Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
24/9/13
115
1
16
39
Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư Liên tịch số 20 về quản lý đầu tư phát triển đô thị. Trong đó quy định về việc cho phép phân lô bán nền tại một số khu vực.
- Theo nội dung Thông tư, từ ngày 5/01/2014, một khu vực gồm nhiều dự án, một dự án hoặc một phần trong dự án sẽ được chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư xây dựng hạ tầng cho (hộ gia đình, cá nhân) tự xây dựng nhà ở. Tức bán đất phân lô cho người dân để họ tự xây dựng nhà ở.
- Tuy nhiên, chủ đầu tư chỉ được phép phân lô, bán nền cho khách hàng tự xây dựng nhà ở nếu đáp ứng các điều kiện sau: Phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc của khu vực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Bên cạnh đó, khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất phải được đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, bao gồm: Các công trình dịch vụ và các công trình hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước); Đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực.
- Đồng thời, các lô đất được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất để người dân tự xây dựng nhà ở phải không nằm trong địa bàn các quận nội thành của các đô thị loại đặc biệt, khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc trong đô thị cũng như không nằm tại mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các tuyến đường cảnh quan chính trong đô thị.
Thông tư cũng quy định, hộ gia đình, cá nhân được chuyển quyền sử dụng đất để tự xây dựng nhà ở phải thực hiện việc xây dựng nhà ở theo đúng giấy phép xây dựng, cũng như tuân thủ quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị đã được phê duyệt.

Em không có tiền xây nhà. Đang đợi diễn biến giá đất nền giảm để tính mua vài lô đất làm nhà trọ cho thuê được không các bác
033102comp_1_prv.gif

 
Last edited by a moderator:
Hạng C
11/1/06
654
91
28
53
Mấy bác dự đoán đất nền dự án sau khi thông tin này ra có sáng không ?


 
Hạng D
9/5/10
1.821
3.825
113
Thanh6399 nói:
Mấy bác dự đoán đất nền dự án sau khi thông tin này ra có sáng không ?

Đất nền không sáng mà đất ruộng, đất vườn mới sáng
 
Bò Hóng
22/1/13
1.554
33.181
113
Em chưa đọc cái thông tư này, tuy nhiên theo tóm tắt như báo chí đã đưa tin như thế thì đâu có gì là mới đâu.

Nội vụ phải đầu tư xong hạ tầng, có phê duyệt quy hoạch, chịu sự quản lý của quy chế xây dựng, không cho nằm trong khu trung tâm, phải được sự đồng ý của bộ xây dựng,.... Là muốn chết mẹ luôn rồi. Trước giờ các CDT vẫn lách bằng việc yêu cầu người mua xây xong mới làm thủ tục ra sổ. Bây giờ mấy đồng chí nhà mình muốn tận thu khoản tiền trước bằng cách đồng ý cho ra sổ trước, chứ chờ đến lúc xây nhà xong mới thu được thì đói rã mõm.

Kệ mịa cho ra sổ trước, đồng nghĩa với việc cho chuyển nhượng đất, như thế cũng tạo ra thêm nguồn thu từ các vụ chuyển nhượng
 
Hạng B2
12/9/13
117
6
18
30
Meo Quay nói:
Em chưa đọc cái thông tư này, tuy nhiên theo tóm tắt như báo chí đã đưa tin như thế thì đâu có gì là mới đâu.

Nội vụ phải đầu tư xong hạ tầng, có phê duyệt quy hoạch, chịu sự quản lý của quy chế xây dựng, không cho nằm trong khu trung tâm, phải được sự đồng ý của bộ xây dựng,.... Là muốn chết mẹ luôn rồi. Trước giờ các CDT vẫn lách bằng việc yêu cầu người mua xây xong mới làm thủ tục ra sổ. Bây giờ mấy đồng chí nhà mình muốn tận thu khoản tiền trước bằng cách đồng ý cho ra sổ trước, chứ chờ đến lúc xây nhà xong mới thu được thì đói rã mõm.

Kệ mịa cho ra sổ trước, đồng nghĩa với việc cho chuyển nhượng đất, như thế cũng tạo ra thêm nguồn thu từ các vụ chuyển nhượng
Các bác không để ý, có chi tiết được TP & BXD đồng ý mới được. Vậy tiền đâu để đi xin ý kiến? Hay là phải sai phạm để có tiền, có tiền rồi mới đi xin?
 
Cò Đất
22/6/12
5.457
39.641
113
Meo Quay nói:
Em chưa đọc cái thông tư này, tuy nhiên theo tóm tắt như báo chí đã đưa tin như thế thì đâu có gì là mới đâu.

Nội vụ phải đầu tư xong hạ tầng, có phê duyệt quy hoạch, chịu sự quản lý của quy chế xây dựng, không cho nằm trong khu trung tâm, phải được sự đồng ý của bộ xây dựng,.... Là muốn chết mẹ luôn rồi. Trước giờ các CDT vẫn lách bằng việc yêu cầu người mua xây xong mới làm thủ tục ra sổ. Bây giờ mấy đồng chí nhà mình muốn tận thu khoản tiền trước bằng cách đồng ý cho ra sổ trước, chứ chờ đến lúc xây nhà xong mới thu được thì đói rã mõm.

Kệ mịa cho ra sổ trước, đồng nghĩa với việc cho chuyển nhượng đất, như thế cũng tạo ra thêm nguồn thu từ các vụ chuyển nhượng

Nếu cho đất nền dự án ra sổ trước khi xây thì khả năng đất nền sáng :D nhưng mà đất trong những dự án trước đây có áp dụng hem bác ?
 
Bò Hóng
22/1/13
1.554
33.181
113
quoctuanvnn nói:
Meo Quay nói:
Em chưa đọc cái thông tư này, tuy nhiên theo tóm tắt như báo chí đã đưa tin như thế thì đâu có gì là mới đâu.

Nội vụ phải đầu tư xong hạ tầng, có phê duyệt quy hoạch, chịu sự quản lý của quy chế xây dựng, không cho nằm trong khu trung tâm, phải được sự đồng ý của bộ xây dựng,.... Là muốn chết mẹ luôn rồi. Trước giờ các CDT vẫn lách bằng việc yêu cầu người mua xây xong mới làm thủ tục ra sổ. Bây giờ mấy đồng chí nhà mình muốn tận thu khoản tiền trước bằng cách đồng ý cho ra sổ trước, chứ chờ đến lúc xây nhà xong mới thu được thì đói rã mõm.

Kệ mịa cho ra sổ trước, đồng nghĩa với việc cho chuyển nhượng đất, như thế cũng tạo ra thêm nguồn thu từ các vụ chuyển nhượng
Các bác không để ý, có chi tiết được TP & BXD đồng ý mới được. Vậy tiền đâu để đi xin ý kiến? Hay là phải sai phạm để có tiền, có tiền rồi mới đi xin?


Em có ghi ở trên rồi mà!

Ba Văn nói:
Nếu cho đất nền dự án ra sổ trước khi xây thì khả năng đất nền sáng :D nhưng mà đất trong những dự án trước đây có áp dụng hem bác ?


Em chưa đọc qua cái thông tư 20 này nên không biết có điều khoản nào nói riêng về cái đó không, tuy nhiên em phỏng đoán như sau:

- Đây chỉ là thông tư liên tịch giữa 2 bộ với nhau mục đích chỉ là làm rõ hơn các vẫn đề của các quy định khác.
- Việc các dự án được phép phân lô bán nền thì ở thành phố trước đây cũng đã thực hiện nhiều rồi, sau này do luật Quy hoạch ra đời cộng với các luật khác liên quan tới XD, BDS thì việc quản lý chặt chẽ hơn, ràng buộc trách nhiệm của CDT hơn,... nên buộc phải đưa ra quy định về cấm phân lô bán nền.
- Mặc dù vậy vẫn còn để ngỏ nhiều ngách cho việc phân lô bán nền, một số địa phương họ cũng chấp thuận việc công nhận tài sản vì họ biết kinh phí đầu tư XD kia rất lớn, không khuyến khích được nhà đầu tư. Do vậy việc đồng ý "cho phân lô bán nền" cũng chỉ là công nhận một cái thực tế đang diễn ra thôi. Bởi vậy cũng chẳng có gì là mới mẻ cả.
- Có điều là loanh quanh việc làm thế nào để được phân lô bán nền thì phải chịu sự quản lý chặt chẽ khác của Nhà nước thì ông nào đi theo hướng này cũng mệt mỏi lắm rồi.
- Túm váy lại là nó ban hành cái thông tư 20 này cũng chỉ là tận thu thêm tí phí, đồng thời cũng là cách để nhà nước quản lý tốt hơn trong vấn để đất đai mà thôi
 
Status
Không mở trả lời sau này.