Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.506
163.416
113
12
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Với sự trải lòng của @bancan_toico , chúng tôi thành lập toán phượt lên Đak nông. Dự định chương kình như sau
Ngày 1/10/16:SG=> @Điểm đến: Xã Kiến Thành, (gần tt Kiến Đức) huyện Đakrlap, Đaknong. Mát mẻ, suối, rừng tạp cây to ... thổ công dân đf, bữa ăn tối dân dã nghỉ dân dã ...

Đặc điểm: phượt trải nghiệm thư giãn không phải hưởng thụ nghỉ dưỡng
Mục đích : dạo chơi.
Nguyên tắc: Giao lưu chan hòa có đặt trước 2 bữa ăn trưa và tối của ngày 01/10

=> Anh em coi kỹ chút nội dung chương trình. Tới 26/09 cần báo chắc chắn cho đoàn "yes - no" để mình tính số người đặt trước bữa ăn trưa và tối ngày 01/10 là người quen trong làng đồng bào và người quen ở Trường 6/Sở LĐTBXH mua thực phẩm nấu giúp.

1.Sáng: 5h tập trung ở Giao lộ QL13 - Phạm Văn Đồng .

14333809_985037021643205_3437340795208016288_n.jpg


5.30 bắt đầu di chuyển => qua Tân Uyên tới Cổng Xanh ĐT 741: 54km
14370342_985037078309866_8214249827906364101_n.jpg

ăn sáng cháo lòng bao bụng. lúc 6h30
14370146_985037011643206_3217747343286530239_n.jpg


2. 7h30 rời Cổng Xanh chạy theo ĐT 741 chặng 45km lên Đồng Xoài, hội quân với American Standar
14355619_985037018309872_7667630649435274148_n.jpg



3. Lúc 8h30 từ Đồng Xoài chạy 120km trên QL14 lên tx Gia Nghĩa tỉnh Đak Nông vô làng đồng bào ăn trưa (đặt trước nhà đồng bào nấu ăn món dân tộc)
14291684_985037054976535_1212777789140641115_n.jpg



4. Ăn trưa nghỉ ngơi xong thì chạy khoảng 30km về xã Kiến Thành, huyện ĐăkRlấp, tỉnh ĐăkNông tới điểm đến chính.
14344773_985037094976531_7793093096741764342_n.jpg


Triển khai chuẩn bị bữa tối và ăn nghỉ.
Ngày đầu chạy 243km - 250km
14344916_985037084976532_703667903408889061_n.jpg


@Điểm đến: Xã Kiến Thành, (gần tt Kiến Đức) huyện Đakrlap, Đaknong. Mát mẻ, suối, rừng tạp cây to ... thổ công dân đf, bữa ăn tối dân dã nghỉ dân dã ...
Ắn heo rừng lai nhỏ, cheo ... tùy cơ ứng biến.
Ngủ: có sàn gạch hay giường sắt không chiếu... võng, lều ngoài trời ....(Nhà của Trường 6/Sở LĐTBXH
Chén đũa đĩa tô ly nhựa. mua đem theo.

Ngày 2/10:
1. Ăn sáng ở Kiến Đức xong, nhổ trại về: đi 44 km đến Thác Đứng - một trong những thác đẹp của tỉnh Bình Phước. Vị trí thác nằm trên dòng chảy của suối Đắkwoa, thuộc địa phận xã Đoàn Kết và xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng.
14329958_985194941627413_7841196271145690550_n.jpg


Đi 1h, thăm thú 1h đồng hồ tới 9h

- Đi tiếp 69km tới 11h tìm đến Khu du lịch Suối Lam thuộc xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, Tx.Ðồng Xoài . Ăn trưa tại nhà hàng khu DL Suối Lam, dự trù 200k/người.
14364849_985196018293972_8536789214335228810_n.jpg




- Nghĩ ngơi xong đổ từ Khu du lịch Suối Lam 110km về Phạm Văn Đồng
14141941_985197248293849_7951562031358882422_n.jpg



Kết thúc với 224km đường về
=> 472km hành trình cho 2 ngày

14291700_985207498292824_2287441526744865531_n.jpg


Danh sách chốt cuối ngày:
1. @Ha Sonata
2. @BMW20761 + 2 bạn
3. @bancan_toico + 1 bạn
4. @help
5. @vwxx
6. @American Standard
7. @kecodocvn
8. Trần Hoàng Việt (đoàn Tú làn)
9. @HoDacDan
10. @NganGiang
12. @hoadat
Tổng cộng 14 người
 
Chỉnh sửa cuối:
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.506
163.416
113
12
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Thực đơn đề nghị cho ngày 01/10 gửi các bác tham khảo:

Sáng: Cháo lòng. (40.000ngàn/người)

Trưa: Cơm lam, heo nướng, gà luộc, canh thục. (60.000ngàn/người)

Gút thực đơn buổi tối
- Món đạm:
+Gà 4kg: cháo gỏi củ hành
+Cheo 4kg: xào xả ớt 2kg, xào lăn ăn với bánh mì 2kg
+Heo 3kg: nướng mọi chấm muối ớt
-Món chay:
+Đọt mây nướng
+ Đọt mây xào lá nhíp
Các bác có cần bổ sung ko?
*Mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ đến giờ G
@bancan_toico, Thứ ba lúc 08:51
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: huan_fashion
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.506
163.416
113
12
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
MÌnh dặn anh em: Anh em chú ý trang bị cá nhân khi đi chuyến này:
- Áo mưa bộ áo quần. Ko nên xài áo cánh dơi.
- Lái xe 2b cần mang dày. thêm 1 đôi dép đi trong trại buổi tối
- Tấm trải chỗ ngủ thay chiếu
- Gối nhỏ, tấm đắp
- Võng, lều (nếu có) để khi cần, thich thì xài
Đồ dùng cá nhân khác.