Hạng C
22/5/14
939
48.635
93
Ông đồng nghiệp của em 55 tuổi, ngày hút hơn 1 gói. Tuần trước bị nhồi máu cơ tim, nằm thở ống tưởng đi rồi, giờ mới tỉnh dậy mơ màng, thận cũng hỏng. Bs nói do hút thuốc.

Ông anh họ cũng vừa được cấp cứu do ngưng tim, may ở bên Mỹ 5 phút là ems có mặt để kích tim ko là tiêu. Bs cũng nói do hút thuốc.

Em để ý thấy k phổi còn ko bằng bệnh tim mạch do hút thuốc. Toàn tầm 50 là lãnh hậu quả.

Ông đồng nghiệp thì hôm trước còn ngồi nói chuyện 60 về hưu tham gia ban nhạc do hồi trẻ là nhạc công. Giờ thì ko biết sống thêm bao lâu?

Giờ thấy con nít cũng phì phèo thuốc lá, sao lại phải hút thuốc nhỉ?
 
Hạng C
16/4/12
988
50.268
93
Trái đất
www.chemgiotaolao.com
Phát biểu tại Hội thảo “Tăng cường hoạt động tư vấn và điều trị cai nghiện thuốc lá tại Việt Nam” do Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá (Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá) phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Y-Xã hội học (ISMS) và Trường ĐH New York tổ chức.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê cho biết, hút thuốc lá là một trong những vấn đề y tế công cộng hàng đầu tại Việt Nam. Theo Tổ chức Y tế thế giới, Việt Nam là 1 trong 15 nước hút thuốc lá nhiều nhất thế giới. Trong đó, tỷ lệ nam giới vẫn ở tuổi trưởng thành vẫn ở mức cao, trên 45%.

Hút thuốc lá nguyên nhân của nhiều bệnh. Đáng nói, thuốc lá không chỉ gây hại trực tiếp cho người hút, mà những người không hút thuốc tiếp xúc với khói thuốc tại nhà hoặc tại nơi làm việc có nguy cơ mắc ung thư phổi cao hơn 30%.

Trẻ em trong độ tuổi đi học là con của những người hút thuốc có nguy cơ cao mắc bệnh hen suyễn hoặc bệnh hen suyễn của họ trở nên trầm trọng hơn.

“Tại Việt Nam, tỷ lệ bệnh nhân ung thư phổi có hút thuốc lá là 96,8%.

Số trường hợp tử vong do các bệnh không lây nhiễm chiếm 73% tổng số ca tử vong do bệnh tật và thương tích ở Việt Nam, mà một trong những nguyên nhân là do tỷ lệ sử dụng thuốc lá cao.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, những người hút thuốc có nguy cơ mắc ung thư phổi cao gấp 22 lần trong đời, so với những người không hút thuốc”- PGS.TS Lương Ngọc Khuê thông tin.

Theo phân tích của PGS.TS Lương Ngọc Khuê, trong gia đình có người mắc ung thư, có người bị tim mạch, xơ vữa động mạch mới thấy vất vả như thế nào.

Bệnh viện quá tải bệnh nhân tim mạch, ung thư một phần nguyên nhân cũng vì thuốc lá.

-----------------------------
Ngoài ra đa số bọn hút thuốc lá , sinh lý đều bị yếu và ảnh hưởng nghiêm trọng, chưa kể miệng lưỡi nhiễm nicotine cháy khét, lúc bu lon gây nhiễm vào lớp mong manh của lon đối tác, ung thư âm đạo , tử cung như chơi.

Khẩu hiệu: để giữ những cái lon Việt sạch, lành mạnh

Cấm bọn hút thuốc bú lon

:)
 
Hạng F
11/1/10
6.130
60.408
113
Ông đồng nghiệp của em 55 tuổi, ngày hút hơn 1 gói. Tuần trước bị nhồi máu cơ tim, nằm thở ống tưởng đi rồi, giờ mới tỉnh dậy mơ màng, thận cũng hỏng. Bs nói do hút thuốc.

Ông anh họ cũng vừa được cấp cứu do ngưng tim, may ở bên Mỹ 5 phút là ems có mặt để kích tim ko là tiêu. Bs cũng nói do hút thuốc.

Em để ý thấy k phổi còn ko bằng bệnh tim mạch do hút thuốc. Toàn tầm 50 là lãnh hậu quả.

Ông đồng nghiệp thì hôm trước còn ngồi nói chuyện 60 về hưu tham gia ban nhạc do hồi trẻ là nhạc công. Giờ thì ko biết sống thêm bao lâu?

Giờ thấy con nít cũng phì phèo thuốc lá, sao lại phải hút thuốc nhỉ?
Tới tuổi 50 là bắt đầu đổ bịnh, nhiều tên chẳng bao giờ hút thuốc cũng bịnh tùm lum.
 
B72 confirmed
Hạng B1
24/2/18
91
15.166
83
52
Mới pha ly cafe sáng xong đọc tin này, thuốc lá nhiều tác hại thiệt, sợ thiệt.
Đốt điếu thuốc lấy bình tĩnh uống cafe đã rồi tính chuyện bỏ thuốc thôi.