Hạng B2
18/12/18
396
235
78
25
Chiếc oto lưu thông trên đường Ngọc Khánh đã đâm vào 2 người đi bộ, 2 người đi xe đạp, hai người đi xe máy và chỉ dừng lại khi xảy ra va chạm với chiếc xe Mercedes C300 đi ngược chiều. Vụ tai nạn khiến một cụ bà tử vong tại chỗ, 3 người khác tử vong. Người bị thương nặng nhất do bị oto tông văng vào cột điện.
Tài xế lái chiếc xe ford gây tai nạn được xác định là do tài xế Trần Việt Thắng (trú tại số 6 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) điều khiển.

Oto đâm người đi bộ tử vong ở Hà Nội - tại sao không đi lên vỉ hè?


Trước đó, khoảng 15h20 chiều 19/1, chiếc Ford Escape sau khi rẽ vào phố Ngọc Khánh đã phóng nhanh, tông một số xe ở làn bên phải rồi đánh sang làn trái, húc bay nhiều xe máy, xe đạp văng lên lề đường. Chiếc xe 5 chỗ chỉ dừng lại khi tông trực diện ôtô Mercedes C300.


Nhìn vào video, chúng ta không khỏi giật mình vì tốc độ của chiếc xe Ford Escape 5 chỗ gây tai nạn, nhưng bên cạnh đó nhiều người sẽ tự hỏi tại sao bà cụ bán hàng rong lại đi xuống lòng đường như thế?
Câu trả lời đơn giản là vì vỉ hè đã bị chiếm đóng hoàn toàn bởi các cửa hiệu, các bản hiệu, bởi những chiếc xe máy dựng hàng dài...
Có những câu hỏi đặt ra là liệu đến giờ vỉ hè của Việt Nam mới thật sự là dành cho người đi bộ? người đi bộ đi trên vỉ hè không còn phải chủ động tránh những chiếc xe máy đi sai chỗ...?
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
8/7/16
5.118
10.706
113
Có vỉa hè để đi đâu mà chủ thớt hỏi?
Góp thêm với bác cũng ở ngoài nớ nè (khuyến cáo: yếu tim không nên xem):
 
Hạng D
18/2/10
3.130
2.891
113
Đơn giản vì hiệu ứng lan toả của anh Hải Sài Gòn đã bị chặn đứng!
Xem clip của bác @bacai đúng là rùng mình
 
Hạng D
13/11/15
1.650
3.708
113
Vỉa hè đâu để người đi ? Cớ sao tai nạn giao thông trở nên nỗi ám ảnh dân tộc này thế này ? Phải chăng ,số lượng nạn nhân quá ít ?
 
Hạng C
1/6/13
806
517
93
Vỉa hè thì bị chiếm dụng, anh Hải thì ko làm được. Tuy nhiên nhìn 2 người đi ra cở 1/2 con đường chứ đâu có đi nép nép vào!
 
Hạng D
21/3/08
4.830
4.324
113
hcm
Vỉa hè mà có trống, người có đi bộ trên vỉa hè, thì con xe nó cũng có thể chạy lên và gây tai nạn được. Gốc rễ nó ở chỗ khác!
 
Hạng C
23/11/18
884
776
93
38
Cả 2 đều sai , e nghĩ dù có giành lại vỉa hè thì oto vẫn lao lên vỉa hè đâm người đi bộ và người đi bộ vẫn xuống lòng đường đi
 
Hạng D
15/11/10
2.472
2.609
113
Cả 2 đều sai , e nghĩ dù có giành lại vỉa hè thì oto vẫn lao lên vỉa hè đâm người đi bộ và người đi bộ vẫn xuống lòng đường đi

Cả 2 đều sai , e nghĩ dù có giành lại vỉa hè thì oto vẫn lao lên vỉa hè đâm người đi bộ và người đi bộ vẫn xuống lòng đường đi

nguỵ biện quá ạ ! xe oto phi lên lề đụng người bản chất nó hoàn toàn khác hẳn với việc đi dưới lòng đường bị đụng ạ !

nói như 2 bác vậy mấy vụ xe lao luôn vô nhà đụng chết người thì sao ?
 
Hạng C
23/11/18
884
776
93
38
nguỵ biện quá ạ ! xe oto phi lên lề đụng người bản chất nó hoàn toàn khác hẳn với việc đi dưới lòng đường bị đụng ạ !

nói như 2 bác vậy mấy vụ xe lao luôn vô nhà đụng chết người thì sao ?
Hix ai lái xe đều phải có trách nhiệm an toàn với bản thân và mọi ng xung quanh , chẳng lẽ ng ta đi dưới lòng đường a có quyền đâm ? Ở đây có rất nhiều bác lái xe , khi lái xe gặp nơi có giao thông phức tạp đều phải giảm tốc độ chứ ko thể chạy nhanh như bác escape này đc vả lại bác ấy xuyên từ bên kia đường qua , lái vậy là quá ẩu , ko thể chấp nhận lái xe như thế . Còn oto lao vô nhà đụng chết người theo bác, lái xe vậy khác j giết người ? E phê phán cả người đi bộ và lái xe , cái cần nói là ý thức tham gia giao thông của cả 2 vì an toàn cho bản thân và người xung quanh