫn một bài báo (cũng dịch lại từ báo nước ngoài) vô đây rồi phán như thánh vậy ...
 
Hạng B2
21/12/16
264
365
63
Công nghệ lõi là công nghệ gì? Anh trai thử phân tích nghe chơi ...
Hơn nữa, nên biết vấn đề người ta đang bàn tới ở đây là cái gì. Đừng dẫn một bài báo (cũng dịch lại từ báo nước ngoài) vô đây rồi phán như thánh vậy ...

Thế anh có bài báo nào không hay lan man dài dòng. Có tuổi rồi thì nên nói có sách mách có chứng. Còn công nghệ lõi trong ngành bán dẫn là gì thì mời anh hỏi anh Google, nhiều thứ, tôi trích ra thiếu lại mang tiếng.