Lơ Xe
6/6/04
15.562
12.404
113
Vietnam
www.otosaigon.com
Ngày 11/06/2013, hãng Nissan cùng với đối tác lâu năm là Tập đoàn Tan Chong Motor (TCM), đã tổ chức lễ xuất xưởng chiếc xe sedan Nissan Sunny hoàn toàn mới, và đồng thời khai trương nhà máy sản xuất mới tại Việt Nam.
2013_06_12_Nissan_sunny_launching_event_2.jpg

Tập đoàn Tan Chong Motor là nhà phân phối và bảo hành chính thức của Nissan từ hơn 50 năm qua tại Malaysia và Singapore. Tập đoàn này cũng là nhà phân phối của Nissan tại Campuchia, Lào và Việt Nam. Ngoài ra, tập đoàn cũng có nhiều hoạt động đầu tư kinh doanh tại Indonesia, Thái Lan, Đài Loan, Hồng kông, Trung Quốc và Australia.
[pagebreak]

Xe Nissan Sunny sẽ được sản xuất thông qua liên doanh với TCM tại nhà máy mới đặt tại thành phố Đà Nẵng. Nhà máy mới này cũng là cơ sở đầu tiên do Công ty TNHH TCIE Việt Nam, công ty thành viên của TCM tại Việt Nam, sở hữu và vận hành.


TCIE đã đầu tư 40 triệu đô la Mỹ vào nhà máy sản xuất rộng 129,500m2, vận hành theo phương thức Sản xuất của Nissan, nhằm đảm bảo tất cả các sản phẩm được lắp ráp tại đây đều đạt các tiêu chuẩn toàn cầu về chất lượng và hiệu quả cao nhất. Mục tiêu của Tập đoàn Tan Chong là phát huy những thành công và kinh nghiệm của Tập đoàn tại Malaysia vào việc lắp ráp nhiều mẫu ô tô với các nhãn hiệu khác nhau tại Việt Nam bắt đầu bằng mẫu xe Nissan Sunny.


Trước mắt, nhà máy sẽ tập trung vào việc lắp ráp xe Sunny cung cấp cho các khách hàng tại Việt Nam và dự kiến trong năm đầu tiên 2.000 chiếc xe Sunny sẽ được xuất xưởng.

2013_06_12_Nissan_sunny_launching_event_2.jpg

Lễ khai trương nhà máy TCIE và ra mắt xe Nissan Sunny mới


Ông Takayuki Kimura, phó Chủ tịch khu vực của Nissan nhận định “Triển vọng tăng trưởng của thị trường Việt Nam rất sáng sủa và điều này đóng vai trò quan trọng giúp chúng tôi đạt được những chỉ tiêu kinh doanh mang tính trung hạn tại khu vực”. “Khách hàng Việt Nam đang ngày càng giàu có hơn và đòi hỏi những chiếc xe ô tô có khả năng mang lại niềm vui cũng như sự thích thú”, ông Kimura nhấn mạnh, “Chúng tôi không chỉ cung cấp một sản phẩm có thể đáp ứng những yêu cầu này mà còn mang lại sự thoải mái và tin cậy – những yếu tố trước đây khách hàng chỉ có thể mong đợi ở những chiếc ô tô hạng sang.”


“Nissan rất vui mừng được thắt chặt quan hệ đối tác với Tập đoàn Tan Chong Motor”, ông Kimura phát biểu. “Chúng tôi tin tưởng rằng những thành công của chúng tôi và tập đoàn Tan Chong tại các thị trường ASEAN khác cũng như thành công của dòng xe Sunny trên toàn thế giới sẽ được tiếp nối tại thị trường Việt Nam”.


Đến tham dự lễ khai trương có Ngài Dato’ Azmil Mohd Zabidi, Đại sứ Malaysia tại Việt Nam. Trong diễn văn khai mạc, ngài Dato’ Rosie Tan phát biểu, “Nhà máy TCIE Việt Nam đại diện cho cam kết của Tập đoàn trong việc mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Chúng tôi nhận định Việt Nam là một thị trường đang phát triển và giàu tiềm năng, và chúng tôi tin rằng việc đầu tư của Tập đoàn tại Việt Nam sẽ mang lại kết quả xứng đáng và sẽ là một cơ hội mang lại lợi ích cho tất cả các bên."



Một vài hình ảnh tham quan nhà máy TCIE lắp ráp mẫu Nissan Sunny mới

2013_06_12_Nissan_sunny_launching_event_3.jpg


2013_06_12_Nissan_sunny_launching_event_4.jpg


2013_06_12_Nissan_sunny_launching_event_5.jpg



Sunny là một trong những dòng xe sedan được ưa thích và có giá thành hợp lý nhất của Nissan.

2013_06_12_Nissan_sunny_launching_event_6.jpg



Dòng sedan toàn cầu này (mang tên Sunny, Versa, Almera và Latio ở các thị trường khác nhau) đã được chào đón nồng nhiệt, đặc biệt là ở Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan và Mỹ, và đã tiêu thụ được hơn 800.000 chiếc trên toàn thế giới kể từ lần đầu tiên có mặt trên thị trường vào tháng 12/2010.