Giao Thông
22/3/19
1.048
2.518
131
34
Sau kỳ nghỉ lễ giỗ tổ Hùng vương kéo dài 3 ngày, từ trưa ngày 11/4 người dân bắt đầu rục rịch quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục công việc. Lượng phương tiện tăng cao đột biến khiến các cửa ngõ giao thông trọng điểm luôn trong tình trạng ùn ứ từ trưa hôm nay.

1.jpg


QL1 qua tỉnh Tiền Giang

Đoạn quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Tiền Giang khu vực cầu Bà Đắc, cầu Mỹ Đức Tây - Mỹ Thuận bình thường đã rất dễ xảy ra ùn tắc do nút cỗ chai ngay cầu Mỹ Đức Tây và cầu Bà Đắc đã đủ khiến người dân thường qua đây ám ảnh.
Đến chiều này lại có mưa cộng thêm tai nạn giao thông chỗ cầu Bà Đắc khiến tình trạng kẹt xe càng thêm trầm trọng hơn.

2.jpg

Mưa, đường hẹp cộng thêm tai nạn khiến giao thông khu vực cầu Bà Đắc kẹt xe trầm trọng hơn

Các bác tài nói rằng huyền thoại mang tên cầu Bà Đắc, đi từ cầu Mỹ Thuận đến được cây cầu này mất 1-2 tiếng là bình thường. Cũng do nút cổ chai Cầu Mỹ Đức Tây khiến tình trạng dòng xe nối đuôi nhau kéo dài.


Hiện lúc 21h00 ngày 11/4 khu vực dưới dốc xã An Hữu, huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang các bác tài cập nhật dòng xe vẫn chôn chân tại chỗ không thể nhúc nhích, xe cứu thương hú còi trong vô vọng.

3.jpg

21h ngày 11/4 dòng xe vẫn chôn chân ở QL1 trên tỉnh Tiền Giang

Cầu Rạch Miễu: "Hãy nhìn vào cầu Rạch Miễu để hiểu rằng người dân miền Tây khổ sở vì kẹt xe như thế nào" đó là câu nói của các tài xế khi nhắc đến cây cầu này. Điểm đen kẹt xe không người dân miền Tây nào không biết, chỉ cần đông xe hơn bình thường cũng dễ xảy ra kẹt. Nghiêm trọng nhất là quốc lộ 60, đoạn từ ngã ba Trung Lương đến chân cầu Rạch Miễu, hàng trăm ô tô nối đuôi nhau để chờ qua cây cầu này.

Quốc lộ 51 hướng từ Vũng Tàu về TP.HCM

Ngay từ chiều ngày 10/4 các tài xế cập nhật dòng xe dồn ứ ở gần trạm thu phí Long Sơn kéo dài, chiều ngày 11/4 dòng xe kéo dài từ Long Phước ngã 3 Nhơn Trạch tới vòng xoay lên cao tốc đóng rào không cho ôm vòng xoay bắt tới chốt đèn quay lại. Thực tế thì không cần phải các dịp lễ cứ cuối tuần thì QL51 trở thành "đường chứa xe" hợp lý hơn là đường có thể di chuyển.

5.jpg

QL51 chiều ngày 10/4

Các tuyến đường Đà Lạt về TP.HCM: Từ sáng ngày hôm nay các xe ô tô cá nhân, xe khách,... nối đuôi rời Đà Lạt khiến quốc lộ 20, và đèo Bảo Lộc đèo ùn ứ từ trưa.

4.jpg

QL20 trưa ngày 11/4

Nhiều bác tài còn đùa rằng, qua mỗi dịp lễ tết người dân lại thấm nhuần cảm giác tốn hàng giờ đồng hồ chỉ vì kẹt xe hơn, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác tình trạng vẫn còn nguyên đó. Và mong rằng dịp lễ 30/4-1/5 sắp tới cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận thông xe để tình trạng được cải thiện hơn.

Có Oser nào bị kẹt xe hôm qua không? Hãy chia sẻ và để lại bình luận bên dưới!
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
22/1/19
4.060
6.697
113
Mấy cha mấy mẹ bớt bớt đi Đà Lạt với Vũng Tàu lại dùm cái! Đi du lịch thì cuối tuần đi cũng được mà. Nghỉ lễ thêm được 1, 2 bữa chứ có to tát gì đâu mà phải làm khổ mình, khổ người vậy ...
 
Hạng D
30/7/16
1.325
2.717
113
Cứ bơm đất lên đi . Tiền chỉ vào tay 1 nhóm người . Hệ lụy giá đền bù giải phóng mặt bằng tăng nhà nước phải .tiền đâu mà làm đường xá, công viên .ao hồ .
 
Hạng F
22/7/13
8.977
40.264
113
Mấy cha mấy mẹ bớt bớt đi Đà Lạt với Vũng Tàu lại dùm cái! Đi du lịch thì cuối tuần đi cũng được mà. Nghỉ lễ thêm được 1, 2 bữa chứ có to tát gì đâu mà phải làm khổ mình, khổ người vậy ...
Mình thích thì mình đi hoy
 
  • Haha
Reactions: Thái kiamorning
Hạng D
5/4/15
4.070
3.511
113
Kẹt xe giờ đã thành đặc sản mùa nghỉ lễ rồi, nhất là các kỳ nghỉ dài ngày. Cơ sở hạ tầng thì đầu tư bất hợp lý, không theo nhu cầu phát triển.
Xem dòng người chen lấn ở các lễ hội thật không hiểu nổi. Khi thu nhập tăng, nhu cầu du lịch cũng tăng, nhưng có nhất thiết phải đổ xô đi chen lấn với bao sự mệt mỏi như vậy đổi lấy tí niềm vui không.
 
Hạng C
3/1/18
508
6.983
111
Đang hóng ngày 30/04 tới thì lịch sử năm ngoái có tái diễn: đi đêm lên ĐL mà tới sáng mới ghé tới đèo Bảo Lộc ngồi ăn sáng giữa đường.
Vừa ăn sáng vừa ngắm đoàn đua xe đạp Tiến về SG lãnh cúp Truyền hình TpHCM.
:p

Kẹt xe cứng ngắt .
 
  • Like
Reactions: hmdung
Hạng D
20/9/16
1.781
2.295
113
Lễ kêu người ta ở nhà cũng khó, được có mấy ngày lễ đi chơi nên phải tranh thủ đi chứ ngày thường mắc làm sấp mặt, không phải ai cũng linh hoạt thời gian như giám đốc giống mình.