Tập Lái
15/5/19
40
25
18
35
Quy chuẩn 41/2019 có thêm biển báo cho phép xe được đỗ nửa thân trên vỉa hè, hiệu lực từ 1/7.

Biển số iI.408a mang ý nghĩa "nơi đỗ xe một phần trên hè phố". Ôtô phải đỗ sao cho các bánh phía ghế phụ trên hè phố (khoảng nửa thân xe trên vỉa hè). Đây là chỉ dẫn mới được nêu trong Quy chuẩn 41/2019 về báo hiệu đường bộ, ban hành theo Thông tư 54/2019 của Bộ GTVT, hiệu lực từ 1/7.

Ôtô đỗ nửa xe trên vỉa hè sẽ không bị phạt


Nơi đặt biển báo I.408a có thể theo chiều hướng đi của ôtô hoặc song song, có hiệu lực từ vị trí đặt biển. Chiều dài nơi đỗ xe có thể được xác định giới hạn bằng vạch kẻ trên mặt đường. Khi cần thiết có thể đặt thêm biển phụ chỉ hiệu lực của vùng cho phép đỗ.

Biển báo mới này sẽ giúp giải toả những thắc mắc của nhiều tài xế về việc "có được đỗ xe trên vỉa hè" hay đỗ thế nào cho đúng, vốn không được quy định rõ ràng ở các văn bản luật.

Trước đây, quy chuẩn 41/2016 không có biển báo này. Nghị định 100/2019 về xử phạt vi phạm giao thông cũng chỉ có mức phạt 800.000-1.000.000 đồng cho hành vi đỗ xe trên hè phố trái quy định của pháp luật. Luật Giao thông đường bộ cũng viết không được để xe ở lòng đường, hè phố trái quy định. Tuy nhiên, như thế nào là trái quy định pháp luật không được giải thích.

Điều này khiến giới tài xế khó hình dung phải đỗ như thế nào cho đúng. Đến nay, việc đỗ xe một nửa trên vỉa hè ở những nơi có biển I.408a. Tuy vậy, nếu đỗ hẳn xe lên vỉa hè thì bị phạt như thế nào vẫn chưa rõ ràng.

Biển I.408a khi được lắp đặt và có hiệu lực từ 1/7 cũng giúp tài xế có không gian thêm để đỗ xe ở những vỉa hè thông thoáng, giảm thiểu diện tích chiếm dụng lòng đường, giảm gây cản trở giao thông.

Theo Vnexpress
 
Hạng D
5/2/15
3.606
6.282
113
55
TP.Hồ Chí Minh
Đậu thế này OK hơn đậu cả xe dưới đường sẽ cản trở giao thông. Một số tỉnh không cho đậu xe trên lề, mà bắt đậu dưới đường, cực vô lý. Lề rộng, khoảng trống còn dư rất nhiều cho người đi bộ nhưng vẫn không cho đỗ trên lề. Trước đây tôi đã bị một lần ở thị xã Đồng Xoài - Bình Phước, khi đậu hẳn trên lề rộng mênh mông thì xxx áo xanh kêu phạt, bảo phải đậu dưới đường (khu vực đó không cấm đậu xe). Tôi kêu đậu vậy cản trở giao thông nhất là xe thô sơ, nhưng nó bảo luật ở đây không cấm đậu dưới đường, nhưng không cho đậu trên lề, Bà mẹ VNAH nhà chúng nó!
 
Hạng F
1/8/12
5.715
5.733
113
TP HCM
Như vậy kể từ 1/7 nơi nào được đậu thì phải có BB cho đậu kiểu chó đái, có nơi lề cao hơn 30cm xe sedan đậu thì coi chừng cạ gầm. Ở SG tìm nơi đậu như vậy cũng hơi khó.
 
Hạng F
1/6/15
5.555
28.552
113
Trước đây, quy chuẩn 41/2016 không có biển báo này. Nghị định 100/2019 về xử phạt vi phạm giao thông cũng chỉ có mức phạt 800.000-1.000.000 đồng cho hành vi đỗ xe trên hè phố trái quy định của pháp luật. Luật Giao thông đường bộ cũng viết không được để xe ở lòng đường, hè phố trái quy định. Tuy nhiên, như thế nào là trái quy định pháp luật không được giải thích.

Theo Vnexpress
Đề nghị nhà báo vô OS hỏi trước khi viết bài.
 
Hạng F
7/8/14
8.544
7.353
113
58
Nản mấy thằng nhà báo không hiểu quy chuẩn là gì mà bày đặt viết bài về biển báo. Tào lao
 
Hạng D
7/3/07
2.225
53.771
113
Chưa thấy biển này bao giờ, mặc dù có từ quy chuẩn 2016