Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.397
17.980
113
Lâm Đồng
Toyota: Đến năm 2030, thế giới mới bắt đầu "bùng nổ" về xe điện
Hãng xe Nhật cho biết thời điểm hiện tại và trong tương lai gần, những mẫu xe hybrid vẫn sẽ quan trọng và chiếm ưu thế hơn. Đây cũng chính là cách mà chúng ta sẽ sử dụng để bảo vệ môi trường và sử dụng nhiên liệu một cách hiệu quả hơn.[pagebreak][/pagebreak]

Khi mà cả ngành công nghiệp ô tô đang chạy đua theo những công nghệ xe điện, sản phẩm xe chạy điện hoàn toàn thì Toyota lại chậm rãi hơn. Trong một phỏng vấn với WardsAuto, đại diện Toyota - Shinzuo Abe cho biết: "Chúng tôi tin rằng vũ khí lớn nhất mà mình có để có thể đáp ứng được tiêu chuẩn về tiết kiệm nhiên liệu và kiểm soát khí CO2, không chỉ ở châu Âu mà còn trên toàn cầu, chính là các xe hybrid".

Toyota: Đến năm 2030, thế giới mới bắt đầu "bùng nổ" về xe điện

Toyota sẽ tập trung vào những xe hybrid trước, như Prius chẳng hạn

Ngoài ra, hãng này tin rằng các xe hybrid sẽ "bùng nổ" trước khi đến kỷ nguyên xe điện. Ông Abe nói thêm rằng Toyota dự kiến doanh số của xe hybrid vào năm 2030 sẽ vào khoảng 4 triệu chiếc. Vào thời điểm đó, dù có doanh số vào khoảng "vài trăm nghìn chiếc" nhưng xe điện mới bắt đầu bùng nổ và trở thành xu thế.

Ông Abe cho biết vấn đề lớn nhất với các xe chạy hoàn toàn bằng điện chính là pin lithium-ion. Nó rất tốt nhưng rất đắt, lớn và nặng. Chúng cũng sẽ dễ lão hóa và "chai pin" sau hàng trăm lần sạc.

Toyota: Đến năm 2030, thế giới mới bắt đầu "bùng nổ" về xe điện

Khuyết điểm lớn nhất của xe điện là pin lithium-ion: nặng, lớn và đắt đỏ

Dù hãng xe Nhật không quá lạc quan về tương lai của pin lithium-ion hay xe điện nhưng hãng này vẫn mong muốn sản xuất chúng "càng sớm càng tốt". Tuy nhiên, mốc thời gian là năm 2030 thì có vẻ thực tế hơn là hiện tại.

Toyota: Đến năm 2030, thế giới mới bắt đầu "bùng nổ" về xe điện

Toyota: Đến năm 2030, thế giới mới bắt đầu "bùng nổ" về xe điện Toyota: Đến năm 2030, thế giới mới bắt đầu "bùng nổ" về xe điện Toyota: Đến năm 2030, thế giới mới bắt đầu "bùng nổ" về xe điện Toyota: Đến năm 2030, thế giới mới bắt đầu "bùng nổ" về xe điện Toyota: Đến năm 2030, thế giới mới bắt đầu "bùng nổ" về xe điện Toyota: Đến năm 2030, thế giới mới bắt đầu "bùng nổ" về xe điện
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: xlive
Hạng D
23/8/08
3.139
1.831
113
45
nghe chừng có vẻ còn xa hơn nữa chứ năm 30 còn hơi sớm.
 
Hạng F
29/10/14
8.533
11.206
113
Khu vực tập trung nhiều dầu mỏ vẫn còn bị chiến tranh tàn phá nhiều. Thời xe điện hoàn toàn còn xa lắm. Cách đây chục năm xe đạp điện tưởng chừng thay thế xe gắn máy 2 bánh chứ. Nhưng giờ thì các pác thấy rồi đó
 
Hạng D
4/11/13
4.177
2.144
113
Cũng ko lâu đến vậy đâu chằng qua là còn xăng còn dầu nên chưa gấp
 
Tập Lái
22/12/17
47
51
18
27
Ý Toy là 2030 Toy mới bán xe điện, đi sau thế giới mới là phong cách của Toy :D
 
Hạng B1
3/5/06
79
57
18
Ý Toy là 2030 Toy mới bán xe điện, đi sau thế giới mới là phong cách của Toy :D
:)) bán lúc nào, hoặc chọn công nghệ nào không phải vấn đề nằm ở chế tạo dc hay ko đâu, haha, xe hybird với hydro Toy nó thương mại hoá từ bao giờ rồi, vấn đề là khi nào nên bán xe điện, kinh doanh mà, công nghệ thì đảm bảo hãng nào cũng làm dc hết rồi =))
 
Hạng D
24/9/13
1.111
1.456
113
Chậm và chủ quan, không dự báo chính xác thị trường coi chừng chết Toy à. Nokia là tấm gương không xa lạ gì :D
 
Tập Lái
1/8/17
29
4
3
46
Cái Drone mới mua về chạy được 15p sài có vài chục lần nó xuống 10p không dám bay xa pin nó tèo quá cụ à
 
Hạng D
4/9/13
1.284
1.119
133
Xứ nhiệt đới nắng nhiều, xe chạy và để ngoài nắng nên chăng biến xe thành tấm pin hấp thu năng lượng mặt trời chuyển hóa thành năng lượng !!!