Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.397
17.980
113
Lâm Đồng
TP HCM: Tăng lệ phí đăng ký xe mới lên 11 triệu đồng
Trong ngày làm việc thứ hai của kỳ họp lần thứ 18 HĐND TPHCM khóa VIII, các đại biểu thảo luận và thông qua phương án thu phí, lệ phí cấp mới giấy đăng ký kèm biển số xe cơ giới đường bộ trên địa bàn. Theo đó, từ ngày 1-9, lệ phí đăng ký mới ôtô con dưới 10 chỗ không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách sẽ tăng từ 2 triệu đồng (hiện tại) lên 11 triệu đồng.[pagebreak][/pagebreak]

Chi tiết, từ ngày 01-9-2015, mức thu lệ phí đăng ký mới xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trở xuống không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách tăng từ 2 triệu đồng lên 11 triệu đồng (gấp 5,5 lần).

Sơ mi rơ moóc đăng ký rời, rơ moóc từ 100.000 đồng lên 150.000 đồng. Các loại ôtô dưới 10 chỗ ngồi khác vẫn giữ mức phí 150.000 đồng/xe/lượt.

Đối với xe máy trị giá từ 15 triệu đồng trở xuống, lệ phí tăng từ 500.000 đồng lên 750.000 đồng. Xe máy trị giá trên 15 triệu đồng đến dưới 40 triệu đồng từ 1 triệu lên 1,5 triệu đồng. Xe máy trị giá trên 40 triệu đồng tăng từ 2 triệu lên 3 triệu đồng.

Theo Tuổi Trẻ
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
23/7/14
341
481
63
36
"lệ phí đăng ký mới xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi" cái câu này chỉ là xe mới đăng ký lần đầu phải không mấy bạn ? Còn xe 2nd hand vẫn giữ mức cũ phải không ? Tại mình cũng sắp tậu xe, mà xe cũ thôi, tiền lên nặng đô quá.
 
Hạng D
26/8/13
1.947
5.496
113
42
Biên Hòa - Đồng Nai
"lệ phí đăng ký mới xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi" cái câu này chỉ là xe mới đăng ký lần đầu phải không mấy bạn ? Còn xe 2nd hand vẫn giữ mức cũ phải không ? Tại mình cũng sắp tậu xe, mà xe cũ thôi, tiền lên nặng đô quá.

xe 2nd ko thay đổi
 
  • Like
Reactions: nopainnogain
Hạng B2
21/3/07
182
104
43
Visit Site
Lý do là gì? Ngân sách khó khăn, cần tiền làm chỗ đỗ xe, cần tiền kẻ vạch đỗ xe dưới lòng đường, hay cần tăng biên chế bộ phận trật tự địa phương để đảm bảo gt. Bác chủ thớt phải nêu lý do. Rồi phải chứng minh lý do bằng dữ liệu thuyết phục, cần thêm bao nhiêu tiền để làm những việc trên, xin ngân sách được bao nhiêu, thu tiền đỗ xe được nộp lại địa phương bao nhiêu, còn cần bao nhiêu.
Phải cụ thể nếu k member lại kết luận theo kiểu võ đoán làm ảnh hưởng tới chủ chương chính sách cũng như uy tín lđ.
 
Hạng D
24/5/13
1.196
1.649
113
E vô cùng đội ơn Đảng và Nhà Nước đã có 1 cuộc họp hoành tráng và quyết định 1 mức thuế vô vô cùng hợp lý đối với dân nghèo như e, mãi mãi xa vời với 2 chữ ô tô, e luôn cảm thấy hạnh phúc với xứ thiên đường này. Mua xe máy 16tr mà "chỉ" tốn 1.5tr, vâng hạnh phúc lắm. 1 lần nữa e xin cảm ơn D&NN.













DCCMNR.!
 
Hạng C
22/9/12
648
246
43
tp hcm
các bác ấy cứ làm vậy chỉ giải quyết có vấn đề còn các vấn đề quan trọng để giải quyết tình trạng cơ sở hạ tầng giao thông của thành phố thì các bác vẫn có 1 câu < đang chờ giải quyết > .
 
Hạng C
1/12/11
863
874
93
Lý do là gì? Ngân sách khó khăn, cần tiền làm chỗ đỗ xe, cần tiền kẻ vạch đỗ xe dưới lòng đường, hay cần tăng biên chế bộ phận trật tự địa phương để đảm bảo gt. Bác chủ thớt phải nêu lý do. Rồi phải chứng minh lý do bằng dữ liệu thuyết phục, cần thêm bao nhiêu tiền để làm những việc trên, xin ngân sách được bao nhiêu, thu tiền đỗ xe được nộp lại địa phương bao nhiêu, còn cần bao nhiêu.
Phải cụ thể nếu k member lại kết luận theo kiểu võ đoán làm ảnh hưởng tới chủ chương chính sách cũng như uy tín lđ.
Lý do éo ai biết đâu, đừng tra hỏi bác chủ.. Em thấy đau ở chỗ chính sách của ta.. Tăng thì chỉ cần một cái thông tư của bộ, hay một cuộc họp của địa phương. Còn giảm thì phải chờ quốc hội họp, thủ tướng duyệt, quy trình mất mấy năm.
Lệ phí đang ký xe theo em 200K là hợp lý.. Mấy anh cán bộ chỉ nhập số liệu vào máy tính, coi sơ qua xe, tinh luôn dập bảng số thì 500K là hết.. Còn tăng lên kiểu này, chắc lương cán bội đăng ký sẽ rất cao... Nếu anh muốn tiền làm đường thì tụi tôi đã trả qua xăng, thuế má tùm lum rồi..
Tiền chúng tôi không tiếc, nhưng phải hợp lý.
 
Hạng B2
18/12/14
110
36
28
Có ra chinh sách thì mới có chỉnh sửa... Các bác cứ yên tâm và chờ xem :)))