Hạng B2
28/7/14
265
2.637
93
47
Nhờ các anh bàn thêm để rõ hơn.
Theo như tuổi trẻ : http://tuoitre.vn/tin/ban-doc/tieu-...t-vi-pham-giao-thong-dung-lam-gi/1114882.html
Thì số tiền thu được từ phạt vi phạm giao thông phải nộp vào ngân sách nhà nước, sau đó lại phân bổ ngược lại 70% cho lực lượng công an còn 30% cho lực lượng bảo đảm trật tự ATGT.
Vậy 100% chuyển lên ngân sách nhà nước sau đó chuyển lại 100% cho CA và lực lượng đảm bảo trật tự ATGT. Tại sao lại lằn nhằng thế?
Điều này có phải nguyên căn của nạn XXX tràn lan? Vì thu về ngân sách thì cũng về lại ngân sách của CA nên họ rất tích cực xử phạt, phạt vô tội vạ, cố gắng tìm sơ hở để phạt, đôi lúc gài bẫy người tham gia giao thông để phạt. Có thể nói là phạt không có một chút tình người.

Theo em tiền xử phạt nên nộp 100% về cho ngân sách rồi dùng cho việc xây dựng bảo trì đường sá, cầu cống.. không chi ngược lại cho lực lượng CA vì lực lượng CA đã được ăn lương, hưởng các chế độ, phụ cấp đầy đủ rồi tại sao phải nhận thêm ngân sách từ phạt vi phạm giao thông? Đã ăn lương thì phải làm việc tại sao lại được hưởng thêm khoản này? Nếu không có khoản từ vi phạm giao thông họ không làm việc sao? Các anh thấy có quá vô lý?
 
Hạng B2
25/4/17
249
261
63
Không bàn gì hết, bài báo nói quá rõ rồi, toàn lũ sâu, gặm cho cố mà ai làm gì được tụi nó.
 
  • Like
Reactions: nttanmam and aneo
Hạng C
25/7/16
519
5.760
93
Chúng tôi nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của bác. Tuy nhiên, chúng tôi fải làm việc theo quy trình, fải chuyển lên chuyển xuống lằng nhằng zậy nó mới rơi chỗ này, rớt chỗ kia được a à.
 
  • Like
Reactions: aneo and nttanmam