Hạng B2
25/4/19
153
609
94
37
Dự thảo Luật GTĐB 2020 sửa đổi bắt buộc người điều khiển xe máy phải bật đèn cả ban ngày khi đi đường giao thông công cộng (GTCC). Được biết, thì đây mới là dự thảo, chưa thông qua, và một số xe máy đã không còn công tắc tắt đèn.

Nhiều người tưởng rằng đèn không tắt được trên xe máy đời mới là đèn pha

*Ảnh minh họa

Những xe máy đời mới của Honda đều đã bỏ nút tắt đèn. Như vậy đèn sẽ chiếu sáng liên tục không ngừng nghỉ bất kể ngày hay đêm mỗi khi sử dụng xe. người ta bắt đầu than phiền "việc chạy xe nắng nóng nhưng đèn cứ sáng loang rọi vào nhau, đường đã đông xe nắng nóng thì chớ, bây giờ đèn lại đua nhau rọi vào mặt nhau, cảm thấy vô cùng ngột ngạt và ức chế".

Nhiều người đang lo lắng, không biết đèn hoạt động liên tục như vậy có mau hỏng và có tốn kém nhiên liệu hơn không.

Nhưng người ta lại đang không phân biệt được đâu là đèn cos đâu là đèn pha, cứ bảo rằng bật đèn cả ngày khiến người khác than phiền vì "rọi đèn vào mặt người ta", nhưng nếu bật cos thì đèn nào mà rọi vào mặt người khác được.

Nếu nói bật đèn giữa nắng nóng gây mệt mỏi, ngột ngạt thì đèn auto của ô tô bây giờ chắc gây ngột ngạt khó chịu cho hàng triệu người đi xe máy vì ban ngày gần như ô tô nào cũng để đèn cos hoặc đèn ban ngày

den1.jpeg


Bây giờ lướt mạng xã hội, lại thấy nhiều thanh niên trên tik tok chia sẻ các video vui về việc đèn xe không tắt được và bị mọi người đi đường phản ứng vì bật pha. Họ không biết rằng đèn không tắt được là đèn cos, cứ ngỡ rằng đó là đèn pha. Qúa nhiều người không phân biệt được đâu là pha đâu là cos nhưng lại đi truyền bá cái suy nghĩ đèn của xe máy đời mới không tắt được đều là đèn pha :(

Thôi là nên mỗi khi than phiền vì vấn đề gì thì hãy suy nghĩ kĩ, đèn pha với đèn cos trên xe đều có tác dụng khác nhau. Không nhà sản xuất nào lại tự lấy đá đập lên chân mà để chế độ đèn auto là pha cả, chỉ có người sử dụng không biết điều chỉnh công tắc cos và pha thôi.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
25/10/20
1.545
14.804
98
56
mấy thằng não phẳng lại thích ý kiến ý cò,mình thấy cái tiêu đề này trên mục xe cộ của vn express rồi!đù móa xe người ta thiết kế zậy ai kêu mấy ông đi đường méo ngó đường lại ngó đèn xe người ta rồi kêu chói?hay thói quen chạy hay ngắm váy ngắn ngược chiều bị đèn nó ngay tầm nhìn hổng thấy gì hết đâm ra bực?bố khỉ!
 
kq confirmed
Hạng B2
9/9/05
482
4.043
93
Trên vnexpress người ta đề cập dắt xe vô nhà (chắc là lên dốc để lên nhà) thì chiếu vô mắt người ngồi trong nhà. Trường hợp này anh xử lý sao?
Làm cái bình phong cao vừa đủ chắn tầm đèn nếu phía ngoài nhà là chỗ để xe, nếu dắt xe sâu vô trong nhà thì đã vô được tới nhà rồi, tắt máy dắt bộ.
Bữa ngồi nhậu với mấy đồng nghiệp, một chú rất phẫn nộ kể chuyện này, bảo là nhỏ cháu xin ở nhờ trọ học, sắm được cái xe không tắt được đèn, mỗi lần nó về là cả nhà đang ăn cơm bị tra tấn bằng cái đèn chiếu vào mặt, mình bảo nó như trên và chú chàng im lặng. Tháng sau ghé nhà nó nhậu thấy nó làm theo ý mình chỉ, đơn giản và dễ ẹc. Thay vì ngồi chửi thì ngồi nghĩ đi, thiếu cha gì giải pháp.
 
Hạng C
19/8/13
536
7.313
93
58
Dự thảo Luật GTĐB 2020 sửa đổi bắt buộc người điều khiển xe máy phải bật đèn cả ban ngày khi đi đường giao thông công cộng (GTCC). Được biết, thì đây mới là dự thảo, chưa thông qua, và một số xe máy đã không còn công tắc tắt đèn.

Những xe máy đời mới của Honda đều đã bỏ nút tắt đèn. Như vậy đèn sẽ chiếu sáng liên tục không ngừng nghỉ bất kể ngày hay đêm mỗi khi sử dụng xe.

View attachment 2492630

người ta bắt đầu than phiền "việc chạy xe nắng nóng nhưng đèn cứ sáng loang rọi vào nhau, đường đã đông xe nắng nóng thì chớ, bây giờ đèn lại đua nhau rọi vào mặt nhau, cảm thấy vô cùng ngột ngạt và ức chế". Nhiều người đang lo lắng, không biết đèn hoạt động liên tục như vậy có mau hỏng và có tốn kém nhiên liệu hơn không.

Nhưng người ta lại đang không phân biệt được đâu là đèn cos đâu là đèn pha, cứ bảo rằng bật đèn cả ngày khiến người khác than phiền vì "rọi đèn vào mặt người ta", nhưng nếu bật cos thì đèn nào mà rọi vào mặt người khác được.

Nếu nói bật đèn giữa nắng nóng gây mệt mỏi, ngột ngạt thì đèn auto của ô tô bây giờ chắc gây ngột ngạt khó chịu cho hàng triệu người đi xe máy vì ban ngày gần như ô tô nào cũng để đèn cos hoặc đèn ban ngày

Bây giờ lướt mạng xã hội, lại thấy nhiều thanh niên trên tik tok chia sẻ các video vui về việc đèn xe không tắt được và bị mọi người đi đường phản ứng vì bật pha. Họ không biết rằng đèn không tắt được là đèn cos, cứ ngỡ rằng đó là đèn pha. Qúa nhiều người không phân biệt được đâu là pha đâu là cos nhưng lại đi truyền bá cái suy nghĩ đèn của xe máy đời mới không tắt được đều là đèn pha :(

Thôi là nên mỗi khi than phiền vì vấn đề gì thì hãy suy nghĩ kĩ, đèn pha với đèn cos trên xe đều có tác dụng khác nhau. Không nhà sản xuất nào lại tự lấy đá đập lên chân mà để chế độ đèn auto là pha cả, chỉ có người sử dụng không biết điều chỉnh công tắc cos và pha thôi.
Vô hẻm thì anh thớt để cos cũng soi vô mặt mấy chú hàng xóm ngồi đánh cờ nhe. Em sợ có ngày ăn nguyên bàn cờ vô mẹt lắm
 
Hạng D
22/12/09
3.138
18.286
113
Thái Bình
Với đèn led thì cos nó cũng khá loá mắt do nó không gom sáng được như halogen. Có lần mình chặn một chiếc winner v1 lại nói em đừng mở đèn chiếu xa, chói mắt lắm. Nó cho mình coi luôn, công tắc vẫn đang để chiếu gần
 
Hạng C
11/10/16
620
764
93
37
Trên vnexpress người ta đề cập dắt xe vô nhà (chắc là lên dốc để lên nhà) thì chiếu vô mắt người ngồi trong nhà. Trường hợp này anh xử lý sao?
Bác hỏi ý như cái hồi chính phủ mới yêu cầu đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Kiểu như xe tôi không có cốp thì để mũ ở đâu, bất tiện vô cùng.
Rồi thì cũng đâu vào đấy cả.