Hạng C
23/9/15
976
1.411
93
45
6356788528584690314-9753-1467970201.jpg

Xe nào đi đầu tiên ?

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]Em trả lời: Xe lam vì đi thẳng --> BẠN TRẢ LỜI SAI.[/BCOLOR]

Báo Vnexpress: Đáp án đúng là: Xe mô tô.
Tại nơi ngã tư không tín hiệu, không biển báo, không người hướng dẫn, các xe lại không phải phương tiện ưu tiên thì quy tắc qua ngã tư sẽ là: xe nào bên phải không có phương tiện khác sẽ được đi trước. Quy tắc này tuân theo kiểu di chuyển bên phải của Việt Nam. Dựa vào quy tắc này, trong ba phương tiện thì chỉ có môtô là bên phải không có xe, do đó môtô đi đầu tiên./

CÁC BÁC KHAI SÁNG GIÙM EM CHỔ NÀY NHA. Em vẫn chưa thông suốt...huhu.

http://vnexpress.net/tin-tuc/oto-xe...m_medium=box_tinkhac&utm_campaign=boxtracking
 
Hạng B1
11/2/15
58
51
18
36
thêm nữa cho dễ nhớ, chỉ trừ khi vào vòng xuyến phải nhường xe bên tay trái ạ
 
  • Like
Reactions: vios_2015
Hạng D
11/3/15
1.881
5.123
113
Vì cả 3 xe đều chưa vào giao lộ nên xe nào bên phải trống được đi trước.
 
  • Like
Reactions: vios_2015
Hạng F
7/8/14
8.544
7.353
113
58
Theo Luật thì chỉ ghi là như vầy .

Điều 24. Nhường đường tại nơi đường giao nhau
Khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện phải cho xe giảm tốc độ và nhường đường theo quy định sau đây:
1. Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải;
2. Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi bên trái;
3. Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh và đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.
 
  • Like
Reactions: ntt61 and vios_2015
Hạng F
30/7/06
12.518
4.298
113
Vungtau, HCMC, HN, BD, OTC, MSFC...
6356788528584690314-9753-1467970201.jpg

Xe nào đi đầu tiên ?

[BCOLOR=#ffffff]Em trả lời: Xe lam vì đi thẳng --> BẠN TRẢ LỜI SAI.[/BCOLOR]

Báo Vnexpress: Đáp án đúng là: Xe mô tô.
Tại nơi ngã tư không tín hiệu, không biển báo, không người hướng dẫn, các xe lại không phải phương tiện ưu tiên thì quy tắc qua ngã tư sẽ là: xe nào bên phải không có phương tiện khác sẽ được đi trước. Quy tắc này tuân theo kiểu di chuyển bên phải của Việt Nam. Dựa vào quy tắc này, trong ba phương tiện thì chỉ có môtô là bên phải không có xe, do đó môtô đi đầu tiên./

CÁC BÁC KHAI SÁNG GIÙM EM CHỔ NÀY NHA. Em vẫn chưa thông suốt...huhu.

http://vnexpress.net/tin-tuc/oto-xe...m_medium=box_tinkhac&utm_campaign=boxtracking
giờ phải thi lại à?
 
  • Like
Reactions: ntt61
Hạng C
23/9/15
976
1.411
93
45
giờ phải thi lại à?

HiHi. Chưa đến mức phải thi lại.

Nếu xuất hiện thêm 1 xe ngay góc dưới nữa thì áp dụng quy tắc nào?

Nhờ khai sáng: Trắc nghiệm ưu tiên vào giao lộ trên báo Vnexpress.


Sao xe quẹo (chuyển hướng) hổng nhường cho xe đi thẳng?
 
12/6/16
129
181
43
42
HiHi. Chưa đến mức phải thi lại.

Nếu xuất hiện thêm 1 xe ngay góc dưới nữa thì áp dụng quy tắc nào?

View attachment 503233

Sao xe quẹo (chuyển hướng) hổng nhường cho xe đi thẳng?
Báo VNE đúng rồi.
Trường hợp khác, có thêm 1 xe góc dưới như bác nói, thì phải xem xe đó muốn đi đâu? Nếu nó muốn đi thẳng hoặc rẽ phải thì đi cùng 1 lúc với xe lam, trước hai xe kia. Nếu nó quẹo trái thì chỉ có xe lam đi trước, đến tải, đến nó, mô tô sau cùng.
 
  • Like
Reactions: vios_2015
Hạng C
14/10/05
846
904
93
nhường cho thằng nào đưa đầu qua trước
nhường theo thứ tự này là ổn nè
xe cont,xe buyt, xe tải, xe nước đá,xe ba gác.
Em thấy hợp lý nè! :D

Thực tế khác lý thuyết nhìu lắm! Đưa lý thuyết ra cải khi gặp sự cố thì okay. Còn chạy sao thì... tùy cảm tính! kaka