Hạng D
2/12/03
1.562
3.960
113
Vietnam
Quái thú có thể biến hình và bắt chước bộ dạng tất cả kiểu mẫu xe
The Mill, vừa giới thiệu một chiếc xe có khả năng tùy biến theo chiều dài, chiều rộng, chiều cao. Hệ thống treo, công suất và hệ thống truyền động cũng có thể điều chỉnh để có thể bắt chước bộ dạng của tất cả các kiểu mẫu xe khi băng qua mọi địa hình.[pagebreak][/pagebreak]


Xe được đặt tên Mill BlackBird, cho đến nay là chiếc xe có 1 không 2.

BlackBird có khả năng kéo dài chiều dài cơ sở thêm 1,2 mét, chiều rộng thêm 25 cm . Hệ thống treo có thể điều chỉnh độ cao, độ nhún cho giống với khá nhiều bộ khung bạn muốn có. Trang bị động cơ điện có thể điều chỉnh công suất để có sức mạnh một chiếc V8, chạy hệ thống dẫn động cầu sau hoặc tất cả các bánh.

Trên BlackBird trang bị camera có khă năng quay quang cảnh chung quanh 360 độ nơi xe chạy.

Blackbird là sản phẩm sáng tạo của công ty Mill trụ sở chính tại Anh và có 3 văn phòng ở Mỹ. Mill chuyên sản xuất phim CGI (hình ảnh đồ họa máy tính). Mill tạo ra Blackbird để phục vụ cho việc sản xuất những phim quảng cáo ô tô.
Quái thú có thể biến hình và bắt chước bộ dạng tất cả kiểu mẫu xe

Để sản xuất phim, Mill sử dụng hình ảnh 3 D laser quay chiếc xe muốn quảng cáo để phủ lên chiếc Blackbird kết hợp với hình ảnh Blackbird thu được nơi xe chạy bằng phần mềm chuyên dụng.

Các thước phim quảng cáo ô tô thường được tung ra trước khi xe thực sự được sản xuất. Điều đó có nghĩa là những chi tiết thiết kế cuối cùng chưa được hoàn tất và bạn sau này có thể mua chiếc xe không hoàn toàn giống y như xe quảng cáo trong phim.

Nhà sản xuất ô tô muốn quảng cáo sớm chiếc xe đang trong quá trình phát triển của mình nhưng lại muốn giữ bí mật tuyệt đối hình ảnh cuối cùng của chiếc xe. Với Blackbird công ty Mill có thể tạo ra những thước phim quảng cáo một chiếc xe với một số chi tiết được che dấu mà không phủ lên nó những mảng giấy dán ngụy trang xấu xí.

Khi có Blackbird, Mill có thể tạo ra những thước phim ở nhiều địa điểm khác nhau mà không phải chở chiếc xe thực đến đó.

Cuối cùng là chiếc xe xuất hiện trong phim luôn sạch sẽ đẹp đẽ, bóng lộn như nó xuất hiện trong phòng trưng bày dù cảnh trong phim là cảnh chiếc xe đang vượt qua những bãi lầy hay đường đầy cát bụi.

Mời bạn xem Video.
Blackbird của Mill nhận được giải thưởng Cannes Lions Innovation 2016.
Theo: Gizmag
 
Hạng C
9/7/13
972
872
93
Quá mức sáng tạo. Như vậy mình sẽ xem phim quảng cáo ô tô ảo, ô tô kỹ thuật số.
 
  • Like
Reactions: thaigia
Hạng C
26/9/15
732
786
93
36
Trước đây để làm được như vậy phải làm 3D tracking, rotoscoping, 3D modeling và sync (syntheye) chết bỏ - Lời tâm sự của 1 thanh niên từng làm CGI in Vietnam :3dcuoi:.
 
Hạng C
9/7/13
972
872
93
Trước đây để làm được như vậy phải làm 3D tracking, rotoscoping, 3D modeling và sync (syntheye) chết bỏ - Lời tâm sự của 1 thanh niên từng làm CGI in Vietnam :3dcuoi:.
Bạn cho giải thích thêm về cho anh em diễn đàn hiểu thêm nha. Cảm ơn bạn. Nếu không có thời gian, bạn cho vài cái link gỉải thích.
:3danbanh:
 
Hạng C
26/9/15
732
786
93
36
Bạn cho giải thích thêm về cho anh em diễn đàn hiểu thêm nha. Cảm ơn bạn. Nếu không có thời gian, bạn cho vài cái link gỉải thích.
:3danbanh:
Anh em muốn biết thì em cũng giải thích sơ sơ luôn cho cả nhà nắm được đại ý. Mấy cái quảng cáo xe mà các bác xem ấy, thực ra có thể chỉ có 4 cái bánh xe là thật ( đôi lúc là giả tùy trường hợp). Kế tiếp dùng phần mềm tạo hình ảnh 3D như 3DS Max hay Maya ( hàng của Autodesk) vẽ lại 1 cái xe có bề ngoài là cái xe mà người ta muốn quảng cáo ( bước này là 3D modeling). Cái xe vẽ bằng 3D này được vẽ trong không gian 3 chiều gồm 3 trục X,Y,Z với các thông số về kích thước Dài, Rộng và Cao. xong xuôi người ta "khoác lên bộ áo" cho em nó, ở đây là màu sơn xe hay hình vẽ, etc. Sau đó người ta mới dùng cái clip có cái xe blackbird đó dùng 1 phần mềm tên là Synthyeye ( hay 1 cái gì đó tương tự như PF track chằng hạn ) dựa vào các điểm ảnh có tính chất cố định trong mỗi khung hình ( vd như hòn đá, cái cây, căn nhà ) tránh lấy các vật thể có tính di động ( vd chim cò, chó mèo :3dcuoi:) để "chấm điểm" mô phỏng không gian 3 chiều X,Y,Z. Nói thì nghe dễ chứ làm cái này căng lắm à nhe các bác, căng đúng nghĩa đen ấy :3dandap:. Căn được cái không gian X,Y,Z ấy ta xác định được cái mặt phẳng để đặt cái xe 3D ban nãy vào với khung hình gốc chứa cái xe blackbird, tóm lại nó là bánh xe blackbird nhưng "xác" thì bất kì con xế nào, miễn là thông số khoảng cách 2 trục trước sau và bề rộng trục xe khớp với cái xe 3D đã mô phỏng ( nói vậy chứ làm mới thấy nó khủng khiếp :3ddaomat:). Đến đây vẫn chưa xong, sau khi khớp cái xác 3D với cái bánh, tới công đoạn khó hơn : Render ra sao cho ánh sáng phản chiếu trên xe "khớp" với ánh sáng trong cảnh quay con blackbird. Bước này thì phê lắm... 9 người mười ý bàn ra tán vào khen chê cả ngày có khi không xong :3dchoctuc:. Còn 1 cái nữa phải làm thêm nếu không may trong khung hình con blackbird có 1 số thứ xuất hiện ngoài ý muốn thì phải xóa thay vì quay lại từ đầu, xóa nó đi thì dân trong nghề gọi là "paint". Cái này giống như Photoshop cà mụn vậy nhưng phức tạp hơn vì clip vốn là hình động nên sẽ thay đổi về sắc thái ánh sáng, không gian chứa vật thể theo thời gian. Để "paint" được thì phải trải qua 1 giai đoạn là Rotoscoping, tức là dùng 1 phần mềm chuyên dụng ( ví dụ adobe after effects) để khoanh vùng cái vật thể cần xóa trong clip đó rồi dùng các pixels của khung hình kế nó " chèn" vào thay thế để xóa cái vật thể không mong muốn mà ít làm ảnh hưởng tới sắc thái màu sắc và không gian của cái clip đó. Trong cái clip bác chủ thớt đăng ở trên có cái đoạn chiếc Mercedes trắng gắn thêm dải LED chính là được máy tính tạo ra (CGI - Computer Generated Image) nhờ vào tái tạo lại không gian 3 chiều X,Y Z sau đó khớp lại như em đã nói. Còn đoạn cái xe blackbird có camera gắn trên nó quay lại khung cảnh xung quanh với cái lưới màu trắng chính là dùng để " chấm điểm" cho không gian 3 chiều X,Y và Z để tái tạo không gian để đặt cái "xác xe 3D" như em đã nói :3dchongchong:. Đó là tất cả những gì em có thể nói để cho cả nhà mình nắm được đại ý làm thế nào mà người ta thay được các loại xe khác nhau nhờ vào cái xe blackbird này :3dcuoi:. Em nói có gì sai hay thiếu mà có bác nào trên đây đang làm CGI thấy sai thì đính chính giúp em, đừng chém em tội nghiệp:3dcuoi:.
 
Hạng C
9/7/13
972
872
93
Anh em muốn biết thì em cũng giải thích sơ sơ luôn cho cả nhà nắm được đại ý. Mấy cái quảng cáo xe mà các bác xem ấy, thực ra có thể chỉ có 4 cái bánh xe là thật ( đôi lúc là giả tùy trường hợp). Kế tiếp dùng phần mềm tạo hình ảnh 3D như 3DS Max hay Maya ( hàng của Autodesk) vẽ lại 1 cái xe có bề ngoài là cái xe mà người ta muốn quảng cáo ( bước này là 3D modeling). Cái xe vẽ bằng 3D này được vẽ trong không gian 3 chiều gồm 3 trục X,Y,Z với các thông số về kích thước Dài, Rộng và Cao. xong xuôi người ta "khoác lên bộ áo" cho em nó, ở đây là màu sơn xe hay hình vẽ, etc. Sau đó người ta mới dùng cái clip có cái xe blackbird đó dùng 1 phần mềm tên là Synthyeye ( hay 1 cái gì đó tương tự như PF track chằng hạn ) dựa vào các điểm ảnh có tính chất cố định trong mỗi khung hình ( vd như hòn đá, cái cây, căn nhà ) tránh lấy các vật thể có tính di động ( vd chim cò, chó mèo :3dcuoi:) để "chấm điểm" mô phỏng không gian 3 chiều X,Y,Z. Nói thì nghe dễ chứ làm cái này căng lắm à nhe các bác, căng đúng nghĩa đen ấy :3dandap:. Căn được cái không gian X,Y,Z ấy ta xác định được cái mặt phẳng để đặt cái xe 3D ban nãy vào với khung hình gốc chứa cái xe blackbird, tóm lại nó là bánh xe blackbird nhưng "xác" thì bất kì con xế nào, miễn là thông số khoảng cách 2 trục trước sau và bề rộng trục xe khớp với cái xe 3D đã mô phỏng ( nói vậy chứ làm mới thấy nó khủng khiếp :3ddaomat:). Đến đây vẫn chưa xong, sau khi khớp cái xác 3D với cái bánh, tới công đoạn khó hơn : Render ra sao cho ánh sáng phản chiếu trên xe "khớp" với ánh sáng trong cảnh quay con blackbird. Bước này thì phê lắm... 9 người mười ý bàn ra tán vào khen chê cả ngày có khi không xong :3dchoctuc:. Còn 1 cái nữa phải làm thêm nếu không may trong khung hình con blackbird có 1 số thứ xuất hiện ngoài ý muốn thì phải xóa thay vì quay lại từ đầu, xóa nó đi thì dân trong nghề gọi là "paint". Cái này giống như Photoshop cà mụn vậy nhưng phức tạp hơn vì clip vốn là hình động nên sẽ thay đổi về sắc thái ánh sáng, không gian chứa vật thể theo thời gian. Để "paint" được thì phải trải qua 1 giai đoạn là Rotoscoping, tức là dùng 1 phần mềm chuyên dụng ( ví dụ adobe after effects) để khoanh vùng cái vật thể cần xóa trong clip đó rồi dùng các pixels của khung hình kế nó " chèn" vào thay thế để xóa cái vật thể không mong muốn mà ít làm ảnh hưởng tới sắc thái màu sắc và không gian của cái clip đó. Trong cái clip bác chủ thớt đăng ở trên có cái đoạn chiếc Mercedes trắng gắn thêm dải LED chính là được máy tính tạo ra (CGI - Computer Generated Image) nhờ vào tái tạo lại không gian 3 chiều X,Y Z sau đó khớp lại như em đã nói. Còn đoạn cái xe blackbird có camera gắn trên nó quay lại khung cảnh xung quanh với cái lưới màu trắng chính là dùng để " chấm điểm" cho không gian 3 chiều X,Y và Z để tái tạo không gian để đặt cái "xác xe 3D" như em đã nói :3dchongchong:. Đó là tất cả những gì em có thể nói để cho cả nhà mình nắm được đại ý làm thế nào mà người ta thay được các loại xe khác nhau nhờ vào cái xe blackbird này :3dcuoi:. Em nói có gì sai hay thiếu mà có bác nào trên đây đang làm CGI thấy sai thì đính chính giúp em, đừng chém em tội nghiệp:3dcuoi:.
Cảm ơn bạn nhiều lắm.
 
ium confirmed
Hạng D
24/6/14
1.271
3.054
113
Clip nhìn hơi ảo, biến hình thì phải ráp ráp cộp cộp chứ biến phát thế thì :D