Hạng B1
1/1/13
55
1.155
83
Chào các bác, Lần đầu bị va quẹt, các bác cho em hỏi
Em đang đi đúng làn đúng đường, bị thằng 2b chạy ẩu đâm ngang xe, nó dựng xe dậy chạy mất.
Xe em bị vỡ cái vè che bánh trước.
Xe em có bảo hiểm thân vỏ .
Giờ có phải giữ hiện trường? Hay đi lên cho khỏi kẹt xe?
Xe mang về, làm bảo hiểm sau? Hay phải gọi bảo hiểm luôn?
Gọi cho ai? thủ tục như nào?
Xe em Ranger, em có thể mang vào Ford rồi làm bảo hiểm sau không?
Cảm ơn các bác
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
30/3/05
2.353
15.317
113
Cứ mang xe về nhà, sau đó báo BH là de vào nhà va quẹt vào thềm nhà, bậc cửa hay lọt hố ga, lọt xuống mương.., đủ mọi lý do xảy ra sự cố do cá nhân mình gây ra là làm nhanh nhất.
 
Hạng D
10/12/13
2.505
6.118
113
mịa mấy thằng ranh con: em bị rồi, túm nó vào rồi, mình quay lên xe đưa xe vào lề nó lên xe vọt mất. Cái ý thức như củ ... cải:(:(
 
Hạng B2
28/9/16
189
196
43
Sài Gòn
gặp bị tai nạn nếu không quá nghiêm trọng thì bác cứ về cho nhẹ đầu trước , rồi lên gặp thằng bảo hiểm khai là de hay quay đầu tự đụng hoặc nhờ thằng bảo hiểm nó nghĩ ra vấn đề để khai luôn cũng đc .
 
  • Like
Reactions: CNLer
Hạng D
16/2/13
1.260
1.289
113
ĐỒNG NAI
Thủ tục đơn giản nhất là khai vs bảo hiểm mình tự làm, lý do thì phải nghĩ cho hợp lý. Khi nào va quẹt mà hư hại lớn thì cần biên bản của Ca
 
  • Like
Reactions: CNLer
Hạng F
29/10/14
8.534
11.206
113
Mang xe về nhà. Gọi bảo hiểm là xong. Bị nhẹ ko cần lo lắng. Thủ tục trong vòng 1 phút 30 giây
 
Hạng D
1/9/14
2.304
84.250
113
Sai Gon
Còn chạy được cứ chạy bình thường, 3-4 tháng gom hết các chỗ cần sửa mang lên BH làm 1 lần là xong, khai chạy tự va quẹt gốc cây.
 
  • Like
Reactions: AndyNg
Hạng D
16/7/13
1.304
14.494
113
Mới bị..thường xót xe....Pác cứ nghĩ: nếu không có cái thùng sắt..mà đang phi 2b....nó phi vào..thì không sứt đầu cũng mẻ trán....thì thoải mái liền....cứ khai va wet linh tinh...Bh sẽ lo...cón chỉ định gara..thì Pác phải giao kéo trước voi bên BH....
 
Hạng B2
6/7/11
254
158
58
Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường hợp này không có gì phức tạp, khi xảy ra tổn thất tốt nhất nên điện thông báo liền cho DNBH, trên thẻ bảo hiểm thường thể hiện ít nhất 2 số điện thoại để thông báo tai nạn. Bác tự ý cạy về sau đó báo bảo hiểm sau, nếu bị nhẹ thì du di đc, bị nặng 1 chút chủ xe sẽ bị giảm trừ bồi thường từ 5-20% tùy từng trường hợp.
 
Hạng F
16/7/15
6.297
25.185
113
nên khai là do "tự mình gây ra" sẽ được bảo hiểm nhanh nhất-đủ nhất;
khai có yếu tố thứ 3 thì coi chừng bị khấu trừ do... bla bla bla... lý do...