Hạng B2
28/8/06
454
0
0
Vios cũ: phát triển riêng cho thị trường châu Á (trừ Nhật Bẩn). Đó là lý do tại sao chất lượng và kiểu dáng của Vios lại tệ đến vậy. Thế mà nó vẫn có giá $25,200 (mịa gần bằng cái Civic). Ngoài lề: tại thời điểm đó vẫn tồn tại Yaris, Belta giống y hệt Vios nhưng mà platform (hình như là khung gầm xe) khác hẳn, chất lượng cao hơn. (mịa, bọn nó phân biệt quá)

Vios mới: bọn khỉ Toyota giờ phát triển nhiều về số lượng (nhăm nhe tiếm ngôi No.1 của anh GM) do đó không có thời gian phát triển cho Vios nữa. Nên nó lấy luôn platform của Yaris cho xe Vios (Yaris, Belta, Vios giờ chung 1 platform). Theo lý thuyết điều này dẫn đến chất lượng của xe Vios mới sẽ khác biệt hẳn so với Vios cũ. Nghe bọn Toy nói là tính năng vận hành (cảm giác lái) của Vios mới sẽ vượt trội so với cái cũ.

Mặt trái: Chi phí sản xuất tăng dẫn đến giá bán sẽ cao
:D:D:D
 
Hạng B2
28/1/06
361
1
16
53
Hanoi
RE: Thông tin cũ về Vios mới

Bác casper có vẻ dành về Vios thế nhỉ. Vios dành cho người ít tiền muốn mặc bền thôi. chạy thi chán lém, nhẹ và ồn. Tình số bài nói về Vios trên forum này cũng ít. Nếu có tiền thì đừng mua vios các bác ợ.