Hạng B1
16/2/11
63
0
0
Chi tiền sắm một chiếc Lamborghini Gallardo sáu tháng trước, nhưng vị đại gia ở Thanh Đảo (Trung Quốc) gặp phiền phức và ức chế đến mức cho người lấy búa tạ đập nát siêu xe.</h1>
lambor-7.gif
Ông chủ siêu xe thuê người phá nát Lamborghini nơi công cộng. Rắc rối đầu tiên là Gallardo không chịu khởi động, vậy là người đàn ông này cho kéo xe tới đại lý ở địa phương. Sau đó khi đến nơi, vị đại gia nhận ra rằng “chiến mã” của mình đã bị hư hỏng trên đường vận chuyển. Không ai chịu nhận trách nhiệm và ngay cả lỗi không khởi động cũng chưa được sửa chữa.
Vậy là chủ nhân của Gallardo tìm cách liên lạc với Stephan Winkelmann, Giám đốc điều hành của Lamborghini. Không có hồi âm hay giải pháp nào được đưa ra. “Kẻ bị hại” đi đến quyết định cuối cùng: phá nát siêu xe Lamborghini ở nơi công cộng là cách hay nhất để thu hút sự chú ý.
Theo tờ China Car Times, chủ nhân siêu xe thấy rằng khách hàng Trung Quốc không được nhận những dịch vụ sau bán hàng tốt như các thị trường khác. Và phá xe là cách để thay đổi điều gì đó.
Tại Mỹ, một siêu xe Lamborghini Gallardo mới tinh có giá bán khoảng 230.000 USD. Nhưng ở Trung Quốc, phải bỏ ra từ 529.000 USD đến 757.000 USD mới sở hữu được một chiếc.
 
4WD
Hạng C
20/3/05
718
3
18
53
Vietnam
Người có học chả ai làm thế, có khi đập xong giờ đang ngồi khóc hu..hu tiếc của quá