Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.397
17.982
113
Lâm Đồng
Sau Ford, đến lược GM bắt tay với Tesla để chia sẻ hệ thống trạm sạc. Các chủ xe GM sẽ có thể sử dụng hơn 12.000 cổng sạc Tesla Superchargers vào năm 2024 và GM sẽ lắp đặt chuẩn sạc NACS của Tesla trên xe của họ từ năm 2025.

Tiếp bước Ford, GM sẽ bắt tay với Tesla để chia sẻ trụ sạc, đẩy nhanh phát triển xe điện


Tiêu chuẩn sạc Bắc Mỹ (NACS) đang nhanh chóng trở thành chuẩn sạc xe điện được lựa chọn khi General Motors đã công bố kế hoạch sử dụng chuẩn sạc này trên xe điện bắt đầu từ năm 2025.

Đây là một sự thay đổi căn bản vì hầu như chỉ Tesla sử dụng chuẩn sạc này, còn các hãng xe khác đều đang sử dụng các chuẩn sạc CCS. Tuy nhiên, Ford đã công bố kế hoạch bắt tay với Tesla và chuyển đổi sang chuẩn sạc NACS vào tháng trước và bây giờ GM đang làm theo.

Bên cạnh việc công bố kế hoạch chuyển sang chuẩn sạc NACS, GM tiết lộ sự hợp tác với Tesla sẽ cho phép chủ sở hữu xe điện GM sạc tại hơn 12.000 cổng sạc Tesla Superchargers. Thật không may, điều này sẽ không xảy ra trong một sớm một chiều vì mạng lưới Tesla Supercharger sẽ không mở cửa cho khách hàng của GM cho đến năm 2024. Khi đó, họ sẽ phải sử dụng bộ chuyển đổi NACS sang CCS. GM cũng có kế hoạch cung cấp bộ chuyển đổi CCS sang NACS trong tương lai, vì vậy khách hàng sẽ có thể sạc bằng các bộ sạc nhanh hiện có, không phải của Tesla.

GM không chỉ bắt tay với hệ thống sạc Tesla Superchargers như công ty đã hứa sẽ mà còn sẽ tích hợp chúng vào phương tiện và ứng dụng di động của GM. Điều này hứa hẹn sẽ giúp người lái xe “xác định vị trí, thanh toán và bắt đầu sạc nhanh chóng và dễ dàng tại các hệ thống sạc Tesla Superchargers có sẵn.”

Tiếp bước Ford, GM sẽ bắt tay với Tesla để chia sẻ trụ sạc, đẩy nhanh phát triển xe điện


Giám đốc điều hành GM, bà Mary Barra đã cho biết: “Tầm nhìn của chúng tôi về tương lai chạy hoàn toàn bằng điện sẽ là việc sản xuất hàng triệu xe điện đẳng cấp thế giới trên các phân khúc và mức giá, đồng thời tạo ra một hệ sinh thái sẽ thúc đẩy việc áp dụng xe điện hàng loạt.”

Bà Mary Barra nhấn mạnh, “Sự hợp tác này là một phần quan trọng trong chiến lược của chúng tôi và là bước quan trọng tiếp theo trong việc nhanh chóng mở rộng khả năng tiếp cận bộ sạc nhanh cho khách hàng của chúng tôi. Nó không chỉ giúp quá trình chuyển đổi sang xe điện trở nên liền mạch hơn đối với khách hàng của chúng tôi mà còn có thể giúp đưa ngành công nghiệp hướng tới một tiêu chuẩn sạc duy nhất ở Bắc Mỹ.”

Tiếp bước Ford, GM sẽ bắt tay với Tesla để chia sẻ trụ sạc, đẩy nhanh phát triển xe điện


Giám đốc cấp cao về Cơ sở hạ tầng sạc của Tesla, Rebecca Tinucci, cũng đồng tình với quan điểm này và chia sẻ: “Sứ mệnh của chúng tôi là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của thế giới sang năng lượng bền vững. Cung cấp cho mọi chủ sở hữu EV quyền truy cập vào tính năng sạc phổ biến và đáng tin cậy là nền tảng của sứ mệnh đó. Chúng tôi rất vui khi được hợp tác với các nhà lãnh đạo khác như General Motors để cung cấp quyền truy cập vào hệ thống sạc Tesla Superchargers thông qua Tiêu chuẩn sạc Bắc Mỹ NACS.”

>>> Xem thêm:

Các bác thấy sao về thông tin này?
 
  • Like
Reactions: Osin