Giao Thông
22/3/19
1.049
2.518
131
34
Từ ngày 15/8, biển số ô tô, xe máy sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe - biển số định danh nên người bán phương tiện phải giữ lại biển số nếu không sẽ bị phạt.

Sau 15/8, bán xe không nộp lại biển số, đăng ký sẽ bị phạt


Từ ngày 15/8/2023, biển số ô tô, xe máy sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe, hay còn gọi là biển số định danh. Biển xe định danh sẽ đi theo chủ xe chứ không đi theo xe. Vì vậy, khi bán xe, chủ xe phải phải giữ lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và nộp cho cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi theo quy định.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe phải làm thủ tục thu hồi.

Trường hợp quá thời hạn trên mà chủ xe không làm thủ tục thu hồi hoặc giao giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe làm thủ tục thu hồi thì sẽ bị xử phạt.

Đồng thời, nếu chủ xe không làm thủ tục thu hồi sau khi chuyển quyền sở hữu xe thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm liên quan đến xe đó.

Sau 15/8, bán xe không nộp lại biển số, đăng ký sẽ bị phạt


Hành vi không chấp hành việc thu hồi biển số xe, giấy đăng ký được xử phạt theo nghị định 100/2019 như sau:

Xe máy: Phạt tiền từ 800.000 – 2.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 1.600.000 – 4.000.000 đồng đối với tổ chức.

Xe ô tô: Phạt tiền từ 2.000.000 – 4.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 – 8.000.000 đồng đối với tổ chức.

Xem thên:
 
Hạng C
30/7/16
521
778
93
Quận 8, HCMC
Ở VN, cứ có cái gì khả năng ngoài tầm và tài (của các "nhà" quản lý) thì ngay tắp lự áp dụng hình phạt, thậm chí phạt thật nặng để cho việc của các nhà ấy nó dễ dàng đi, chỉ việc phạt, phạt... phạt là xong.
Mà hàng ngàn, hàng trăm ngàn hình phạt tương tự như vậy áp dụng từ trước tới giờ trên toàn quốc thì tiền cuối cùng nó đi đâu mất?... mà hàng tuần, hàng tháng tui cứ nhận đều đều các tin nhắn xin tiền hỗ trợ của rất nhiều ban ngành, đoàn thể... cứ như cảnh nghèo đói thời còn bao cấp vậy (tui sinh trước giải phóng nên hiểu cảnh này).
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
3/3/16
1.508
2.703
113
39
cái quy định này có nhiều cái rất bất hợp lý:
- tại sao chỉ biển số trúng đấu giá được chuyển quyền sở hữu mà các biển khác không? nghĩa là không công bằng, sẽ có "1 mớ người" canh ("cách này cách kia") đấu giá để kiếm lời
- nhiều người bán xe xong, không mua xe mới. thế là tài nguyên số bị lãng phí + biển số cũ phải đem đi huỷ hoặc lưu kho cực tốn kém. Vậy sao không cho 2 người được tự thoả thuận chuyển/không chuyển biển số?
mà thôi ở ta người giỏi không được trọng dụng thì chịu rồi
 
Hạng B2
9/12/19
462
475
63
trường hợp, mình mua xe "ủy quyền".
thì bs xe vẫn thuộc định danh của chủ cũ -> vấn đề này đồng ý.
nếu mình bán xe đi, thì sao nhỉ?
mong các bác tư vấn
 
  • Like
Reactions: bstangquocchi
Hạng D
11/4/10
1.521
3.095
113
TP.HCM
bán k đưa cavet gốc cho bên mua thì sao ngta sang tên dc ta?
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe phải làm thủ tục thu hồi.
Đồng thời, nếu chủ xe không làm thủ tục thu hồi sau khi chuyển quyền sở hữu xe thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm liên quan đến xe đó.

Vậy là sau khi bán xe 2 bên sẽ tự thỏa thuận thời gian và cách thức chủ xe mới nó đem cavert đi sang tên + Đăng ký mới,..nếu trong thời gian 30 ngày này nó gây ra chuyên gì thì bên bán sẽ bị liên đới trách nhiệm + sau 30 ngày bên mua chưa trả cavert thì bên bán đi quỳ lạy năn nỉ bên mua nó trả lại...tức là đẩy cái khó về cho dân! Hài! :D