Chuyên Xe
15/3/19
381
450
63
34
Cảnh sát giao thông đang kiểm tre chiếc xe 4 chỗ đang dừng đèn đỏ thì yêu cầu chiếc xe tấp vào lề để kiểm tra. Khi được lực lượng yêu cầu như thế chiếc xe đã không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy. Cảnh sát giao thông cố gắng chặn đầu xe với mong muốn chiếc xe dừng lại nhưng vô tác dụng.


Không biết anh tài xế đó nghĩ gì cơ mà thông chốt kiểu này thì là dở rồi, thời đại này rồi, con đường này cũng đông như thế bao nhiêu cam hành trình của các xe khác rồi không biết chạy đâu cho thoát. Vẫn nên là khi có hiệu lệnh dừng phương tiện của CSGT, anh em phải dừng xe theo hiệu lệnh, dù mình có hành vi vi phạm hay không.

Căn cứ tại Điều 5, Nghị định 100 quy định:
- Đối với người điều khiển ô tô và các loại xe tương tự nếu không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông sẽ bị phạt từ 3.000.000 - 5.000.000 đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện còn phải chịu thêm hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) từ 2 - 4 tháng.

- Đối với trường hợp người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự nếu không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của người thi hành công vụ hoặc gây tai nạn thì sẽ bị phạt từ 18.000.000 - 20.000.000 đồng. Người điều khiển phương tiện còn bị áp dụng thêm hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng GPLX từ 3 - 5 tháng.

Vì vậy, đừng cố gắng hi vọng thông chốt CSGT sẽ thoát được, đặc biệt là trong nội thành
 
  • Like
Reactions: anhtuanpro
Hạng D
21/12/17
1.776
2.740
113
40
Chắc có vấn đề gì trên xe rồi, chứ không ai lại bỏ chạy kiểu liều mạng như vậy.

Coi clip mà thấy lo cho ông CS, nó mà cán trúng thì không biết chuyện gì xảy ra.