Hạng D
24/2/08
1.766
2.322
133
41
Sài Gòn.
www.otosaigon.com
Có lẽ không một hãng xe nào trên thế giới được các lực lượng vũ trang quân sự ưa chuộng như TOYOTA, từ các lực lượng hoà bình thế giới như Liên Hợp Quốc, Tổ chức WHO,... đến các lực lượng thánh chiến, khủng bố như Alqueda hay Isis. Toyota được các tổ chức tin tưởng đến vậy là nhờ chất lượng động cơ quá hoàn hảo ( một thông tin cho những ai chưa biết là Toyota và Yamaha đã hợp tác cùng nhau trong đó Yamaha phụ trách thực hiên việc gia công xylanh xupap camshaft cho động cơ xe Toyota) công với đặc điểm "lỳ", khó hư hỏng dọc đường, những điều đó khiến toyota không chỉ được sử dụng trong mục đích dân sự mà có cả quân sự. Xe toyota được dùng trong các mục tiêu quân sự lẫn phi quân sự nhiều đến nỗi trong từ điển bách khoa toàn thư đã xuất hiện một định nghĩa mới : TOYOTA WAR. để nói lên sự ưa chuông này, là một fan của Toyota có lẽ ai cũng nên biết về lịch sử hào hùng của TOYOTA WAR chứ nhỉ :D
Link Toyota War
https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_War
UN1.jpg

199-10-united-nations-ivory-coast.jpg

toyota-hilux-for-is-2-1.jpg

ISIS_CIA_Convoy.jpg

isis-us-trucks.jpg

12TH_oped_pjgfi_12_1392300e.jpg

214904-Chinese-trucks-replacing-the-Hilux-as-the-choice-truck-for-rebel-groups-rebel-zx-auto.jpg

CNNWorldISISbingeonToyotajpg-3408520_p9.jpg
 
Hạng C
24/8/13
526
760
93
Vũng Tàu
máy Toyota bền như trâu nên tụi IS mới chọn, mua mấy cái khác đang ngoài chiến trường nó chết máy 1 cái là xác định :D
 
Hạng B2
2/10/15
306
646
93
34
Đã đọc cả bài và không hiểu chủ thớt là Toyota war thì liên quan gì đến chất lượng xe Toyota? Trong toàn link chỉ mô tả đúng 1 điều là đây là cuộc chiến Chadian - Lybia và do phe Chadian chuyên xài xe Toyota pick up nên gọi là Toyota war thôi chứ có gì liên quan đến chất lượng?
Tôi thì năm sau sẽ mua xe Toyota do "bền, lành, bán lại được" tuy nhiên tôi thấy đừng có cuồng Toyota quá, có việc gì cũng thần thánh hóa nó lên. Toyota chỉ là chiếc xe công nghệ cũ ít cải tiến và nhắm vào việc ít hư hỏng. Toyota trên thế giới chỉ dành cho những người thu nhập trung bình thấp mua thôi, ở VN do giá xe quá đắt nên cái xe mới thành tài sản để mà mua Toyota. Toyota bây giờ làm mưa làm gió được nhưng khoảng 5/ 10 năm sau không ai nói trước được. Xe Toyota sử dụng các công nghệ quá cũ trong khi công nghệ động cơ cho xe hơi được tiến triển và cải tiến liên tục. Không phải tự nhiên mà Toyota không hề có vị trí gì ở Châu Âu, cái nôi của khoa học kỹ thuật toàn nhân loại. Toyota chỉ có thể tiết kiệm xăng ở công suất nhỏ nên làm mưa làm gió ở VN chứ xe công suất lớn của Toyota tốn xăng rất nhiều, Xe Đức và Mỹ bây giờ không những thiết kiệm xăng ở công suất lớn mà còn đưa ra các công nghệ mới để tiết kiệm xăng ở xe từ 1.5 trở xuống, hộp số của xe Đức Mỹ cũng ngày càng được cải thiện trong khi Toyota không có phát triển gì nhiều ở hộp số.
Muốn biết Toyota ở VN thế nào thì phải đợi đến khi Volkswagen vào được VN. Không phải tự nhiên mà Volkswagen đè bẹp được tất cả ở TQ và Ấn Độ. Trong dòng xe giá rẻ tôi chắc chắn người ta sẽ mua Volkswagen chứ không phải là Toyota.
 
Hạng B2
6/8/08
306
306
63
Toyota bên vì nó khai thác động cơ ở mức thấp như tỷ số nén thấp, không dùng tăng áp, tăng nạp. Cùng một dung tích xi lanh bao giờ xe TOY cũng cho công suất thấp hơn các xe của hãng khác. Xe ít cảm biến nên chạy đến chết chứ chẳng cảnh báo gì.
Xe Toy được các tổ chức vũ trang hay dùng có lẽ vì xe vũ trang hay đâm. Mà TOY có đặc điểm là đâm túi khí ít nổ.
Xe SUV hay PICKUP dòng cơ bản của TOY còn có một bệnh là hay dễ lật hơn các xe của hãng khác.

 
  • Like
Reactions: Rồng Nguyễn
Hạng D
15/5/14
3.112
2.019
113
Bay Area ,Norh California, USA
Toyota bên vì nó khai thác động cơ ở mức thấp như tỷ số nén thấp, không dùng tăng áp, tăng nạp. Cùng một dung tích xi lanh bao giờ xe TOY cũng cho công suất thấp hơn các xe của hãng khác. Xe ít cảm biến nên chạy đến chết chứ chẳng cảnh báo gì.
Xe Toy được các tổ chức vũ trang hay dùng có lẽ vì xe vũ trang hay đâm. Mà TOY có đặc điểm là đâm túi khí ít nổ.
Xe SUV hay PICKUP dòng cơ bản của TOY còn có một bệnh là hay dễ lật hơn các xe của hãng khác.

Hỏi câu này nhé, có lái pick up truck của Toyota bao giờ chưa.Đem kinh nghiệm con Fortuner áp vào không đúng đâu nhé
 
Hạng D
5/12/12
1.153
1.388
113
Nhà
gosolar.vn
Hạng C, gia nhập OS từ 2008 mà viết bài chất lượng quá KÉM. Nếu newbie viết thì còn chấp nhận được. Em nói thật.
 
Hạng D
24/2/08
1.766
2.322
133
41
Sài Gòn.
www.otosaigon.com
Đã đọc cả bài và không hiểu chủ thớt là Toyota war thì liên quan gì đến chất lượng xe Toyota? Trong toàn link chỉ mô tả đúng 1 điều là đây là cuộc chiến Chadian - Lybia và do phe Chadian chuyên xài xe Toyota pick up nên gọi là Toyota war thôi chứ có gì liên quan đến chất lượng?
Tôi thì năm sau sẽ mua xe Toyota do "bền, lành, bán lại được" tuy nhiên tôi thấy đừng có cuồng Toyota quá, có việc gì cũng thần thánh hóa nó lên. Toyota chỉ là chiếc xe công nghệ cũ ít cải tiến và nhắm vào việc ít hư hỏng. Toyota trên thế giới chỉ dành cho những người thu nhập trung bình thấp mua thôi, ở VN do giá xe quá đắt nên cái xe mới thành tài sản để mà mua Toyota. Toyota bây giờ làm mưa làm gió được nhưng khoảng 5/ 10 năm sau không ai nói trước được. Xe Toyota sử dụng các công nghệ quá cũ trong khi công nghệ động cơ cho xe hơi được tiến triển và cải tiến liên tục. Không phải tự nhiên mà Toyota không hề có vị trí gì ở Châu Âu, cái nôi của khoa học kỹ thuật toàn nhân loại. Toyota chỉ có thể tiết kiệm xăng ở công suất nhỏ nên làm mưa làm gió ở VN chứ xe công suất lớn của Toyota tốn xăng rất nhiều, Xe Đức và Mỹ bây giờ không những thiết kiệm xăng ở công suất lớn mà còn đưa ra các công nghệ mới để tiết kiệm xăng ở xe từ 1.5 trở xuống, hộp số của xe Đức Mỹ cũng ngày càng được cải thiện trong khi Toyota không có phát triển gì nhiều ở hộp số.
Muốn biết Toyota ở VN thế nào thì phải đợi đến khi Volkswagen vào được VN. Không phải tự nhiên mà Volkswagen đè bẹp được tất cả ở TQ và Ấn Độ. Trong dòng xe giá rẻ tôi chắc chắn người ta sẽ mua Volkswagen chứ không phải là Toyota.
Người Nhật có cách của người Nhật, 5/10 năm nữa Toyota vẫn là hãng xe hàng đầu thế giới thôi, TOyota khôn hơn mấy hãng khác ở chỗ nó giới thiệu công nghệ mới 1 cách từ tốn, điều này vô tình chung khiến các xe của Toyota không bao giờ là lỗi thời, còn kiểu giới thiệu công nghệ hiện đại liên tục thì phải theo từ đầu tới cuối, khiến giá thành và chi phí sản xuất đội lên rất cao, cứ nhìn vào Mitsubishi thì rõ, Mitsubishi ngày xưa là hãng xe Nhật cho ra đời một loạt công nghệ tiên tiến bậc nhất ( superselect, Mivec,..) nhưng vì không thể theo đuổi được đường lối đó nên ngàng càng tàn lụi, có nguy cơ phá sản. Còn bài viết này chứng tỏ xe TOYOTA quá bền, mấy thằng hồi giáo nó đâu có ngu khi mua cái xe không ra gì. hay hỏng vặt, chi phí bảo dưỡng cao để xông pha trận mạc, đó là mấu chốt, vào Box Toy thì không vì mục đích khen Toy chứ còn làm gì mà không hiểu :D