Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.397
17.979
113
Lâm Đồng
Renault-Nissan hợp tác Microsoft phát triển công nghệ kết nối
Xu hướng hợp tác giữa các hãng xe và công nghệ đang trở nên vô cùng phổ biến. Ví dụ mới đây nhất chính là hãng xe Renault-Nissan cùng tập đoàn công nghệ Microsoft.[pagebreak][/pagebreak]

Với việc các công nghệ kết nối và giao tiếp giữa các xe đang ngày càng phát triển, các nhà sản xuất ô tô buộc phải tự mình đầu tư hoặc liên kết với các hãng công nghệ lớn để phát triển nền tảng kỹ thuật này. Liên minh Renault-Nissan chọn hướng hợp tác với Microsoft để phát triển thế hệ dịch vụ kết nối mới của mình.

Sử dụng nền tảng Azure của "gã khổng lồ" công nghệ, Liên minh này dự kiến sẽ nâng cấp trải nghiệm của người dùng trong việc kết nối với xe, với hệ thống định vị, dự báo việc bảo dưỡng và chăm sóc xe, điều khiển nhiều tính năng của xe từ xa bằng chìa khóa, điện thoại, cập nhật hệ thống đơn giản hơn...

Những dịch vụ và chức năng này sẽ cho phép người dùng cá nhân hóa chiếc xe, truyền kiểu sắp đặt của họ từ xe này sang xe khác, giữ liên lạc với bạn bè, điều khiển xe từ xa, thống nhất lịch làm việc từ chỗ làm đến chiếc xe...

Kết quả của sự hợp tác này dự kiến sẽ giúp cho 10 mẫu xe tự lái của Renault-Nissan sẽ thành hiện thực và ra mắt vào năm 2020.
 
Hạng D
10/6/16
2.515
1.878
113
Xe hơi càng ngày càng trở nên thú vị hơn chứ ko còn đown thuần là phương tiện đi lại nữa. Điều khiển xe bằng giọng nói, xe nọ sẽ chat đc với xe kia, xe tự lái... rất nhiều điều hay ho. Nhưng đi kèm với đos sẽ là nỗi lo bảo mật cho xe đeer ko bị hack trộm, là vấn đề xe sẽ hay hỏng vặt hơn. Nên có lẽ ơr 1 nước nghèo như VN khi mà người dân vẫn sùng bái xe ko có gì đeer hỏng như thánh Toy thì cơ hội đc tiếp cận với những điều hay ho trên là quá xa vời với dân Việt :(