Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.397
17.980
113
Lâm Đồng
Người có học vấn thấp dễ chết vì tai nạn giao thông hơn

Khi tai nạn giao thông xảy ra, người giàu và có học vấn cao hơn thường có khả năng sống sót cao hơn. Nghiên cứu mới nhất do Hội nghiên cứu báo chí Mỹ đã chứng minh điều này.[pagebreak][/pagebreak]


Tổ chức này phát hiện rằng những người không có bằng phổ thông có tỷ lệ chết vì tai nạn lên đến 7,5 người/100 triệu dặm. Trong khi đó, những người có bằng cao đẳng trở lên thì chỉ tỷ lệ chết 2,5 người/100 triệu dặm.
Người có học vấn thấp dễ chết vì tai nạn giao thông hơn

Điểm đáng chú ý là so với năm 1995, tỷ lệ người chết vì tai nạn giao thông ở những người có trình độ học vấn cao (tốt nghiệp trung học trở lên) giảm. Nhưng tỷ lệ người chết vì tai nạn giao thông ở những người có trình độ học vấn thấp (chưa tốt nghiệp trung học) lại tăng vượt bậc.

Hội nghiên cứu lý giải rằng những người có trình độ học vấn cao có thể kiếm được một công việc tốt. Họ sẽ có cơ hội mua những chiếc xe đắt tiền và an toàn hơn. Những người có học vấn thấp thường nằm trong diện nghèo và phải sử dụng những chiếc xe cũ với ít tính năng an toàn hơn.

Hơn nữa, những khu vực quy tụ hộ nghèo và học vấn thấp thường không được chính quyền các bang quan tâm. Những nơi này không sở hữu nhiều biển báo nguy hiểm, biển báo cấm, chỉ dẫn lái xe, các gờ giảm tốc... để đảm bảo an toàn cho người dân.
Người có học vấn thấp dễ chết vì tai nạn giao thông hơn

Người có học vấn thấp dễ chết vì tai nạn giao thông hơn
 
Hạng D
19/5/15
1.544
1.764
113
30
Nghiên cứu ở Mỹ thì đúng quá rồi, học vấn của nó tức là kỹ năng, nhận thức, đạo đức, văn hóa, khả năng, trình độ. Với giáo dục VN thì chưa chắc đâu, có học vấn chỉ mong có văn hóa thôi còn khó.
Cứ nhìn hệ thống chính quyền là biết, họ đương nhiên có học vấn nhưng làm việc ứng xử với nhân dân, đối tác đã có văn hóa chưa. Ra đường những thằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ có chen lấn k?
 
Hạng D
4/2/14
2.886
3.557
113
Không áp dụng cho VN được, tiến sĩ, giáo sư ngồi xe 4b bị xe công đề lên thì ai chết ---> học cao là chết, chứ thằbg lái công sống nhăn răng.
 
Hạng D
13/4/15
1.864
3.376
113
Ở ta thì ngược lại, nói riêng ô tô nhé (k tính xe máy), người có tiền đi ô tô dễ chết hơn người ít tiền, vì có tiền mua xe mắc để mai mốt dễ bán và k mất giá, còn người nghèo thì chỉ dám mua xe rẻ thôi. :D
 
Hạng D
4/2/14
2.886
3.557
113
Ở ta thì ngược lại, nói riêng ô tô nhé (k tính xe máy), người có tiền đi ô tô dễ chết hơn người ít tiền, vì có tiền mua xe mắc để mai mốt dễ bán và k mất giá, còn người nghèo thì chỉ dám mua xe rẻ thôi. :D
Ý bác nói "Bọn TÔI" vì trước đây tui có sở hữu con Vios ghẻ... nhưng được giá bán rùi, đi chán đi chê chỉ lỗ tiền xăng.