Hạng D
2/12/03
1.562
3.962
113
Vietnam
Nissan Leaf EV có thể đi gần 320km sau mỗi lần sạc
Trưởng bộ phận kế hoạch của Nissan, Philippe Klein cho biết, Nissan đã tiến rất gần đến mục tiêu loại bỏ lo lắng của khách hàng về phạm vi hoạt động hạn chế của xe EV hiện nay.[pagebreak][/pagebreak]

Phát biểu tại Triển lãm Ô tô Detroit, Klein nói : “Chúng tôi không cần nhiều thời gian để loại bỏ lo lắng về phạm vi hoạt động, chúng tôi đang xúc tiến việc này một cách tương đối nhanh chóng.”

Theo đánh giá của EPA, Leaf 2015 có thể đi được 135 km mỗi lần sạc đầy, năm ngoái đã bán được 30.200 chiếc, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2013.

CEO của Nissan, Carlos Ghosn phát biểu trên truyền hình Nhật hồi tháng 11 rằng Nissan chuẩn bị ra mắt thế hệ pin sạc thứ 2 có thể giúp xe EV tăng gấp đôi phạm vi hoạt động. Nhưng Klein từ chối tiết lộ phạm vi hoạt động của xe EV tương lai.

Theo Autoblog.com, để cạnh tranh với Chevy Bolt, chiếc EV khái niệm của GM hiện đang được giới thiệu ở Triển lãm Detroit, có thể Leaf thế hệ sắp tới sẽ có phạm vi hoạt động 320 km.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
10/7/11
565
118
43
mấy dòng xe chạy bằng pin thì động cơ chạy yếu hẳn, sao mà chiến đường trường được. Dù có đẹp mấy đi nữa, dân chơi xe chắc ít ai để ít
 
Hạng D
30/11/10
3.968
56.320
113
Những nhược điểm bro nói, tất cả là do những hạn chế của hệ thống lưu trữ điện (pin). Sắp tới thế hệ pin mới xuất hiện, thì sẽ không còn cái vụ "yếu" nữa đâu
mấy dòng xe chạy bằng pin thì động cơ chạy yếu hẳn, sao mà chiến đường trường được. Dù có đẹp mấy đi nữa, dân chơi xe chắc ít ai để ít
 
  • Like
Reactions: supercharger
Hạng C
9/7/13
972
872
93
Đặc điểm của động cơ điện là mô men xoắn rất cao so với động cơ xăng cùng mã lực. Leaf, MiEV yếu vì thiết kế động cơ nhỏ để hạ giá thành. Dòng xe điện thể thao như Tesla Roaster, Tesla P85D tăng tốc và đạt tốc độ không kém gì xe đua động cơ xăng.
 
Hạng C
15/8/14
726
542
93
Ho Chi Minh City, Vietnam
mấy dòng xe chạy bằng pin thì động cơ chạy yếu hẳn, sao mà chiến đường trường được. Dù có đẹp mấy đi nữa, dân chơi xe chắc ít ai để ít
yếu thì bác quất tesla model S, hay bim i8, còn quá giàu thì porsche 918 là hết yếu.
 
Hạng D
19/7/11
1.795
6.940
113
320km chưa ra tới nổi Nha Trang... Có tới thì cũng phải kiếm chỗ sạc mới quay về được và mỗi lần sạc phải tốn chục tiếng. Thời đại của xe điện vẫn còn xa.

cho tới khi có những trạm nạp năng lượng hoặc thay pin như ý tưởng của israel thì xe hybrid như bmw i, chevy volt vẫn tiết kiệm nhất
 
  • Like
Reactions: Jackie Huy
Hạng D
7/7/13
4.000
17.426
113
Tan Phu, HCM
mấy dòng xe chạy bằng pin thì động cơ chạy yếu hẳn, sao mà chiến đường trường được. Dù có đẹp mấy đi nữa, dân chơi xe chắc ít ai để ít

Đường trường VN chạy được bao nhiêu mà bác lo lắng thế? Đường trống trơn chắc gì bác dám chạy, mấy chú xxx bụp bác liền, hehe. Còn pin thế hệ mới bây giờ đa số các hãng xạc đầy thì chỉ trong vòng chưa đầy 1h thôi bác ơi (có hãng chỉ 20 phút), dừng lại nghỉ ngơi uống ly nước cho khỏe là đầy bình chạy tiếp rồi . Chạy điện nhiều thì môi trường sạch sẽ hơn và chi phí nhiên liệu thì không phải là chuyện lớn nữa, quan trọng là pin xài có bền và giá thành có tốt không thôi bác. Mình nghĩ sẽ nhiều người thích chạy động cơ điện hơn nếu công nghệ này phát triển tốt và rộng rãi hơn, đây là công nghệ cho tương lai để dần thay thế động cơ đốt trong đấy. Mình hy vọng tương lai gần VN sẽ có nhiều xe chạy điện thì quá tuyệt vời!
 
Hạng C
1/5/10
609
233
43
chạ điẹn cũng chưa hẳn là tốt cho môi trường đâu bác , thời đại công nghiệp hoá thì ko có sản phẩm nào là ko gây ô nhiễm môi trường từ khâu sản xuất đến khi tiêu dùng cả. Chỉ là mục tiêu bay giờ mấy hãng thay nhau thay đổi nguồn cung nhiên liệu thôi .mà chạy điẹn cũng hay , bth chay điện cuối tuần xách e xe độ ra dg chạy 2 cảm giasc khác hẳn.