Hạng D
2/12/03
1.563
3.963
113
Vietnam
Ngày 20.3, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị triển khai đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống giao thông thông minh (ITS) tại các tuyến đường bộ cao tốc.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh và các đơn vị liên quan nghiên cứu triển khai đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống giao thông thông minh (ITS) tại các tuyến đường bộ cao tốc trên địa bàn tỉnh.

Nhất là tuyến đường bộ cao tốc đoạn Tân Phú - Bảo Lộc và đoạn Bảo Lộc - Liên Khương.

Hệ thống giao thông thông minh (ITS) là một bộ phận của công trình đường bộ cao tốc, nhằm tăng cường khả năng kết nối giữa con người, phương tiện và kết cấu hạ tầng đường bộ cao tốc nhằm tối ưu hóa hiệu suất khai thác, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, hiệu quả, tiện lợi và thân thiện với môi trường.

Lâm Đồng xây dựng hệ thống giao thông thông minh tại các tuyến cao tốc

Dự án cao tốc ở tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Phan Tuấn

Trong thời gian qua, một số tuyến đường bộ cao tốc đã được triển khai đầu tư xây dựng hoàn thành hệ thống ITS trong quá trình đầu tư xây dựng dự án và được đưa vào hoạt động đồng bộ ngay khi các tuyến đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả trong quá trình quản lý, vận hành khai thác và bảo trì, nâng cao năng lực thông hành và đảm bảo an toàn giao thông.

Để nâng cao hiệu quả khai thác đường bộ cao tốc, đồng thời thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong việc chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và công tác chuyển đổi số chuyên ngành của lĩnh vực đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo các Cơ quan chuyên môn về xây dựng, các Chủ đầu tư, Tư vấn rà soát, nghiên cứu triển khai đầu tư xây dựng hệ thống giao thông thông minh và Trung tâm quản lý điều hành giao thông tuyến đáp ứng yêu cầu khai thác đường bộ cao tốc.
Theo Lao Động
>>>> Xem thêm:
 
kq confirmed
Hạng B2
9/9/05
482
4.043
93
Hệ thống giao thông thông minh (ITS) là một bộ phận của công trình đường bộ cao tốc, nhằm tăng cường khả năng kết nối giữa con người, phương tiện và kết cấu hạ tầng đường bộ cao tốc nhằm tối ưu hóa hiệu suất khai thác, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, hiệu quả, tiện lợi và thân thiện với môi trường.
đao to búa lớn, cái người tham gia giao thông cần là sự thông minh của những người thiết kế, quản lý công trình, làm con đường sao cho nếu dành cho xe lớn thì xe nhỏ không thể vào được, heo gà bò chó ngựa trâu lại càng không. Lề đường là dành cho xe gặp sự cố ngừng khẩn cấp chứ không có vụ bảng quảng cáo cháo lòng tiết canh dựng sát mép. Mấy chuyện đó làm chưa được thì tinh tướng mấy vụ thông minh với hiện đại làm chó gì.
 
Hạng D
11/4/10
1.521
3.095
113
TP.HCM
Muốn nói gì mà hổng được? Cứ chọn 1 nhiệm vụ trong hàng ngàn việc mà Tỉnh phải lo, vd: Thu hút đầu tư, việc làm, y tế, giáo dục, chấn chỉnh lại qui hoạch, an sinh xh, giao thông, trồng lại rừng.,..

Lĩnh vực hạ tầng, GT đường bộ, Anh nào trong 1 nhiệm kỳ mà làm xong đoạn cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc-Liên Khương thì nói gì dân cũng tin! :D
 
Hạng F
28/8/19
6.697
11.381
113
Palm Beach, Florida, US
đao to búa lớn, cái người tham gia giao thông cần là sự thông minh của những người thiết kế, quản lý công trình, làm con đường sao cho nếu dành cho xe lớn thì xe nhỏ không thể vào được, heo gà bò chó ngựa trâu lại càng không. Lề đường là dành cho xe gặp sự cố ngừng khẩn cấp chứ không có vụ bảng quảng cáo cháo lòng tiết canh dựng sát mép. Mấy chuyện đó làm chưa được thì tinh tướng mấy vụ thông minh với hiện đại làm chó gì.
Yeah; Chắc các Cụ ấy mượn nước xô thuyền, đú Trend thời thế...vẽ kiếm chút!
Để xem coi cái Specs thế nào gọi là Cao tốc có thông minh?
Hay chỉ vài cái Camera ghi hình hay bắn tốc độ thì gọi là thông minh!
Và nhân tiện nhắn các Cụ ấy là ngay Mỹ cũng ko có cái Cao cmn Tốc nào gọi là cao tốc thông minh cả. Tất cả đều dựa vào đường làm đúng TC, biển báo hợp lý đầy đủ, Vạch kẻ phân/hợp lane hợp lý...Và dĩ nhiên ko thể thiếu là ý thức người lái.
Cái cần gọi là h/t GT thông minh là trong Local kìa. Cái này thì Mỹ làm từ lâu, ko phải tất cả con đường nhưng hầu hết đa số các giao lộ quan trọng. Đơn giản chúng chỉ gồm h/t đèn ( Tự điều tiết time phân luồng theo lưu lượng xe. Nó có thể giữ đèn Xanh/Vàng cho xe cuối. Thậm chí cắt đèn đỏ chặn xe đu đít...tính bằng ms). Đi kèm cho h/t là các Camera và Radar nhiều Beam.
Mình từng là nạn nhân của cái h/t này, với kq là 1 cái ticket phạt nguội lỗi " Vượt đèn đỏ":
Thấy đèn chuyển Vàng, đằng trước có 1 xe cũng vượt vàng nên Mình tăng tốc từ 100 lên 120km/h, đu sát đít Nó cùng vượt.
Cái Ticket nó ghi rõ tiền Phạt, cho luôn Website vào xem Photo n Video...
Má ơi, Nó cắt đèn trước ngay bánh xe Mình chạm vạch ( Chạm là hợp pháp nha!) chỉ chục cm, trong khi xe mình đu sát xe trước chỉ 2m. Hình chụp rõ, cho đối chiếu đèn đỏ.
Là ở 120km/h!!! Có tức thì cũng đành tâm phục.
Các Cụ chắc ko thể nào chơi trong Local dzồi!
 
Hạng F
3/10/15
9.840
12.114
113
đao to búa lớn, cái người tham gia giao thông cần là sự thông minh của những người thiết kế, quản lý công trình, làm con đường sao cho nếu dành cho xe lớn thì xe nhỏ không thể vào được, heo gà bò chó ngựa trâu lại càng không. Lề đường là dành cho xe gặp sự cố ngừng khẩn cấp chứ không có vụ bảng quảng cáo cháo lòng tiết canh dựng sát mép. Mấy chuyện đó làm chưa được thì tinh tướng mấy vụ thông minh với hiện đại làm chó gì.
Muốn nói gì mà hổng được? Cứ chọn 1 nhiệm vụ trong hàng ngàn việc mà Tỉnh phải lo, vd: Thu hút đầu tư, việc làm, y tế, giáo dục, chấn chỉnh lại qui hoạch, an sinh xh, giao thông, trồng lại rừng.,..

Lĩnh vực hạ tầng, GT đường bộ, Anh nào trong 1 nhiệm kỳ mà làm xong đoạn cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc-Liên Khương thì nói gì dân cũng tin! :D
Thôi im đi mấy ông ơi
Làm mỗi cái đường mà tiến độ còn lùi lên lùi xuống
Thông với chả minh :rolleyes:
Những con người không thông minh mà xây nên những con đường thông minh hay xây nên những cường quốc.
Là chuyện không thể có.
4.000 năm văn hiến đã chứng minh cả.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
18/8/20
717
6.112
93
40
Thôi im đi mấy ông ơi
Làm mỗi cái đường mà tiến độ còn lùi lên lùi xuống
Thông với chả minh :rolleyes:
hệ thống giao thông thông minh thì điều đầu tiên là con người phải thông minh, mà giờ ra đường chạy loạn xạ, công an thì chỉ canh lụm tiền, càng làm càng rối, chỉ được cái tăng vốn đầu tư thoai :D :D
 
Hạng F
3/10/15
9.840
12.114
113
hệ thống giao thông thông minh thì điều đầu tiên là con người phải thông minh, mà giờ ra đường chạy loạn xạ, công an thì chỉ canh lụm tiền, càng làm càng rối, chỉ được cái tăng vốn đầu tư thoai :D :D
Câu “công an thì chỉ canh lụm tiền” là quá hiện thực ở đường Nguyễn Văn Linh khúc quay đầu Phạm Văn Nghị những ngày bây giờ từ khi đóng ngã 4.
Cảnh sát thì chỉ lo kiếm sống cách chỗ quay đầu có 300 mét.
Trong khi ngay chỗ quay đầu đó không hề có 1 cảnh sát nào đứng hướng dẫn cho người giao thông ít nhất là tín hiệu đèn đi như thế nào…
Trong khi đèn ở NVLinh lừng danh khắp thành phố về độ loạn xạ nhảm nhí, trong khi đường này toàn những con xe khổng lồ đi qua.
Nhìn thấy người đi xe máy quay đầu ở Phạm Văn Nghị cứ lớ ngớ không biết phải theo hiệu lệnh đèn như thế nào vì 2 mũi tên cùng chỉ rẽ trái nhưng lại có lúc mũi đỏ mũi xanh!!!
Đến khổ cho xe máy ở đoạn này
Không có cảnh sát nào đứng đó chỉ dẫn
Nhưng lùi 300 mét về trước lại thấy rất nhiều cảnh sát đang mưu sinh
 
Hạng B1
9/3/23
74
113
33
30
Muốn nói gì mà hổng được? Cứ chọn 1 nhiệm vụ trong hàng ngàn việc mà Tỉnh phải lo, vd: Thu hút đầu tư, việc làm, y tế, giáo dục, chấn chỉnh lại qui hoạch, an sinh xh, giao thông, trồng lại rừng.,..

Lĩnh vực hạ tầng, GT đường bộ, Anh nào trong 1 nhiệm kỳ mà làm xong đoạn cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc-Liên Khương thì nói gì dân cũng tin! :D
cái việc mở rừng mở núi ở đoạn đèo Bảo Lộc nghe có vẻ buồn cụ nhỉ, đất rừng đang mênh mông
 
Hạng B1
9/3/23
64
132
33
TP.HCM
đao to búa lớn, cái người tham gia giao thông cần là sự thông minh của những người thiết kế, quản lý công trình, làm con đường sao cho nếu dành cho xe lớn thì xe nhỏ không thể vào được, heo gà bò chó ngựa trâu lại càng không. Lề đường là dành cho xe gặp sự cố ngừng khẩn cấp chứ không có vụ bảng quảng cáo cháo lòng tiết canh dựng sát mép. Mấy chuyện đó làm chưa được thì tinh tướng mấy vụ thông minh với hiện đại làm chó gì.
Doanh nghiệp làm đường mà có tâm thì họ sẽ tự tính được những đường đó. Nhiều đường cao tốc ở VN xây đều đạt chuẩn và áp dụng giao thông thông minh mà