Youtuber Otosaigon
16/4/14
882
1.343
93
Sài Gòn
[KHUYẾN CÁO] Không nên cài đặt tự động mở cửa khi về P

Trên một số dòng xe đời mới như hiện nay thì việc sử dụng chìa khóa thông minh với chức năng khởi động bằng nút bấm là hết sức bình thương. Kèm theo đó là việc tích hợp rất nhiều chức năng để tạo sự thuận lợi cho người sử dụng.

Gần đây mình nhận thấy rằng các cánh tài xế thường cài đặt cho mình chức năng tự khóa cửa sau khi chạy trên 20km/h hết sức thuận tiện, kèm theo đó là chức năng tự động mở khóa cửa khi xe dừng lại và cài số P (lười ấn nút mở khóa cửa). Điều này lẻ ra không có gì và tạo sự thuận tiện cho tài xế mỗi khi dừng cho khách hoặc người nhà mình xuống xe, nhưng theo đó tồn tại mối nguy hiểm hết sức to lớn mà ít ai nghĩ đến và nhà sản xuất (trong Manual) không khuyến cáo. Mối nguy hiểm đó là khi xe gặp sự cố tai nạn trên đường hoặc tình huống xấu nhất là xe rơi xuống nước thì chốt cửa sẽ không tự động mở mà vẫn khóa chặt hành khách trong xe, với sự mất bình tỉnh hoặc ngấc của tài xế sẽ làm nguy hiểm hơn khi cửa vẫn không tự động mở làm hành khách bị giam trong xe mà không cách nào thoát ra dễ dàng.

Chính vì thế thay vì các anh tài xế cài đặt cửa tự động mở khi về P thì nên thay vào đó là cài đặt chức năng xe tắt máy sẽ tự động unlock (tự động mở cửa) để đảm bảo an toàn khi va đụng hoặc rơi xuống nước, xe sẽ tắt máy, hệ thống điện trên xe vẫn còn thì việc unlock cửa sẽ giúp hành khách thoát ra ngoài dễ dàng hơn. Các anh tài xế thời gian đầu sẽ quên ấn nút mở cửa mỗi khi dừng xe cho khách xuống, những hãy tập dần và thoái quen ấy sẽ từ từ được khắc phục và việc đó sẽ giúp ích thời gian gian để khắc phục mối nguy hại tiềm ẩn ít ai muốn.

Mong rằng nó sẽ giúp ích trong mọi tình huống sinh tồn mà nhà sản xuất luôn khuyến cái thay gì các anh tài xế lười ấn nút unlock cửa.

Xin cảm ơn!